Bồi Thường Lương Thiếu cho Công Nhân Việt
Date: Wednesday, May 07 @ 00:40:51 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Công Nhân Việt Ở Mã Lai Được Bồi Thường Tiền Lương Trả Thiếu

Liên Minh CAMSA

Ngày 6 tháng 5, 2008

 

Đúng theo lịch trình đã định trước, tuần qua Công Ty Esquel chi nhánh Malaysia hoàn tất việc bồi hoàn tiền lương trả thiếu trước đây cho tất cả các công nhân Việt và ngoại quốc kể từ đầu năm 2007.

 

Việc bồi thường nằm trong Thoả Thuận Thư ký kết giữa Esquel và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ngày 7 tháng 3 vừa qua.

 

Các công nhân Việt đang chờ gửi tiền về cho gia đình, 03/08 (ảnh BPSOS)



Một số công nhân khi được tiếp xúc cho biết là họ rất mừng khi nhận được khoản tiền bồi thường vì đó là mồ hôi nước mắt của họ.

 

“Đây là vấn đề công lý”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, nhận xét. Ông là người ký Thoả Thuận Thư với công ty Esquel.

 

Công ty này đã tuần tự thực hiện các điểm trong Thoả Thuận Thư.

 

Đấu tháng 4, công ty đã tăng mức luơng tối thiểu cho mọi công nhân, kể cả 1.300 người Việt và số tương đương công nhân đến từ các quốc gia khác. Mức lương tối thiểu mới này, 736 Mã kim, cao hơn gấp rưỡi mức lương tối thiểu của người bản xứ.

 

Cuối tháng 3, toàn bộ 2.600 công nhân đều nhận được khoản tiền thưởng 250 Mã kim (tương đương 80 Mỹ kim), một nghĩa cử tri ơn của công ty đối với công nhân vì đã kiên nhẫn trong giai đoạn khó khăn và đầy bức xúc vừa qua.

 

Tuần này, một nhân viên cao cấp của công ty Esquel đang có mặt ở Việt Nam để liên lạc với những công nhân đã bị trục xuất trước đây để chuẩn bị bồi thường cho họ về các tổn hại tài chánh cũng như tinh thần. Trên 80 công nhân đã bị trục xuât sau khi họ tham gia cuộc đình công vào cuối tháng 10 năm ngoái để phản đối mức lương quá thấp so với hợp đồng.

 

Vào trung tuần tháng 4, Tổng Giám Đốc công ty Esquel từ Hồng Kông đã đến Penang để khẳng định quyết tâm cải thiện điều kiện làm việc và cách cư xử với công nhân.

 

“Trong thời gian hai tháng qua, kể từ ngày ký Thoả Thuận Thư, công ty Esquel chứng tỏ tinh thần hợp tác và thái độ thay đổi tích cực. Chúng tôi đang giúp họ phục hồi uy tín đối với các thân chủ đặt hàng”, TS Thắng nói.

 

Liên Minh CAMSA, tiếng Việt là Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, được thành lập bởi bốn tổ chức cùng mục đích can thiệp và bảo vệ cho công nhân Việt bị bóc lột khi lao động ở ngoại quốc. UBCNVB là một thành viên sáng lập Liên Minh CAMSA.   







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1305