Báo Động Khẩn: Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Gia &
Date: Monday, July 02 @ 12:14:59 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


Vận Động Thượng Viện Giữ Nguyên Diện Bảo Lãnh Thân Nhân

Ngày 17 tháng 5 vừa qua một số thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hoà thoả thuận với Tổng Thống Bush về chính sách cải tổ toàn diện luật di dân. Một điều khoản thoả thuận sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cộng đồng người Việt: cắt toàn bộ các diện bảo lãnh cho thân nhân, ngoại trừ:




(1) Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ, chồng, hay con cái vị thành niên còn độc thân;

(2) Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha hoặc mẹ, nhưng số chỗ sẽ hạn chế ở mức 40 ngàn một năm—điều này sẽ kéo dài thời gian chờ đợi;

(3) Thường trú nhân (người có thẻ xanh) bảo lãnh cho vợ, chồng hay con cái vị thành niên còn độc thân, nhưng số chỗ sẽ hạn chế ở mức 87 ngàn một năm—thời gian chờ đợi sẽ dài hơn rất nhiều.

Luật này, nếu được ban hành, sẽ ảnh hưởng đến các đơn bảo lãnh nộp sau ngày 1 tháng 5, 2005.

Chúng tôi kêu gọi tất cả người Việt hiện có thân nhân chờ bảo lãnh, các hội đoàn và tổ chức, cũng như các cơ quan truyền thông nhanh chóng lên tiếng với các vị thượng nghị sĩ trong tiểu bang của mình. Chúng tôi thảo sẵn thư mẫu để quý vị gởi qua bưu điện, fax, hay email. Quý vị cũng có thể dùng nội dung của thư mẫu để gọi điện thoại đến văn phòng các thượng nghị sĩ.

Chúng ta cần lên tiếng khẩn cấp. Hiện nay cuộc thương thảo đang diễn ra tại Thượng Viện, dằng co giữa các khuynh hướng khác nhau. Chúng ta cần lên tiếng ngay lúc này vì cuộc thương thảo có thể đổi hướng bất kỳ lúc nào từ giờ cho đến ngày Thứ Sáu 25 tháng 5.

Tuần tới Thượng Viện sẽ bãi khoá và cuộc thương thảo sẽ tiếp diễn sau đó. Chúng ta cũng cần lên tiếng trong thời gian bãi khoá, khi các thượng nghị sĩ trở về làm việc ở tiểu bang của họ—họ cần nghe tiếng nói của cử tri và cư dân trong tiểu bang mà họ đại diện. Trước khi Thượng Viện tái nhóm họp, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình và thông tin rộng rãi về bước vận động kêá tiếp.

Hiện nay lực lượng chống di dân đang vận động mạnh mẽ. Các tổ chức bảo vệ di dân và các cộng đồng di dân và tị nạn cũng đang huy động lực lượng để đối phó. Chúng ta cần góp tiếng nói của cộng đồng người Việt trong giai đoạn gay cấn và quyết liệt hiện nay của một vấn đề cật ruột của chúng ta.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các hội đoàn, tổ chức, cơ quan truyền thông, và các cá nhân quan tâm phổ biến thật rộng rãi lời báo động khẩn này. Để tạo thuận tiện cho đồng bào có thể lúng túng trong việc sử dụng internet, nếu được xin quý vị điền sẵn các chi tiết cho lá thư mẫu trước khi phổ biến trong vùng của mình. Chúng tôi kèm theo đây danh sách 100 vị thượng nghị sĩ cùng với địa chỉ và số điện thoại của họ ở Hoa Thịnh Đốn. Hiệu quả hơn nếu chúng ta gởi về văn phòng địa phương của họ gần nhất nơi chúng ta cư ngụ. Các thông tin về văn phòng này có thêå tìm qua địa chỉ trang mạng của mỗi thượng nghị sĩ.

Xin chân thành cảm ơn.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc Điều Hành
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Mạch Sống Số 60 - 07/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1048