Một Năm Nhìn Lại
Date: Monday, November 12 @ 15:32:22 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Ban Phát Triển Cộng Đồng

“Chúng tôi rất mừng là đã có quy chế miễn thuế để chính thức hoạt động,” Hoà Thượng Thích Minh Châu thuộc chùa Phước Thành Buddhist Association ở Virginia phát biểu.

Ðây là một trong số hàng chục tổ chức nhận sự hỗ trợ của Ban Phát Triển Cộng Ðồng của UBCNVB trong năm qua.

Ngoài các hỗ trợ về kỹ thuật, riêng trong năm 2007 Ban này đã giúp đưa về hơn 240,000 ngàn Mỹ kim cho 8 tổ chức tôn giáo và cộng đồng; gần đây nhất là 50 ngàn Mỹ kim cho Chùa Bồ Ðề ở New Orleans, và 60 ngàn Mỹ kim cho Tu Viện Tường Vân ở Virginia. Năm trước đó Ban này giúp đem về 350 ngàn Mỹ kim cho ba tổ chức Công giáo ở Quận Cam, Philadelphia và Camden (NJ).

“Trong 6 năm qua chúng tôi đã đem về trên 2 triệu Mỹ kim cho khoảng 50 tổ chức khác nhau”, Cô Trần Trang-Khanh, Giám Ðốc Ban Phát Triển Cộng Ðồng, chia sẻ.



Trong năm qua TS Nguyễn Ðình Thắng đã đến nhiều thành phố để hướng dẫn các tổ chức địa phương về phát triển chương trình và ngân sách, như Phoenix, Albuquerque, Tucson, High Point (NC), Charlotte, Atlanta, Philadelphia…

Theo Ông, “cộng đồng chúng ta rất giàu ‘vốn con người’ nhưng lại rất nghèo ‘vốn tổ chức’. Do đó chúng tôi tập trung vào việc giúp cộng đồng tổ chức lại thành hội đoàn và rồi phát triển hội đoàn của mình.”

Các nỗ lực giúp cho các tổ chức cộng đồng và tôn giáo thuộc chương trình Neighborhood Empowerment and Support through Teamwork (NEST), dịch là “Cộng Ðồng Tổ Ấm”.

Song song với việc giúp cho các tổ chức, Ban Phát Triển Cộng Ðồng còn giúp cho các gia đình ổn định đời sống và phát triển kinh tế, bao gồm các chương trình tạo công ăn việc làm, giúp tạo tín dụng để mua nhà và mở tiểu thương. Các dịch vụ này được tập trung dưới chương trình Tự Lập Qua Quỹ Tiết Kiệm và Giáo Dục.

Về lãnh vực này, trong 12 tháng qua, Ban Phát Triển Cộng Ðồng của UBCNVB đã đạt được những kết quả sau đây:

- Phục vụ 253 người học tiếng Anh, máy vi tính, thi bằng lái xe, và kiếm công ăn việc làm.

- Huấn luyện 537 người về vấn đề quản lý tài chánh, gầy dựng và bảo vệ tín dụng, am hiểu hơn về cách thức mua nhà, và quyền lợi và trách nhiệm của người làm chủ căn nhà.

- Giúp 110 gia đình nạn nhân Katrina xin trợ cấp của chính phủ để sửa chữa nhà ở Biloxi, MS.

- Ghi danh 56 nạn nhân Katrina tham gia vào Trương Mục Phát Triển Cá Nhân (IDA) để giúp họ gầy dựng lại kinh tế gia đình bằng cách mua nhà hay mở tiểu thương.

- Hợp tác với công ty cho vay tiền mua nhà, Freddie Mac, để soạn thảo và xem duyệt bộ tài liệu Gầy Dựng Tín Dụng (CreditSmart Asian) từ tiếng Anh qua tiếng Việt.

Chương trình thứ hai gồm các dịch vụ di dân, nhập tịch, di trú qua hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ SOS. Ðáng lưu tâm nhất là các trung tâm này đã giúp 600 người cao niên và cựu tù nhân cải tạo xin nhập tịch mà không phải thi phần Anh văn. Ðến nay 300 người đã trở thành công dân Hoa Kỳ.

