Năm Chuột – Có Gì Lạ Cho Đồng Hương?
Date: Monday, March 31 @ 11:06:43 EDT
Topic: Tài Chánh


(Phỏng vấn Cô Trần Trang Khanh – Giám Đốc Ban Phát Triển Cộng Đồng)

HLC: Chào Trang Khanh! Xin hỏi thăm cô, năm mới Tết đến, Ban Phát Triển Cộng Đồng (PTCĐ) của BPSOS có những chương trình phúc lợi nào để "lì xì" cho đồng hương mình hay không?

TTK: Dạ, chào cô Lan Chi! Thưa cô trong năm mới, Ban PTCĐ có 3 chương trình để phục vụ đồng hương mình. Chương trình thứ nhất là chương trình phát triển Tiểu Thương; thứ hai là chương trình phát triển Trương Mục Cá Nhân; và thứ ba là chương trình giúp khai thuế miễn phí cho những người có thu nhập thấp.



HLC: Chà, đầu năm nghe vậy là vui rồi. Trang Khanh có thể nào giải thích cụ thể hơn chút xíu là chương trình Phát Triển Tiểu Thương có thể giúp được gì cho đồng hương mình?

TTK: Thưa cô, chương trình Phát Triển Tiểu Thương chú trọng giúp các chị, các cô, các bác nào chưa có quốc tịch, và đang tìm kiếm công ăn việc làm tại Maryland. Theo người Việt Nam mình, rất nhiều cô bác hiện tại không đi làm mà chỉ ở nhà giữ con, giữ cháu mà không được lãnh lương. Chương trình này sẽ giúp đỡ huấn luyện những phụ nữ nào thích giữ trẻ em tại nhà lấy được bằng giữ trẻ, hiểu rõ cách thức an toàn khi giữ trẻ, mượn vốn (nếu cần thiết) để mở phòng giữ trẻ, và sẽ được thu nhập lương bổng đàng hoàng.

Buổi hội thảo giải thích cặn kẻ những chương trình hữu ích của Ban Phát Triển Cộng Đồng.

HLC: Wow, chương trình này nghe hấp dẫn quá, vậy người tham gia có phải đạt những tiêu chuẩn hoặc điều kiện gì không?

TTK: Dạ có, thưa cô! Bất cứ đồng hương nào ở Maryland mà chưa có quốc tịch và có mức thu nhập thấp, hoặc hoàn toàn không có thu nhập, thì hội đủ điều kiện tham gia chương trình. Ai thật sự muốn tham gia phải chịu khó bỏ ra một ít thời gian đi học để lấy chứng chỉ giữ trẻ đàng hoàng. Sau khi có bằng giữ trẻ rồi, đồng hương có thể chính thức làm việc tại nhà. Chúng tôi sẽ cho mượn một ít ngân khoản (khoảng $1,000 mỗi người) để mua những dụng cụ cần thiết trang bị trong nhà. Đương nhiên, đồng hương phải trả lại số tiền mượn hàng tháng, tùy vào mức thu nhập khi đã chính thức có việc làm.

HLC: Vậy chương trình có thể giúp được bao nhiêu người đang sống tại Maryland?

TTK: Trong 3 tháng tới, chúng tôi chỉ có thể giúp được cho 20 người mà thôi. Do đó, ai ghi danh trước thì được trước. Đây là một chương trình rất phổ biển ở các cộng đồng bạn như Đại Hàn, Trung Quốc, Thái Lan, v.v mà năm nay cộng đồng Việt Nam mình mới bắt đầu. Một tin vui mà tôi muốn chia sẻ ở đây là tất cả các lớp hướng dẫn để lấy bằng giữ trẻ, học hỏi cách thức làm ăn, cách trang bị hệ thống an toàn trong nhà, đều được chỉ dẫn bằng tiếng Việt, nên các chị, các cô, các bác không phải lo lắng nhiều về vấn đề ngôn ngữ bất đồng.

HLC: Cám ơn Trang Khanh đã trình bày cặn kẽ. Tôi nghe giới thiệu mà muốn dọn qua Maryland ở để được tham gia chương trình Phát Triển Tiểu Thương này quá! Vậy chương trình thứ hai mà cô Trang Khanh muốn "lì xì" cho đồng hương mình là chương trình gì vậy cô?

