Phái Đoàn Đài Loan họp với UBCNVB
Date: Sunday, July 27 @ 23:18:05 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Phái Đoàn Công Tố Viên Đài Loan Đến Hoa Kỳ Trao Đổi Về Nạn Buôn Người

 

Falls Church, Virginia, 25/7/08 - Một phái đoàn Đài Loan đã cùng với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển trao đổi thông tin về luật pháp và các nỗ lực bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm buôn người.

 

Phái đoàn Đài Loan họp với UBCNVB, 25/7/08 (ảnh BPSOS).



Bà Yi-Fen Ko là công tố viên của Bộ Tư Pháp và là thành viên của toán đặc nhiệm về chống buôn người của Tối Cao Pháp Viện Đài Loan. Bà soạn thảo chính sách và thể thức chống buôn người cho công tố viên và ngành công lục Đài Loan. Đặc biệt, Bà Ko đang vận động cho một bộ luật toàn diện về phòng chống buôn người.

 

Người thứ hai trong phái đoàn là Bà Mei-Chuan Wang, Trưởng Ban Đối Ngoại của Cục Cảnh Sát Quận Chiayi. Bà là một trong số những nữ cảnh sát viên cao cấp nhất của Đài Loan. Dưới sự điều động của Bà, Quận Chiayi đứng đầu toàn quốc về bố ráp các đường dây buôn người.

 

Tại buổi trao đổi, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, và Bà Lisa Lynn Chapman, Giám Đốc Ban Dịch Vụ cho Người Sống Thoát của UBCNVB, chia sẻ kinh nghiệm về giải cứu và bảo vệ nạn nhân, truy tố thủ phạm, và nâng cao ý thức quần chúng để ngăn ngừa.

 

Nhân dịp này TS Thắng cũng nêu lên trường hợp của 176 nữ công nhân Việt ở Jordan. Trong số các thủ phạm buôn bán họ có hai công dân Đài Loan, một ở Jordan và một ở Việt Nam. Phái đoàn cho biết sẽ nghiên cứu luật pháp của Đài Loan về triển vọng truy tố những thủ phạm như vậy mặc dù hành vi phạm tội của họ ở ngoài lãnh thổ Đài Loan.

 

Chuyến viếng thăm của phái đoàn Đài Loan được tổ chức bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, qua Chương Trình Viếng Thăm Quốc Tế Về Lãnh Đạo với mục đích tìm hiểu các nỗ lực bài trừ nạn buôn người ở Hoa Kỳ và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức nhiều kinh nghiệm.

 

Qua chương trình này UBCNVB là điạ điểm viếng thăm thường xuyên của các phái đoàn đến từ các quốc gia khác: Nga, Ukraine, Nhật, Đài Loan, Ấn Độ, v.v. Năm 2007, một luật sư của UBCNVB được Bộ Ngoại Giao mời sang huấn luyện cho các tổ chức tư nhân và công lực ở Mã Lai.

 

Khi chia tay, TS Thắng cho biết rằng Ông rất ca ngợi nỗ lực chống buôn người của chính phủ Đài Loan. Sau nhiều cuộc tiếp xúc với giới chức chính quyền và các tổ chức ngoài chính phủ ở Đài Loan cuối năm 2005, Ông đã vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rút Đài Loan ra khỏi danh sách theo dõi. Năm sau, Đài Loan được nâng lên hạng 2 trong bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao về tình trạng buôn người trên thế giới. Hạng 2 gồm những quốc gia có tình trạng buôn người phổ biến nhưng chính quyền có quyết tâm chống lại. Đối với các quốc gia thiếu thiện chí, danh sách theo dõi là biện pháp cảnh báo trước khi các quốc gia nàyï bị liệt vào hạng 3 và chịu biện pháp chế tài.   







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1356