“Quí vị hãy tận dụng quyền công dân căn bản nhất là bầu cử để chọn những người lãnh đạo tốt cho đất nước, cho thế hệ sau thấy được sự cảm kích và tinh thần can đảm của quý vị,” Dân Biểu Tiểu Bang Texas Hubert Võ phát biểu tại buổi vinh danh các tân công dân do UBCNVB tổ chức ngày 30 tháng 10 vừa qua, với sự bảo trợ của Ðài Phát Thanh Sàigòn Houston.

Tại buổi này 40 tân công dân nhận bằng khen của UBCNVB và DB Hubert Võ. Họ đã vượt qua rất nhiều trở ngại, kể cả các đòn tra tấn trong tù ảnh hưởng đến trí nhớ, để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Muốn tìm hiểu thêm về các chương trình của Ban Phát Triển Cộng Ðồng, xin liên lạc cô Nguyễn Thành ở số điện thoại (703) 538-2190.

Một số thành quả tiêu biểu của Ban Phát Triển Cộng Ðồng:

- Luyện Anh Văn cho 500 người tị nạn và di dân, trong đó 245 người hoàn tất khóa học tiếng Anh ở cấp căn bản và cao hơn.

- Hướng dẫn 75 người về cách bảo quản công việc; 70 người hoàn thành chương trình kiếm việc; giúp tìm việc cho 88 người; và giúp cho 80 người thi nhập tịch thành công.

- Giúp gần hai ngàn người khai thuế lấy về 3 triệu Mỹ Kim, và huấn luyện 81 thiện nguyện viên khai thuế giúp đồng hương.

- Mở trương mục ngân hàng cho 220 người; đưa 238 người tị nạn, con lai và nạn nhân buôn người vào chương trình tiết kiệm phát triển cá nhân - họ đã dành dụm 1.7 triệu Mỹ kim mà trong đó phân nửa tiền bù thêm để mua nhà, mua xe, mua máy vi tính, hoặc học thêm.

- Hợp tác với nhà băng và các công ty về nhà cửa như Citibank, FDIC, AHOME, VHDA huấn luyện 412 người mua nhà; trên 400 người hiểu biết tổng quát vế vần đế tài chánh, 81 người xây dựng tín dụng, và 37 gia đình đã mua được nhà.

- Cố vấn 52 người gầy dựng và duy trì tín dụng; giúp đỡ 37 người hoàn thành thủ tục mua nhà lần đầu, hoặc tái tài trợ căn nhà.

- Giúp trong việc phiên dịch sang Việt Ngữ tập tài liệu giảng dạy về kiến thức tài chánh (MoneySmart) của cơ quan Liên Bang bảo hiểm cho các ngân hàng (FDIC), và tài liệu về cách thức mua nhà của Fannie Mae.

- Hợp tác với Sở Thuế Vụ (IRS) để phổ biến rộng rãi tin tức liên quan đến thuế má trên toàn quốc qua tờ báo Mạch Sống và chương trình phát thanh hàng tuần của BPSOS.

- Giúp thành lập 43 hội đoàn; hướng dẫn 45 tổ chức xã hội và tôn giáo, và giúp đem về hơn hai triệu ngân khoản để ủng hộ các tổ chức này.

- Phục vụ 625 vị cao niên, trong đó 100 cao niên là tù nhân cải tạo; 35 cao niên đã nộp đơn xin miễn thi quốc tịch phần tiếng Anh, và hơn 20 hồ sơ được chấp thuận.

- Tổ chức 44 buổi hội thảo, 24 chương trình phát thanh hàng tuần, đăng 20 bài viết, và 36 quảng cáo về chương trình phòng chống bịnh SIDA. Giúp hơn 30,000 ngàn người hiểu biết thêm về bịnh HIV/SIDA để phòng ngừa trong xã hội.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1168