Huấn Luyện Phòng Chống Buôn Người
Date: Monday, May 26 @ 01:54:43 EDT
Topic: Chống Buôn Người


 

Huấn Luyện Về Luật Phòng Chống Buôn Người và Bạo Hành Gia Đình

Ngày 25 tháng 5, 2008

 

Nhiều tổ chức địa phương và toàn quốc phối hợp tổ chức buổi huấn luyện về luật liên quan đến nạn buôn người và nạn bạo hành gia đình tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Nỗ lực này nhằm chuẩn bị và khuyến khích các luật sư Việt và Á Châu góp phần vào công cuộc bài trừ hai tệ nạn này.

 

Theo Ts Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là buôn người hay bạo hành gia đình và các điều luật liên hệ để có thể phòng ngừa, can thiệp và bảo vệ nạn nhân, và truy tố thủ phạm.



Trong thời gian qua UBCNVB đã hợp tác với nhiều tổ chức tư nhân và cơ quan chính quyền để huấn luyện cho hàng trăm cán sự xã hội, nhân viên công lực, luật sư, và sinh viên trong hai lãnh vực này. Qua sự phối hợp của Bộ Ngoại Giao và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, UBCNVB cũng đã huấn luyện cho giới chức chính quyền và nhân viên của các tổ chức ngoài chính phủ thuộc các quốc gia như Nhật, Đài Loan, Nga, Ukraine, Kyrgystan, Mã Lai, Ấn Độ, v.v.

 

Buổi huấn luyện sắp tới đặc biệt nhắm vào đội ngũ luật sư người Việt và Á Châu.

 

Buôn người và bạo hành gia đình là hai vấn nạn lớn trong cộng đồng Việt và Á Châu ở Hoa Kỳ. Muốn bài trừ, chúng ta phải huy động sự tham gia của mọi thành phần, đặc biệt các luật sư tình nguyện, Ts Thắng phát biểu.

 

Lần này UBCNVB hợp tác với Luật Sư Đoàn Mỹ Gốc Việt Chi Nhánh Hoa Thịnh Đốn, với sự đồng bảo trợ của: Luật Sư Đoàn Mỹ Gốc Á (APABA) Chi Nhánh DC và Chi Nhánh Virginia, Asian American Justice Center (AAJC), National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA), Asian Pacific American Legal Resource Center (APALRC), và Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (Liên Minh CAMSA).

 

Buổi huấn luyện bắt đầu lúc 6 giờ chiêàu tại hãng luật WilmerHale, địa chỉ:

1875 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20006

 

Buổi huấn luyện kéo dài hai tiếng và tham dự viên được xác nhận giờ học bổ túc chuyên ngành. Tham dự viên sẽ được phục vụ bữa ăn chiều.

 

Để ghi danh xin liên lạc Luật Sư Tuyết Dương qua tuyetgduong@yahoo.com.

 

Liên Minh CAMSA là tập hợp của bốn tổ chức với chùng mục đích bài trừ nạn buôn người ở Á Châu. Thành viên của Liên Minh gồm có UBCNVB, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), Liên Hội Người Việt Canada, và Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam - USA. Một trong những công tác của Liên Minh CAMSA là nâng kiến thức và ý thức trong cộng đồng về tình trạng buôn người.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1318