Tin Tức Thời Sự
Date: Wednesday, February 25 @ 19:17:01 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Thái Tử Nhật Ngắm Chùa Cầu Ở Hội An

Hoàng thái tử Nhật Bản Naruhito cùng phái đoàn hoàng gia Nhật Bản đã đáp phi cơ đến phi trường quốc tế Ðà Nẵng để bắt đầu chuyến thăm viếng các tỉnh thành miền Trung, gồm Ðà Nẵng, Hội An và Huế trong 3 ngày. Thái tử cùng phái đoàn đã đến đô thị cổ Hội An tỉnh Quảng Nam. Ðiều bất ngờ là Thái tử đã dừng chân khá lâu tại chùa Cầu. Tại đây Thái tử đã lắng nghe rất kỹ lịch sử sự hình thành của cây cầu mà giới thương gia Nhật Bản đã xây dựng qua mối giao thương kinh tế sôi động của người Nhật Bản tại thương cảng Hội An hồi thế kỷ 16 và 17.



Báo Nhật Nói Thêm Về Ðường Dây Buôn Lậu Của Việt Nam Airlines Tại Nhật

Nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật công bố các chi tiết về đường dây buôn lậu của cựu phi công Ðặng Xuân Hợp, 33 tuổi, của Việt Nam Airlines bị bắt giữ trước đây. Cảnh sát Nhật từ năm 2006 đã điều tra những người Việt mua bán hàng ăn cắp từ các siêu thị và tiệm bán đồ của Nhật, họ tạo ra một ngân hàng ngầm, để tạo điều kiện cho cả việc thu mua hàng nhập lậu và tiêu thụ hàng đánh cắp. Nhà chức trách Nhật đã bắt 84 người liên quan, nhưng vụ nổi bật nhất là việc bắt phi công Vietnam Airlines Ðặng Xuân Hợp và hai người khác ở Tokyo, một nam, một nữ. Phi công Ðặng Xuân Hợp đã bị bắt giữ vào tháng 12/2008.

Phi Hành Ðoàn Vietnam Airlines Dấu Hơn 6 Ký Vàng Dưới Ghế

Cảnh sát phát giác khoảng 6,4 ký vàng trang sức được tìm thấy trong phòng lái của chuyến bay VN-791 từ Hồng Kông về Hà Nội. Cả 11 người trong phi hành đoàn đều không nhận số hàng này. Phi hành đoàn chuyến bay có 3 phi công và 8 tiếp viên, phi công chính là người Ba Lan và hai phi công phụ người Việt. 6.4 kg vàng trang sức nằm trong 2 gói bị phát giác trong phòng lái máy bay đằng sau ghế của phi công phụ. Các phi công của Việt Nam Airlines đã liên tiếp bị phát giác chuyên chở đồ ăn cắp từ Nhật Bản, cũng như chuyển tiền lậu từ Úc Ðại Lợi. Hiện có nhiều người đang bị truy tố tại hai quốc gia nói trên.

4,000 Đơn Kiện Vedan: Không Ai Giải Quyết

Tổng cộng có 3,945 lá đơn của nông dân 4 xã: Phước Thái, Long Phước (huyện Long Thành), Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) gửi đến ban giám đốc công ty Vedan VN, tòa án huyện Long Thành, Cục Cảnh Sát Môi Trường, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường… yêu cầu công ty Vedan VN phải bồi thường thiệt hại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, nay đang có dấu hiệu cho chìm xuồng.

Công ty sản xuất bột ngọt Vedan vốn đầu tư từ Ðài Loan xả chất thải độc hại ra sông rạch vô tội vạ, làm ô nhiễm môi trường, làm hàng chục ngàn dân sống dọc theo sông Thị Vải đã điêu đứng về mọi mặt cả chục năm qua trước sự thờ ơ vô trách nhiệm của nhà cầm quyền địa phương cũng như Bộ Tài Nguyên Môi Trường CSVN.

Cúm Gia Cầm Phát Tác Tại 9 Tỉnh Ở Việt Nam

Bộ Nông Nghiệp Việt Nam cho hay 9 tỉnh trên khắp nước đã xảy ra bệnh cúm gia cầm, đó là Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị và Ninh Bình. Một người đã thiệt mạng. Lo ngại cúm gia cầm sẽ bộc phát thêm ở các tỉnh khác, Bộ Nông Nghiệp đã chỉ thị cho các cơ quan và địa phương liên hệ áp dụng mọi biện pháp khẩn thiết để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

35 Cô Gái Xếp Hàng Cho Chú Rể Nam Hàn Coi Mặt

Báo chí trong nước đăng tin 35 cô gái đã phải trình diện chỉ để cho một người Hàn Quốc tuyển vợ tại ngôi nhà trọ ở huyện Bình Chánh, Saigon bị công an bắt quả tang. Ðường dây môi giới hôn nhân này do Huỳnh Công Khải tổ chức từ đầu năm 2008 đến nay và đã hơn chục lần tổ chức coi mắt cho các chủ rể Hàn Quốc ngay tại nhà trọ của mình.

