Gây Quỹ Can Thiệp Hồ Sơ HR
Date: Wednesday, April 16 @ 13:54:53 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Gây Quỹ Yểm Trợ Chương Trình HR Thành Công Ở Houston

Gần 600 quan khách tham dự lễ tuyên dương chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hoà ở Houston ngày thứ Sáu 11 tháng 4 vừa qua đã đóng góp tài chánh để yểm trợ Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển can thiệp hồ sơ cho những cựu tù nhân chính trị trong chương trình HR.

“Đây là cơ hội chót để chúng ta đưa những người đã hy sinh rất nhiều trong và sau cuộc chiến đến bến bờ tự do; lẽ ra họ đã phải được định cư theo chương trình HO trước đây”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, giải thích trong lời phát biểu khai mạc buổi lễ.

============================================

Quý vị có thể theo dõi các cuộc phỏng vấn với một số người tị nạn HR được UBCNVB can thiệp thành công tại: http://machsongmedia.com/radio/ phần Lịch Sử Qua Lời Kể.

Cựu Trung Tá Thái Quốc Thanh và phu nhân, mới đến Hoa Kỳ trong chương trình HR, cùng với phái đoàn đón tiếp của UBCNVB tại phi trường Nashville, TN, 19/02/08 (ảnh BPSOS)

Xem video về cuộc đón tiếp cựu Trung Tá Thái Quốc Thanh:




Tiếp sau đó là Ông Nguyễn Quốc Khải, nhân viên đặc trách can thiệp cho các hồ sơ HR, nêu trường hợp của cựu Trung Tá Thái Quốc Thanh như một trường hợp điển hình cần sự can thiệp mạnh mẽ và liên tục để vượt qua đầy rẫy chướng ngại trong chương trình HR.

 

Ông Thanh, với chức vụ cuối cùng là Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Long An và 15 huy chương của VNCH cũng như của Hoa Kỳ, đã tù “cải tạo” 13 năm. Sau khi ra tù vợ chồng Ông và sáu người con bị trục xuất ra khỏi nhà và phải sống rày đây mai đó. Họ không có hộ khẩu và cũng chẳng có chứng minh nhân dân. Mọi việc di chuyển đều bị kiểm soát gắt gao. Đời sống thật khó khăn dù là đã gần 33 năm sau cuộc chiến.

 

Vì thiếu giấy tờ, đơn ghi danh tham gia chương trình HO trước đây của Ông đã không được cứu xét. Tháng 3 năm 2007 Ông nộp đơn cho chương trình HR nhưng bị phái đoàn Hoa Kỳ ở Sài Gòn từ chối với lý do Ông đã nộp đơn theo chương trình HO trước đây. UBCNVB đã can việc trực tiếp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để yêu cầu nhận đơn của ông.

 

Khi Hoa Kỳ đồng ý nhận đơn thì Ông Thanh lại gặp rất nhiều trở ngại về chứng từ và những cản trở từ phía chính quyền địa phương. UBCNVB lại tiếp tục can thiệp để phía Hoa Kỳ đặc miễn đòi hỏi về chứng minh nhân dân và can thiệp từng bước với Việt Nam nhằm giải quyết các trở ngại về thủ tục. 

 

 

Ông Khải cho biết việc can thiệp này rất công phu nhưng phần thưởng tinh thần là ngày 19 tháng 2 vừa qua chính Ông Khải đã hân hạnh đón tiếp Ông Bà Thái Quốc Thanh ở phi trường Nashville, Tennessee.

 

Theo TS Thắng, có khá nhiều hồ sơ tương tự đã bị loại ra khỏi chương trình HR do nhân viên Hoa Kỳ diễn giải không đúng một số tiêu chuẩn. Theo đúng chính sách, những đơn HO trước đây chưa nhân được quyết định thì có quyền nộp đơn trong chương trình HR như trường hợp ông Thanh.

