Đài Loan Sẽ Ban Hành Luật Chống Buôn Người
Date: Saturday, January 10 @ 21:31:22 EST
Topic: Chống Buôn Người


Liên Minh CAMSA Vận Động Đài Loan Về Luật Chống Buôn Người

 

Liên Minh CAMSA đang vận động một số điều khoản bổ túc cho đạo luật chống buôn người đang được bàn thảo tại Quốc Hội Đài Loan.

 

Trong văn thư đề ngày2 tháng 1 gởi chính phủ Đài Loan, qua văn phòng đại diện của họ ở Hoa Kỳ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và cũng là đồng sáng lập viên của Liên Minh CAMSA, kêu gọi chính phủ Đài Loan quan tâm đến hai lãnh vực còn yếu trong dự thảo luật: bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm.

 

 

Một trong nhiều buổi họp giữa UBCNVB và giới chức Đài Loan trong năm 2008 (ảnh CAMSA)



“Tôi tin rằng ngôn ngữ dự thảo cần được củng cố để bảo đảm các tài sản tịch thu của kẻ buôn người phải được ưu tiên dùng để bồi thường cho nạn nhân. Cũng rất quan trọng là việc nhận định cư các nạn nhân làm nhân chứng nếu như họ sẽ gặp nguy hiểm khi về nước”, Ts. Thắng viết.

 

Chính sách của chính phủ Đài Loan hiện nay là không cho các nạn nhân buôn người được ở lại Đài Loan dù họ có nguy cơ bị trả thù vì đã đứng ra làm nhân chứng cho việc truy tố thủ phạm. Tại buổi họp vào trung tuần tháng 12 vừa qua, Bà Phó Giám Đốc Cơ Quan Quốc Gia Về Di Dân của chính phủ Đài Loan cho Ts. Thắng biết là chính phủ Đài Loan chủ trương hợp tác với các tổ chức ngoài chính phủ (NGO) ở quốc gia gốc để giúp đỡ cho nạn nhân khi về nước. Tuy nhiên, Ts. Thắng giải thích rằng trong một số trường hợp có sự nhúng tay của băng đảng tội phạm hoặc của giới chức chính quyền vào nạn buôn người thì các NGO này hoàn toàn bó tay trong việc bảo vệ nạn nhân.  

 

Điểm thứ hai Ts. Thắng nêu ra trong văn thư là luật chống buôn người cần có những biện pháp trừng phạt cụ thể và thích ứng với mức trầm trọng của tội phạm. Trong ngôn ngữ dự thảo, chính phủ Đài Loan chỉ đưa ra những bổ sung sơ sài cho luật hình sự hiện hành thay vì có phần quy định riêng và chi tiết cho tội phạm buôn người.

 

Dẫn chứng vụ 261 công nhân Việt Nam bị chủ Đài Loan bóc lột ở Jordan, Ts. Thắng đề nghị luật chống buôn người cần triển khai khả năng truy tố công dân Đài Loan về những hành động buôn người xẩy ra ở ngoại quốc.   

 

“Chúng tôi hy vọng Quốc Hội Đài Loan sẽ biểu quyết đạo luật này trước khi họ bãi khoá ngày 13 tháng 1. Nếu không kịp thì đến tháng 3 Quốc Hội mới tái nhóm họp”, Ts. Thắng phát biểu.

 

Ts. Thắng cũng kêu gọi một số giới chức chính quyền Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Đài Loan nghiên cứu những đề nghị kể trên.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập tháng 2 năm 2008 bởi bốn tổ chức: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội NgườiViệt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức). Tháng 4 năm 2008, Liên Minh CAMSA phối hợp với Tenaganita, một tổ chức Mã Lai, để thành lập Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam. Từ đó đến nay, văn phòng này đã can thiệp cho trên dưới 30 vụ, ảnh hưởng đến 3000 công nhân. Liên Minh CAMSA rất cần sự yểm trợ của đồng bào khắp nơi để tiếp tục sứ mạng bài trừ tận gốc nạn buôn người. Trong chiều hướng phát triển hoạt động của CAMSA, tháng 12 năm 2008 Ts. Thắng đã đến công tác tại Mã Lai, Thái Lan và Đài Loan.

 

Mọi đóng góp cho CAMSA, xin gởi về:

 

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1486