Ăn Mừng Hoàn Thành Cắm Mốc Việt-Trung

Giới chức Việt Nam và Trung Quốc vừa tổ chức Lễ Chào mừng hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên đất liền. Hơn 400 quan chức hai bên cùng nhiều người dân đã tham dự buổi lễ. Về phía Trung Quốc có ông Đới Bỉnh Quốc, Uỷ viên Quốc vụ viện, thứ trưởng ngoại giao Vũ Đại Vỹ. Về phía Việt Nam có phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm và thứ trưởng Ngoại Giao Vũ Dũng. Việt Nam ăn mừng hoàn thành cắm mốc hay ăn mừng việc dâng đất cho Trung Quốc?

Công Ty Nhật Bị Phát Giác Bán Gạo Ðộc Hại Từ Việt Nam

Chủ tịch công ty chế biến lương thực từ gạo Mikasa Foods có văn phòng tại Osaka và 4 viên chức khác đã bị bắt về tội bán lại bất hợp pháp loại gạo nhiễm thuốc sâu rầy độc (Pesticide acetamiprid) từ Việt Nam. Cảnh sát nói các nghi can đều đã thú tội. Công ty này cũng bị truy tố hình sự quy tội trực tiếp bán loại gạo nhiễm độc thuốc rầy (phosphate methamidophos) nhập cảng từ Trung Cộng cho một xưởng chế biến bánh gạo ở tỉnh Yamagata.

Gởi Thư Trong Nội Địa Mỹ Lên giá 2 Cents Từ Tháng 5/2009

Sở Bưu Ðiện Hoa Kỳ loan báo là cước phí gởi thư trong nội địa Hoa Kỳ, sẽ tăng thêm 2 cents (từ 42 cents hiện nay, lên thành 44 cents) từ ngày 11/5/2009 tới đây. Loại tem có giá trị vĩnh viễn (Forever Stamps), sẽ tiếp tục được bán với giá 42 cents, cho đến khi cước phí tăng như trên và tiếp tục có giá trị để gửi thư trong tương lai, bất kể đến cước phí gởi thư, có tăng thêm nữa.
Các loại cước phí mới cũng sẽ được áp dụng kể từ ngày 11/5 như sau: bưu thiếp (postcard) tăng thêm 1 cent, để thành 28 cents; ounce đầu tiên cho loại bao thư khổ lớn, tăng thêm 5 cents, để thành 88 cents; cước phí mới cho việc gởi thư ra ngoại quốc, cho một ounce, là 75 cents sang Canada, 79 cents sang Mexico và các nước khác là 98 cents.

Hoãn Việc Chuyển Đổi TV Từ Analog Sang Digital

Thượng Viện Hoa Kỳ đã biểu quyết đình hoãn việc chuyển đổi hệ thống truyền hình thường qua hệ thống kỹ thuật số (Digital TV). Trước đây qui định chuyển đổi vào ngày 17/2/08, nay hoãn lại đến ngày 12/6/09. Những ai có dịch vụ vệ tinh hoặc dây cáp sẽ không cần hộp. Ðể yêu cầu cấp phiếu (hai phiếu, mỗi phiếu 40 Mỹ kim, cho mỗi gia đình), cần nộp đơn online tại địa chỉ http://www.dtv2009.gov/. Chính phủ cũng thiết lập đường điện thoại nóng 24/24 để nhận đơn, tại số 1-888-DTV-2009 (1-888-388-2009).

Hai Vệ Tinh Nga-Mỹ Va Chạm Vào Nhau Trong Vũ Trụ

Hôm 11/2/09, NASA cho biết hai vệ tinh viễn thông Nga Mỹ đã va chạm vào nhau trong vũ trụ trên vùng trời Siberia ở độ cao khoảng 500 dặm. Theo phát ngôn viên của NASA thì trạm không gian ISS di chuyển trên quỹ đạo thấp hơn, sẽ không bị hăm dọa. Cũng sẽ không có ảnh hưởng nào đến các chuyến bay của phi thuyền con thoi. Vệ tinh thương mại Iridium của Mỹ được phóng lên vào năm 1997 và một vệ tinh của Nga được phóng vào năm 1993. Vệ tinh của Nga dường như đã không còn hoạt động.

Hai Tàu Ngầm Nguyên Tử Của Anh Và Pháp Đụng Nhau Ngoài Đại Tây Dương

Anh và Pháp thừa nhận đã xảy ra vụ hai tàu ngầm nguyên tử của họ đụng nhau hồi đầu tháng 2/2009. Cả hai tàu ngầm đều chở nhiều hoả tiễn nguyên tử tầm xa. Nhưng cả hai chiếc HMS Vanguard của Anh và Le Trionphant của Pháp không bị thiệt hại nhiều. Cũng không có tin tức gì về thương vong nhân mạng. Đề Đốc Anh là Jonathon Band cho hay động cơ nguyên tử và vũ khí nguyên tử không gây nguy hiểm gì sau tai nạn và hai chiếc tàu vẫn an toàn.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1516