Tin Mừng Cho Nạn Nhân Buôn Người Ở Samoa
Date: Saturday, February 07 @ 23:24:11 EST
Topic: Chống Buôn Người


Hoa Kỳ Bắt Đầu Cứu Xét Đơn Xin Thường Trú

 

Sở Nhập Tịch và Di Dân Hoa Kỳ trong tuần qua đã gửi văn thư yêu cầu bổ túc thông tin đến cho nhiều người trong số 250 cựu nạn nhân của vụ buôn người ở American Samoa. Điều này cho thấy sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, các nạn nhân này sắp sửa đạt giấc mơ thành thường trú nhân, để rồi sau đó sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ.

 

Ngày 8 tháng 12 n ăm ngoái Sở Nhập Tịch và Di Dân ban hành thể thức xin quy chế thường trú dành cho các trường hợp nạn nhân buôn người đã có chiếu khán T. Đây là chiếu khán đặc biệt dành cho nạn nhân của nạn buôn người nếu họ sẵn sàng hợp tác với  cơ quan công lực để truy tố thủ phạm. Chiếu khán đặc biệt này được thiết lập bởi đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người mà tác giả là Dân Biểu Christopher Smith. Đạo luật còn cho phép thân nhân trực hệ của nạn nhân được đoàn tụ ở Hoa Kỳ.

 

Nhóm cựu nạn nhân trong vụ buôn người ở American Samoa chụp hình lưu niệm tại văn phòng UBCNVB ở Philadelphia, 21 tháng 12, 2008 (ảnh BPSOS)

 



Thể thức này hiệu lực ngày 12 tháng 1, 2009. Thân nhân đã đoàn tụ với các nạn nhân ở Hoa Kỳ, lên đến nhiều trăm người, cũng sẽ được cứu xét về quy chế thường trú nhân.

 

Tất cả các trường hợp này đều đã nộp đơn xin thẻ xanh từ lâu nhưng không được cứu xét vì chưa có thể thức.

 

Trong suốt 7 năm qua Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển liên tục vận động để thể thức sớm được thông qua. Tuy nhiên, nhiều lý do khác nhau đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc soạn thảo và ban hành thể thức.  Gần đây, UBCNVB cùng đứng tên với một số tổ chức pháp lý để kiện chính phủ Hoa Kỳ vì sự chậm trễ này tạo thiệt thòi cho nhiều nạn nhân buôn người.

 

Trong khi chưa có thẻ xanh, các nạn nhân này và thân nhân của họ gặp nhiều trở ngại trong đời sống. Đầu tháng 12 năm nay, UBCNVB yêu cầu Văn Phòng Định Cư Tị Nạn thuộc Bộ Sức Khoẻ và Nhân Dụng can thiệp để con em của số 200 nạn nhân vụ Daewoosa American Samoa được hưởng các khoản trợ cấp tài chánh và học bổng liên bang nếu theo học đại học hay trường huấn nghệ. Văn Phòng Định Cư Tị Nạn hứa sẽ gấp rút giải quyết vấn đề này.

 

“Đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ đợi quy chế thường trú”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, giải thích.

 

Trường hợp trên 200 nạn nhân ở American Samoa là vụ buôn người lớn nhất do chính quyền liên bang truy tố trong lịch sử Hoa Kỳ. UBCNVB đóng vai trò then chốt trong việc can thiệp giải cứu cho trên 200 nạn nhân Việt và Hoa trong vụ này và sau đó đã giúp đưa nhiều người trong số này đến Hoa Kỳ định cư. Trong những tháng năm sau đó, các luật sư của UBCNVB đã giúp xin chiếu khán cho phần lớn các nạn nhân này, cũng như can thiệp để thân nhân trực hệ của họ được đến Hoa Kỳ đoàn tụ.

 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và can thiệp cho đến khi mọi người trong nhóm này được trở thành thường trú nhân”, Ts. Thắng cho biết.

 

Ts. Thắng tin tưởng rằng việc cứu xét đơn xin quy chế thường trú sẽ được tiến hành nhanh chóng vì hiện nay số nạn nhân buôn người có chiếu khán T còn ít.

 

Khi trở thành thường trú nhân, các nạn nhân buôn người này sẽ có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ.

 

Trong 5 tháng qua, Ts. Thắng đã tiếp xúc nhiều nhóm cựu nạn nhân American Samoa ở nhiều thành phố để giải thích về vấn đề xin quy chế thường trú.

 

Theo Ông, sau khi mọi người có được thẻ xanh thì UBCNVB sẽ đẩy mạnh nỗ lực đòi chính phủ Việt Nam trả tiền bồi thường cho họ. Năm 2001 toà án tối cao của American Samoa sử chính phủ Việt Nam phải bồi thường 3.5 triệu Mỹ kim cho 250 nạn nhân. Cho đến nay phía Việt Nam vẫn hoàn toàn làm ngơ.  

 

[Nếu cần thêm thông tin về thể thức xin quy chế thường trú, xin liên lạc cô Thảo Võ: 703-538-2190 hay Luật Sư An-Phong Võ: 281-530-6888.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1505