Gặp Gỡ Với Đại Diện
Date: Monday, September 10 @ 18:56:19 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Của Thượng Nghị Sĩ Lautenberg

Thanh Thuỷ

Tranh đấu cho tự do và quyền lợi của những người con lai và tù nhân cải tạo là một tiến trình hoạt động trường kỳ của BPSOS. Sau nhiều lần tiếp xúc qua nhiều phương tiện, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Frank Lautenberg ở Tiểu Bang New Jersey đã nhận lời và mời phái đoàn BPSOS đến họp mặt với ông John Bang, Giám Đốc ban cử tri ở văn phòng Newark, và ông Steven Schultz, Giám Đốc văn phòng đại diện ở Camden.



Sau cuộc tiếp xúc với văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Frank Lautenberg ở Camden, NJ, 13/08/07. (ảnh BPSOS)

Tham dự buổi họp ở Newark gồm có hai phái đoàn. Đến từ Fall Church, VA. từ ngày hôm trước có Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thằng, Giám Đốc Điều Hành, và ông Nguyễn Quốc Khải, Điều Hợp viên phụ trách chương trình can thiệp cho hồ sơ HO/HR. Đến từ New Jersey có ông Nguyển Tường Thược, Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở New Jersey và cô Thanh Thuỷ, nhân viên điều hành văn phòng BPSOS-Camden. Hai người lai Mỹ-Việt từ thành phố Jersey City đã không có mặt trong buổi họp với chúng tôi như dự định vì lý do bất khả kháng vào phút cuối. Buổi họp mặt vào 11 giờ sáng với ông John Bang diễn ra trong bầu không khí khá nghiêm trọng. TS Thắng đã thẳn thắng trình bày những dữ kiện tại sao con lai cần được vào quốc tịch Mỹ mà không cần phải tuân theo những điều khoản ấn định của sở Di Trú.Dựa theo đạo luật Amerasian Homecoming Act, những người con của Hoa Kỳ này đã được đón mời trở về nhà, nhưng vẫn chưa được làm công dân của quê cha. TS Thắng vào đề mục kế tiếp với đầy đủ gần 300 hồ sơ HO và HR bị từ chối vì những lý do không chính đáng và vi phạm Thu Chính Án Lautenberg, một điều luật quy định tiêu chuẩn và thể thức cho chương trình tị nạn của Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Đại diện cho các cựu tù nhân cải tạo, với một giọng nói hùng hồn, ông Nguyễn Tường Thược ngỏ lời tri ân Đạo Luật Lautenberg, vì nhờ đó ông được thở không khí tự do sau hơn 10 năm đói rét dãi dầu theo nắng mưa sương gió của những trại tù trá hình. TS Thắng yêu cầu ông John Bang chuyển lời đến Thượng Nghị Sĩ Lautenberg để ủng hộ hai đề mục nêu trên thì ông John Bang cùng Zunaire, người phụ tá của ông, thận trọng cho biết vấn đề không đơn giản và không dễ thực hiện, nhưng ông hứa sẽ cố gắng trong khả năng của mình.

Tại buổi họp kế tiếp lúc 3 giờ chiều cùng ngày tại văn phòng đại diện ở Camden, phái đoàn BPSOS được tăng cường với sự có mặt của ông bà Robert và Tú Myers.Ông Myers từng là chiến đấu trên chiến trường Việt Nam từ 1967 và từng kinh nghiệm Tết Mậu Thân. Hai ông bà đã đến từ Cape May, New Jersey, và đã đợi sẵn ở bãi đậu xe từ lúc 2 giờ hơn. Nhân viên văn phòng Camden tiếp đón phái đoàn với nụ cười niềm nở của cô Sheila, phụ tá của ông Schultz, vàJohn, một sinh viên thực tập người Á Châu. Không khí buổi họp này có phần cởi mở và phấn khởi hơn. Nhân viên của TNS Lautenberg thuộc văn phòng Camden lắng nghe tích cực hơn, với mối quan tâm và lòng trắc ẩn về tỉnh trạng và hoàn cảnh sống của những người lai Mỹ-Việt ở Hoa Kỳ cũng như những cựu tù nhân cải tạo còn kẹt ở Việt Nam. Cô Sheila đặt những câu hỏi thích đáng về vấn đề. Bá Tú Myers chia xẻ những kinh nghiệm mắt thấy tai nghe về một vài người lai Mỹ-Việt mà bà đã gặp trực tiếp và giúp đỡ trong những chuyến về thăm quê hương. Cô Sheila kết thúc buổ họp với viễn tượng đưa lên bản tin thế giới hình ảnh những người con lai được tuyên thệ thành công dân Mỹ tại một hội trường thật lớn trong tương lai.

Văn phòng BPSOS đón nhận tất cả những người Mỹ-Việt muốn ký tên vào lá thư kêu gọi hai Thượng Nghị sĩ của mỗi tiểu bang cho sự ủng hộ được vào quốc tịch. Đồng thời văn phòng cũng nhận đơn khiếu nại cho những hồ sơ HO, HR. Xin liên lạc với văn phòng BPSOS tại địa phương.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1104