LS Cao Quang Ánh Đắc Cử
Date: Friday, January 02 @ 10:54:51 EST
Topic: Tin Cập Nhật


Dân Biểu Liên Bang Của Quốc Hội Hoa Kỳ

Nguyễn Quốc Khải

LS Cao Quang Ánh (Ánh ‘Joseph’ Cao) Trở Thành Dân Biểu Liên Bang Gốc Việt Đầu Tiên Của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ông từng là Luật Sư và Giám Đốc Chi Nhánh New Orleans của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS).

Trong cuộc bầu cử vào ngày thứ Bảy 06/12/2008 tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, LS Cao Quang Ánh đã đánh bại Dân Biểu kỳ cựu với 9 nhiệm kỳ, William J. Jefferson, và hai ứng cử viên khác với số phiếu 33,122 (49.55%), William J. Jefferson 31,296 (46.82%), Gregory Kahn 548 (0.82%), và Malik Rahim 1,880 (2.81%).

LS Cao Quang Ánh, ứng cử viên Đảng Cộng Hoà, đã thắng cử tại một vùng đông người Mỹ gốc Phi châu cư ngụ, và thông thường 2/3 số cử tri ghi danh Dân Chủ.

(AP Photo/Alex Brandon courtesy): LS Cao Quang Ánh vẫy tay chào mọi người tại buổi tiệc ăn mừng thắng cử vào đêm thứ Bảy, 06/12 tại New Orleans. Trên tay ông là con gái Betsy Cao. Đứng cạnh là vợ ông, bà Kate Hiếu Hoàng. Ông Ánh đã đánh bại Dân Biểu Dân Chủ William J. Jefferson và trở thành dân biểu tiểu bang Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên.



Những lý do nào đã giúp LS Cao Quang Ánh thuộc đảng Cộng Hòa thắng cử trong thời đại Barack Obama này?

Sau đây là một số lý do đáng tin cậy:

(1) William J. Jefferson bị truy tố về 16 tội từ làm tiền gian lận, hối lộ, chuyển tiền bất hợp pháp, đến cản trở việc thực thi pháp luật. Ông không nhận tội mặc dù nhân viên FBI đã tìm thấy US$90,000 tiền mặt trong tủ lạnh đã ghi số bởi một tình báo viên và việc trao số tiền này cho ông Jefferson đã được thu hình. Ông cũng bị truy tố về việc nhân hối lộ hàng trăm ngàn Mỹ kim cho chính ông và gia đình để giúp quảng cáo sản phẩm và dịch vụ tại nhiều nước ở Phi Châu.

(2) Không những vậy, hai người anh em của Ô. William Jefferson là Betty Jefferson, chuyên viên định giá tài sản, và Mose Jefferson, tư vấn chính trị, đã bị truy tố vào năm ngoái về tội âm mưu biển thủ trên US$600,000 của ba cơ quan từ thiện. Đây là tiền đóng thuế của dân. Ngoài ra, Mose Jefferson còn bị truy tố về tội hối lộ chủ tịch hội đồng giáo dục Orleans. Tòa sẽ xét xử những vụ truy tố này vào đầu năm 2009.

(3) Cuộc bầu cử tại New Orleans lúc đầu dự trù xảy ra cùng một lúc với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/11, những đã được hoãn lại hơn một tháng theo lời yêu cầu của chính Ô. Jefferson, vì trận bão Gustav. Trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 có 164,000 cử tri Dân Chủ và độc lập đi bỏ phiếu. Lần này chỉ có 66,846 người đã đến phòng phiếu trong đơn vị 2 của ông. Nếu cuộc bầu cử tại New Orleans không bi hoãn lại, rất có thể là ông Jefferson vẫn sẽ được tái cử.