TTK: Đó là chương trình Phát Triển Trương Mục Cá Nhân, hay còn gọi là IDA. Chương trình này chắc chắn đã có rất nhiều đồng hương nghe qua. Ba năm về trước, Ban Phát Triển Cộng Đồng của BPSOS đã giúp hơn 200 đồng hương tham gia vào chương trình này. Kết quả đạt được rất mỹ mãn vì số tiền dành dụm và bù thêm để mua tài sản lên đến gần 10 triệu Mỹ kim. Năm nay, chúng tôi không xin được ngân khoản trực tiếp để phục vụ đồng hương, nhưng chúng tôi sẽ hợp tác với Nhóm Phát Triển Thương Mại (Enterprise Development Group) để giúp đồng hương ghi danh, tham gia vào chương trình này.

HLC: Tôi có nghe qua sơ sơ về chương trình IDA. Có phải chương trình này giúp đồng hương mua nhà, mua xe, đi học và làm ăn gì đó phải không Trang Khanh?

TTK: Thưa cô, đúng là như vậy! Chương trình này sẽ giúp người tham gia có được một số vốn liếng để mua nhà, hoặc mở các cơ sở làm ăn nhỏ, hoặc đi học nghề, hoặc mua xe để đi làm và đi học. Mỗi người tham gia có thể dành dụm đến mức tối đa là $2,000 Mỹ kim. Khi đạt đến mức để dành, người tham gia sẽ được hưởng số tiền bù thêm là $2,000. Có nghĩa là mỗi người sẽ có tổng cộng $4,000 mỹ kim sau khi hoàn tất và ra khỏi chương trình. Nếu tham gia vào chương trình theo diện có gia đình, thì mỗi gia đình có thể để dành đến $4,000 và sẽ được bù thêm $4,000 Mỹ kim khi hoàn tất chương trình. Như đã trình bày, số tiền này chỉ được dùng để đáp ứng những nhu cầu như đã nói ở trên. Người tham gia phải ở trong chương trình ít nhất là 6 tháng cho đến 1 năm để được hưởng phần tiền bù thêm.

HLC: Nghe hấp dẫn quá Trang Khanh ơi. Vậy chỉ có ai chưa có quốc tịch hoặc đang sống ở Maryland mới tham gia chương trình IDA được sao?

TTK: Dạ không ạ! Chương trình này phục vụ cho tất cả đồng hương qua Mỹ theo diện tị nạn, chưa có quốc tịch, có thu nhập thấp và đang sống tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, tức là ở DC, VA hay MD gì cũng tham gia được hết.

HLC: Tôi nghe thôi mà cảm thấy rất vui. Vậy chương trình thứ ba có hấp dẫn như hai chương trình đã nêu trên không?

TTK: Dạ có chứ. TK nghĩ chương trình cuối cùng này là có lý nhất, đặc biệt là trong tháng này cho tới tháng Tư.

HLC: Chương trình gì lạ vậy Trang Khanh? Chỉ phục vụ đồng hương trong vòng hai tháng?

TTK: Dạ đúng. Đây là chương trình giúp khai thuế miễn phí cho những cá nhân hoặc gia đình có mức thu nhập dưới $42,000 Mỹ kim trong năm 2007. Ban PTCĐ sẽ phối hợp và làm việc với Nhóm Phát Triển Thương Mại (Enterprise Development Group) phục vụ chương trình "Khai Thuế Miễn Phí" đến đồng hương của mình. Chúng tôi sẽ chính thức thực hiện chương trình vào ngày thứ Năm mỗi tuần, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, bắt đầu vào ngày 28 tháng Hai cho đến ngày 15 tháng Tư, năm 2008.

HLC: Những chương trình này thật sự đem lại lợi ích cho đồng hương của mình. Trang Khanh có thể cho biết muốn tham gia vào một trong những chương trình này, hoặc muốn biết thêm chi tiết, thì phải làm thế nào?

TTK: Xin quý đồng hương hãy liên lạc văn phòng BPSOS-Virginia, gặp cô Nguyễn Thành, số điện thoại (703) 538-2190, hoặc liên lạc văn phòng BPSOS-Maryland, gặp cô Thu Hà, số điện thoại (301) 439-0505. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết.

HLC: Cám ơn Trang Khanh rất nhiều. Như vậy trong năm con Chuột, đồng hương mình sẽ được phát lộc, phát tài. Mong rằng Ban PTCĐ của BPSOS sẽ luôn tìm kiếm và đem lại những chương trình phúc lợi cho đồng hương của mình không phải chỉ trong năm này, mà còn mãi mãi về sau.

TTK: Cám ơn cô Lan Chi đã bỏ thời gian phỏng vấn. Trang Khanh cũng xin gởi lời cầu chúc chân thành đến tất cả đồng hương Việt Nam xa gần. Những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với quý đồng hương trong năm Mậu Tí.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1282