Sứ Mạng Tình Thương - Lời Kêu Gọi
Date: Wednesday, August 06 @ 21:45:38 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Xin tiếp tay với Liên Minh CAMSA nhằm giải trừ nạn buôn người

(Phiếu bảo trợ)

 

* Thanh Niên Bị Buôn Làm Nô Lệ

* Thiếu Nữ Bị Bán Vào Ổ Mãi Dâm

* Trẻ Em Là Trò Tiêu Khiển Cho Những Kẻ Bệnh Hoạn

* Nỗi Nhục Và Đau Chung Của Dân Tộc Vốn Giàu Văn Hoá Và Lòng Bác Ái

Thưa Quý Vị,

Chúng tôi viết thư này để khẩn khoản mời quý vị cùng hợp tác trong việc giải cứu và can thiệp cho biết bao đồng bào đang là nô lệ lao động hay nô lệ tình dục ở khắp năm châu.

Trên nửa triệu người Việt đang lao động ở ngoại quốc, phần lớn bị bóc lột và ức hiếp. Hàng trăm ngàn phụ nữ trong thân phận đầy tớ, lao động quần quật trong các nhà riêng kín cổng cao tường. Mỗi năm hàng trăm ngàn công nhân tiếp tục bị đưa đi lao động ở hàng chục quốc gia và hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị bán vào các động mãi dâm ở Cam Bốt, Đài Loan, Mã Lai.

 

Công nhân Việt ở Mã Lai học Anh Văn



Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia, viết tắt là CAMSA), được thành lập đầu năm nay nhằm giải trừ tệ trạng buôn người này, qua kế hoạch hành động toàn diện gồm:

(1) giải cứu và bảo vệ nạn nhân;

(2) trừng trị thủ phạm bằng kinh tế và luật pháp;

(3) vận động Việt Nam, quốc gia gốc, và các quốc gia tiếp nhận người lao động thi hành tích cực và cải tổ luật phòng chống buôn người. 

Để thực hiện kế hoạch trên, Liên Minh CAMSA hợp tác với các tổ chức sở tại để thiết lập văn phòng thường trực--mệnh danh là "toà đại sứ tình thương"--ở những quốc gia đông nạn nhân. Văn phòng đầu tiên được thành lập ở Mã Lai đầu tháng 4, 2008. Chỉ trong thời gian ngắn, văn phòng này đã can thiệp thành công cho gần 3 ngàn công nhân (xem http://machsongmedia.com/tv/modules.php?name=News)

Phí tổn trung bình cho mỗi văn phòng là 50 ngàn Mỹ kim một năm, bao gồm nhân viên làm việc toàn thời, đội ngũ thiện nguyện viên, chi phí văn phòng, và các chi phí hoạt động (tiền cước, vận chuyển, fax, điện thoại...).

Quý vị có thể tham gia sứ mạng tình thương này trong tư cách:

- thành viên bảo trợ: đóng góp $100 một năm

- thành viên vận động: đóng góp $100 một năm và kêu gọi thêm 4 người đóng góp mỗi người $100 một năm.

- thành viên quán quân: đóng góp $100 một năm và kêu gọi thêm 9 người đóng góp mỗi người $100 một năm.

(Phiếu bảo trợ)

Một mạnh thường quân ẩn danh, nặng lòng với đồng bào tiếp tục chịu đau thương khổ nhục sau bao năm chiến tranh, khi nghe về kế hoạch của Liên Minh CAMSA đã ủng hộ 100 ngàn Mỹ kim với điều kiện những người có lòng khác đóng góp thêm một khoản tương đương. Như vậy, cứ 250 thành viên bảo trợ, 50 thành viên vận động, hay 25 thành viên quán quân là có thể duy trì một văn phòng thường trực để tranh đấu ngay tại địa phương ngõ hầu tạo niềm tin và thay đổi số phận cho hàng ngàn đồng bào.

Quý vị sẽ nhận được bản báo cáo cập nhật hàng tháng và video mỗi ba tháng về hoạt động và thành quả của Liên Minh CAMSA. Nếu ở Hoa Kỳ, mọi đóng góp của quý vị sẽ được khai trừ thuế.

Liên Minh CAMSA gồm: Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, và Hội Nhân Quyền Quốc Tế.

Chúng tôi mong đón nhận từ quý vị tấm lòng thương cảm đối với những đồng bào thật kém may mắn.

Kính thư,


Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc Điều Hành







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1363