Tập Thể Việt Lai Mỹ Ở Atlanta
Date: Monday, September 10 @ 17:36:39 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Chuẩn Bị Vận Động Quốc Tịch

Trên ba mươi anh chị lai Mỹ-Việt, có người lái xe qua đêm từ những tiểu bang lân cận, họp bàn kế hoạch vận động Quốc Hội ban hành luật công nhận quyền công dân của họ.

“Em đã có quốc tịch nhưng người chị và người em trai vẫn chưa có quốc tịch vì không biết chữ. Em muốn vận động cho họ và những người bạn lai đồng cảnh ngộ”, anh Trần Quang Thành tâm sự.



Cô Phạm Ngọc Trinh, Quản Trị Văn Phòng UBCNVB Atlanta, cùng phái đoàn lai Mỹ-Việt tiếp xúc với văn phòng Dân Biểu Tom Price, 28/08/07. (ảnh BPSOS)

Buổi họp mặt do văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở Atlanta đứng ra tổ chức để bắt đầu cuộc vận động cho năm 2007-2008.

Mở đầu buổi họp, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, giải thích tiến trình vận động cho dự luật Quốc Tịch cho Con Mỹ-Việt. Tiến trình này gồm tổng cộng 7 giai đoạn từ Hạ Viện sang Thượng Viện và lên đến Toà Bạch Ốc.

“Nỗ lực của chúng ta có thể bị chết ở bất kỳ giai đoạn nào. Hiện nay nội dung của dự luật đã được nữ Dân Biểu Zoe Lofgren thuộc Santa Clara, California, thảo xong. Chúng ta cần vận động thêm các dân biểu đồng bảo trợ cho đạo luật này trước khi đưa vào Hạ Viện vào đầu tháng tới”, Ông nói.

Theo Ông tiên liệu, dự luật sẽ không gặp trở ngại ở hai chặng đầu: Tiểu Ban Di Dân và Uỷ Ban Tư Pháp của Hạ Viện. Tuy nhiên tương lai của đạo luật rất bấp bênh ở chặng kế tiếp: biểu quyết bởi toàn thể Hạ Viện.

Hưởng ứng lời kêu gọi của TS Thắng, các bạn lai đồng ý sẽ tham gia phái đoàn do UBCNVB tổ chức để tiếp xúc với các vị dân biểu ngay trong vài tuần sắp đến. Để góp phần cho công cuộc vận động kéo dài từ giờ đến tháng 10 sang năm, họ quyết định sẽ họp định kỳ mỗi tháng một lần để theo dõi tình hình và kịp thời phối hợp hành động.

Song song với cuộc vận động, TS Thắng kêu gọi các bạn lai cố gắng học Anh văn và luyện thi nhập tịch vì điều này sẽ giúp cho cuộc vận động.

“Trong những lần vận động trước đây, chúng tôi đã phải đối đầu với lập luận rằng các con lai không muốn học mà chỉ muốn đi đường tắt. Lập luận này của một số vị dân biểu có thành kiến đã làm cho chúng tôi khó xử”, TS Thắng giải thích.

Nhiều bạn lai đồng ý rằng học Anh ngữ lợi ích cho đời sống của chính bản thân và gia đình nhưng nêu ra một số trở ngại. Một số bạn cho biết rằng họ phải làm việc quần quật để nuôi gia đình; khi về nhà thì đã khuya và mệt nhoài nên không còn tỉnh táo để học.

Chị Phạm Ngọc Trinh, Quản Lý Văn Phòng UBCNVB ở Atlanta, cho biết rằng văn phòng có hai phương cách để tạo thuận tiện cho việc học Anh văn và luyện thi quốc tịch. Một thiện nguyện viên người Mỹ nói rành tiếng Việt sẽ phụ trách chương trình dậy Anh văn và luyện thi quốc tịch qua chương trình phát thanh Mạch Sống; mỗi tháng học viên phải đến lớp một buổi mà thôi để giáo viên kiểm tra học lực và dạy kèm bổ túc nếu cần.

Đồng thời văn phòng chi nhánh UBCNVB ở Houston đã phát hành các DVD và CD để giúp cho các anh chị con lai tự ôn luyện thêm khi đang làm việc nhà hay trong khi lái xe.

“Kết hợp hai phương cách này sẽ giúp cho các anh chị tranh thủ có thì giờ học vào buổi chiều tối, ngày cuối tuần, hay những lúc có chút thì giờ”, chị Trinh nhắc nhở.

Cuộc vận động quốc tịch cho con lai Mỹ-Việt được khởi xướng từ 5 năm về trước qua buổi hội ngộ của các anh chị em con lai ở Springfield, Massachusetts. Năm 2003 UBCNVB thuyết phục nữ DB Zoe Lofgren đưa ra Hạ Viện dự luật Quốc Tịch Cho Con Mỹ-Việt. Tuy nhiên dự luật này không được cứu xét vì một số nhỏ các dân biểu Đảng Cộng Hoà nắm Tiểu Ban Di Dân đã không hợp tác. Năm 2005 UBCNVB lần nữa làm việc với nữ DB Lofgren để đưa dự luật này ra Hạ Viện. Nhưng dự luật không được đưa ra biểu quyết với lý do tương tự vì lý do giống như lần trước.

Theo TS Thắng, năm nay dự luật có nhiều cơ hội hơn vì chính Bà Lofgren là Chủ Tịch Tiểu Ban Di Dân và có nhiều ảnh hưởng đáng kể trong Uỷ Ban Tư Pháp.

Để tránh cho dự luật không bị “chết” khi ra toàn thể Hạ Viện, các bạn lai hiện diện tại buổi họp hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng UBCNVB ở Atlanta trong 15 tháng tới, thời gian quyết định số phận của dự luật.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp ở Atlanta, cho biết sẽ kêu gọi các hội đoàn trong vùng ủng hộ nếu có lời thỉnh nguyện của các anh chị Mỹ-Việt.

Những buổi họp tương tự đã được thực hiện ở Louisville (KY), Bayou La Batre (AL), Albuquerque (NM), Phoenix (AZ), San Jose (CA) trong thời gian 6 tháng qua và sẽ được thực hiện ở Houston (TX), Orange County (CA), Camden (NJ), Philadelphia (PA) trong thời gian sắp tới.

Ngày 28 tháng 8, cô Trinh hướng dẫn một phái đoàn lai Mỹ-Việt đến tiếp xúc với văn phòng của Dân Biểu Tom Price để kêu gọi ủng hộ cho Dự Luật Nhập Tịch cho Con Lai Mỹ-Việt. Cùng tham gia với phái đoàn có đại diện của nhiều hội đoàn người Việt ở Atlanta.

Mạch Sống 63 - 10/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1091