(4) Ngay chính Đảng Dân Chủ cũng không ủng hộ Ô. Jefferson mạnh mẽ nữa. Trong lần tuyển cử sơ khởi của Đảng Dân Chủ, Ô. Jefferson có sáu đối thủ gốc phi châu cùng với xướng ngôn viên truyền hình Helena Moreno và Ô. Jefferson chỉ được 25% số phiếu. Trong vòng bán kết, Ô. Jefferson đánh bại ứng cử viên Dân Chủ Helena Moreno với tỉ lệ 57% so với 43% của Moreno. Ảnh hưởng của yếu tố sắc tộc rất rõ ràng trong lần bán kết. Chủ tích Hạ Viện Nancy Pelosi của Đảng Dân Chủ trước đó đã cách chức Chủ Tịch House Ways and Means Committee của Ô. Jefferson.

(5) Mặc dù mới mẻ, LS Cao Quang Ánh được nhiều viên chức của Đảng Cộng Hòa như Thống Đốc Bobby Jindal, Dân Biểu Cộng Hòa Steve Scalise, và đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ của ông Jefferson ủng hộ, kể cả Helena Moreno.

Dĩ nhiên là khả năng, uy tín, và quá trình hoạt động cộng đồng của LS Ánh là một yếu tố căn bản. Nếu không sẽ không có ai ủng hộ ông cả. Trong buổi họp mặt để theo dõi kết quả bầu cử vào tối 06/12, LS Cao Quang Ánh đã tuyên bố:

"Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi có thể là một dân biểu tương lai. Giấc mơ của nước Mỹ tốt đẹp và vẫn còn tồn tại."

Bên cạnh LS Cao Quang Ánh, ngoài các viên chức thuộc cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, còn có thân phụ của ông trong chiếc xe lăn, một cựu tù nhân bị giam giữ bảy năm trong trại tập trung cải tạo của CSVN sau khi chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt. LS Ánh cám ơn cộng đồng Việt Nam đã hỗ trợ ông trong thời gian tranh cử.

"Tôi muốn cám ơn công đồng Việt Nam của tôi và tôi muốn khuyến khích những người trẻ Việt Nam tại quốc gia này hãy tranh đấu một cách hòa bình cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ."

LS Ánh bắt đầu chú ý đến chính trị địa phương sau khi nhà và văn phòng của ông bị ngập lụt vì trận bão Katrina. Ông đã ra tranh cử lần đầu với tư cách độc lập trong khu bầu cử hạ viện 103 của tiểu bang Louisiana vào năm 2007 nhưng thất bại nặng nề. Ông xếp hạng thứ năm trong sáu ứng cử viên.

LS Cao Quang Ánh đến Hoa Kỳ tị nạn khi mới 8 tuổi, đậu bằng cử nhân về vật lý của Baylor University, thạc sĩ về triết học của Fordham University. Sau một cố gắng hạn chế để trở thành một tu sĩ ở một tu viện Công Giáo, ông trở vào đời, đi học luật, và đã tốt nghiệp tại Loyola University – New Orleans vào năm 2000. Hiện nay ông đang hành nghề luật cư trú tại Venetian Isles. Ông lập gia đình với bà Hiếu "Kate" Hoàng và có hai con gái.

LS Cao Quang Ánh được chỉ định bởi Tổng Giám Mục New Orleans vào Hội Đồng Cố Vấn của Giám Nục Công Giáo Hoa Kỳ. Trước đây Ô. Cao Quang Ánh là một thực tập viên (intern) tại Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), một luật sư của BPSOS tại New Orleans. Ông đã thành lập và làm giám đốc chi nhánh của BPSOS tại New Orleans để giúp người tị nạn tại địa phương. Ông từng là thành viên của Hội Đồng Quản Tri của BPSOS. Phu nhân của DB Cao Quang Ánh cũng đã làm việc trong một thời gian ngắn cho BPSOS. Trước khi hành nghề luật sư, DB Ánh cũng là cựu giáo sư trung học và đại học tại Hoa Kỳ.

Sự thắng cử của ông là một vinh hạnh cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, cũng như ở trong nước. Cộng đồng Việt Nam hi vọng có thêm nhiều người trẻ ra giữ các chức vụ dân cử và mong các ông Hubert Võ, Dân Biểu Tiểu Bang Texas (Dân Chủ), Trần Thái Văn, Dân Biểu Tiểu Bang California (Cộng Hòa), sẽ tranh cử vào Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ một ngày gần đây.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1480