 

Xin được nhắc lại,  chương trình HO trước đây có hai vòng. Vòng một do nhân viên cơ quan JVA  (Joint Voluntary Agency) và vòng hai bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ. Chỉ những hồ sơ nào bị loại ở vòng hai mới không được tái xét trong chương trình HR.

 

Trên thực tế, nhiều hồ sơ bị loại ở vòng một bởi nhân viên JVA với một số lý do như:  không trưng dẫn được giấy ra trại tù, giấy tờ chứng minh đã tu nghiệp ở Hoa Kỳ, hay chứng cớ đã làm việc cho Hoa Kỳ. Các hồ sơ này chưa hề vào phỏng vấn vòng hai với nhân viên Sở Di Trú Hoa Kỳ và lẽ ra nay có thể nộp đơn theo chương trình HR. Thế nhưng nhiều hồ sơ bị loại trong chương trình HR vì nhân viên cứu xét đơn đã không phân biệt việc từ chối bởi vòng một hay vòng hai.

 

Ông Đỗ Văn Phúc, một cựu tù nhân chính trị và là diễn giả chính của buổi l ễ, nêu lên một số hồ sơ như vậy mà chính ông biết.

 

“Có biết bao nhiêu người là bạn chiến đấu cùng đơn vị, cùng chia sẻ khổ nhục cay đắng chung trại tù với chúng ta. Họ đang hướng về chúng ta với ánh mắt hy vọng và tấm lòng tha thiết”, Ông phát biểu.

 

“Điều đáng quan tâm là hiện nay, chỉ còn hơn 2 tháng để nộp đơn, nhưng nhiều người vẫn chưa nộp vì nghĩ rằng mình không hội đủ điều kiện khi thấy những trường hợp tương tự khác đã bị loại; và đây chỉ là một trong nhiều trục trặc khi thi hành chương trình HR”, TS Thắng giải thích.

 

Theo Ông, việc can thiệp hồ sơ gặp trở ngại kỹ thuật lắt léo như vậy đòi hỏi sự am tường về tiêu chuẩn và thể thức của các chương trình HO, U11, và V11 trước kia cũng như chương trình HR hiện nay.

 

Từ năm 1996 UBCNVB đã vận động để mở lại các chương trình HO, U11 và V11. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhiều dân biểu Hoa Kỳ, mà đặc biệt là DB Christopher Smith, năm 2001 Bộ Ngoại Giao đồng ý mở lại các chương trình này. Tuy nhiên mãi đến cuối năm 2005 phía Việt Nam mới đồng ý hợp tác và chương trình bắt đầu được thực thi ngày 25 tháng 6, 2006. Từ năm 2001, UBCNVB làm việc thường xuyên với Bộ Ngoại Giao, Sở Di Trú Hoa Kỳ, và văn phòng của DB Smith trong tiến trình hình thành các tiêu chuẩn và thể thức thực hiện chương trình HR.

 

Chia sẻ với cử toạ, TS Thắng ví việc can thiệp cho Trung Tá Thái Quốc Thanh không kém phần hiểm hóc và công phu so với cuộc giải cứu 176 nữ công nhân ở Jordan mà UBCNVB thực hiện trong tháng Hai năm 2008 vừa qua. Hiện nay UBCNVB tiếp tục can thiệp cho một số người con của Ông Thanh để được định cư theo Tu Chính Án McCain – Davis.

 

Một nhóm thiện nguyện viên đã đứng ra tổ chức lễ tuyên dương và chương trình gây quỹ này tại nhà hàng Kim Sơn. Theo tổng kết sơ khởi thì số tiền thu được sau khi trừ chi phí là 18 ngàn Mỹ kim.

 

Hiện nay nhiều hội đoàn đang phối hợp tổ chức những buổi gây quỹ tương tự ở Atlanta, Charlotte và Bắc Virginia để yểm trợ cho UBCNVB trong việc can thiệp hồ sơ HR.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1289