Thủ Phạm Bắn Chết Thân Nhân
Date: Friday, May 27 @ 13:29:13 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Của Chánh Án Lefkow Tự Sát

Ngày 10 tháng 3, cảnh sát tại Chicago tìm ra thủ phạm vụ thảm sát chồng và mẹ của Chánh Án Joan Lefkow. Thủ phạm, Bart Ross, đã tự sát trong xe khi bị cảnh sát lưu thông chặn lại vì đèn hậu bị hư. Trong một lá thư tuyệt mạng tìm thấy trong xe, ông Ross cho biết là vào ngày 28 tháng 2, y ẩn nấp tại tư gia của chánh án Lefkow với ý định ám sát vị chánh án này vì trước đây bà ta đã xử y thua kiện và làm cho y tán gia bại sản. Tuy nhiên, khi bị khám phá, hung thủ đã bắn chết cả hai người đang ở trong nhà là chồng và mẹ của bà chánh án.

Thủ Phạm Giết Chánh Án Barnes Bị Bắt

Do sự tố giác của một con tin chạy thoát được, cảnh sát Atlanta đã bắt Brian Nichols. Tại phiên toà xử về tội hiếp dâm, bị cáo Nichols đã bất thần giật súng của một nữ nhân viên bảo vệ và nổ súng bắn chết quan toà Barnes, một nhân viên toà án, và hai nhân viên công lực. Sau đó Nichols đã đột nhập vào tư gia của bà Ashley Smith. Sau bẩy tiếng bị bắt làm con tin, bà ta đã chạy thoát và gọi 911 để báo động cảnh sát. Bà sẽ nhận được 625. ngàn Mỹ kim tiền thưởng vì đã giúp công lực bắt được hung thủ.

Tổng Thống Bush: Dân Chủ Lan Rộng Ở Trung Đông

Trong bài diễn văn qua làn sóng phát thanh ngày 19 tháng 3, Tổng Thống Bush nhận định rằng cuộc xâm lăng Iraq để lật đổ Sađam Hussein đã khuyến khích nền dân chủ phát triển ở nhiều quốc gia Trung Đông: Lebanon, A Phú Hãn, và Palestine. Ở Ả Rập Saoudi cũng đã có những cuộc bầu cử địa phương và Ai Cập cũng vừa mới chấp nhận tổ chức bầu cử tự do. Sau hai năm tham chiến hơn 1500. binh sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình trong cuộc chiến Iraq. Tổng Thống Bush gởi lời chia buồn và cảm ơn đến gia đình họ qua bài thông điệp.

Viêm Gan B Phổ Biến Nơi Người Á Châu

Theo khám phá mới đây của một số giáo sư tại trường Đại Học Stanford, tỉ lệ người Á Châu bị bệnh viêm gan B rất cao, hầu như 100 lần hơn người Mỹ gốc da trắng. Tỉ lệ người Á Châu phát triển bệnh ung thư gan, do biến chứng của viêm gan B, 11 lần cao hơn người Mỹ gốc da trắng. Bác Sĩ Samuel So, Giám Đốc Trung Tâm Ung Thư Người Á Châu, cho biết phần lớn, lên đến 90%, người Á Châu đã bị lây nhiễm khi mới sinh ra hoặc còn là trẻ thơ. “Phần lớn người ta không có triệu chứng gì cho đến khi lá gan của họ bị tàn phá trầm trong,”. Bác Sĩ So cho biết. Ông kêu gọi người Á Châu thường xuyên đi khám để sớm phát hiện bệnh viêm gan B. Nếu chữa trị đúng lúc thì có thể ngăn chặn sự bành trướng của vi khuẩn gây bệnh và bảo vệ được lá gan.

Hoa Kỳ Triển Hạn Quyết Định Chế Tài Việt Nam

Ngày 14 tháng 3, một ngày trước thời điểm để quyết định biện pháp chế tài Việt Nam vì những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xin Quốc Hội và Phủ Tổng Thống cho thêm thời gian để quyết định. Bộ Ngoại Giao viện dẫn rằng hiện đang có những dấu hiệu lạc quan từ phía Việt Nam. Ngày 15 tháng 9 năm ngoái, Bộ Ngoại Giao chỉ định Việt Nam là quốc gia quan tâm đặc biệt vì các cuộc đàn áp tôn giáo ngày càng nặng nề.

Việt Nam Nhượng Bộ Để Vào Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế

Chính quyền Việt Nam vừa tuyên bố nới rộng đỉnh số nhập cảng bông gòn, bắp và sữa trong cố gắng gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế. Muốn tham gia tổ chức này, Việt Nam phải thương lượng riêng rẽ với các quốc gia thành viên của tổ chức. Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ điều đình xong với sáu quốc gia thành viên và cuộc điều đình với 21 quốc gia khác vẫn chưa hoàn tất. Việt Nam thừa nhận rằng hầu như không có hy vọng được gia nhập trong năm nay.

Hàng Ngàn Giáo Dân Đón Tiếp Tân Tổng Giám Mục Hà Nội

Ngày 19 tháng 3, hàng ngàn giáo dân Công Giáo bất chấp trời mưa đã tề tựu trước thánh đường Saint Joseph ở Hà Nội để chào đón Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Vị tân tổng giám mục này đã từng là Giám Mục giáo phận Cao Bằng và Lạng Sơn và gần đây làm phụ tá cho Hồng Y Phạm Đình Tụng. Chính quyền Việt Nam gởi lời chúc mừng mặc dù quan hệ với Toà Thánh Vatican vẫn còn nhiều căng thẳng.

Bịnh Cúm Chim Tiếp Tục Lan Rộng

Theo nguồn tin từ chính quyền Việt Nam, ngày 17 tháng 3 vừa qua một bé trai 5 tuổi ở Huế là nạn nhân mới nhất của bệnh cúm chim. Em đã được nhập viện điều trị. Em bị nhiễm bệnh vì ăn thịt gà của hàng xóm cho sau khi con gà này đã chết được ba tuần. Chị ruột của em, 13 tuổi, đã qua đời cách đó một tuần. Tính từ tháng 12 năm 2004, tổng cộng 25 người đã nhiễm bệnh cúm chim ở Việt Nam; trong số đó 13 người tử vong. Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất từ khi bệnh cúm chim được phát hiện vào cuối năm 2003. Chính quyền Việt Nam cho biết họ đang thử nghiệm thuốc ngừa trên chuột và khỉ và sẽ thử nghiệm trên người trong tháng 4 tới đây. Hoa Kỳ đã đặt mua 2 triệu liều thuốc ngừa từ Việt Nam.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=148