Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27892597
page views since June 01, 2005
MS50 - 08/06: Chính Phủ New Orleans Khuyến Khích Dân Hồi Hương

Tin Trang Nhất

Gần một năm sau Bão Katrina, chỉ có 37% dẫn về lại thành phố New Orleans và mức độ trở về ngày càng chậm. Thị Trưởng Ray Nagin thiết lập các trung tâm ở New Orleans và những nơi có đông người di tản để khuyến khích  dân chúng trở về.

Theo báo cáo của Sở Bưu Điện và công ty điện thoại, trong quý hai của năm 2006 chỉ có dưới hai ngàn người trở về, so với 30 ngàn người trong ba tháng đầu năm. 

Tuy nhiên, công ty điện lực Entergy ước lượng có 210 ngàn người hiện đang sinh sống tại New Orleans, dựa vào số khách hàng của họ. Văn phòng Thị Trưởng Nagy lạc quan hơn với con số 250 ngàn, nghĩa là 54% dân số trước Bão Katrina.

Ngày 22 tháng 8, ”Trung Tâm Hành Trình Về Nhà” sẽ hoạt động ở Houston và ngày 23 tháng 8, Trung Tâm Đón Tiếp Người Về Nhà” sẽ mở cửa tại New Orleans.

Hai trung tâm này sẽ hướng dẫn người di tản về tình trạng nhà cửa ở New Orleans, giúp họ tìm việc, thông tin về trường lớp cho trẻ em, và duy trì danh sách các dịch vụ xã hội để người dân tham khảo. 

Những người lập kế hoạch phục hồi New Orleans nhận xét rằng trong tháng 7 và tháng 8, số lượng người trở về có thể sẽ gia tăng vì đó là thời điểm bố mẹ phải ghi danh cho con cái đi học nếu họ dự định quay lại New Orleans.

Tuy nhiên, cũng theo những người trên, nếu trong hai tháng này số người trở về không bao nhiêu thì sau đó cũng sẽ chẳng có bao nhiêu người trở về vì họ đã ổn định cuộc sống ở nơi họ lánh nạn. 

Các trung tâm mà Thị Trưởng Nagin mở ra ở New Orleans và Houston có mục đích khuyến khích người dân trở về trước khi quá trễ. Văn phòng thị trưởng cho biết họ có thể sẽ mở thêm một trung tâm ở Atlanta. 

Theo ước lượng của cơ quan FEMA hiện có khoảng 80 ngàn người di tản vẫn còn ở Houston và 35 ngàn ở Atlanta.

Các tổ chức toàn quốc đang đảm trách việc phục hồi đời sống của người dân ở vùng bão lụt, trong đó có UBCNVB là tổ chức của người Việt và Á Châu, đồng ý hợp tác với chính phủ Thành Phố New Orleans bằng cách đặt người tại các trung tâm này.

Tuy nhiên các tổ chức này khẳng định rằng họ giữ thái độ trung lập về vấn đề hồi hương mà chỉ thông tin chính xác cho người dân về tình trạng thực tế ở New Orleans và giúp đỡ đồng đều cho những ai tự quyết định trở về hay ở lại.
Tại buổi họp đầu tháng 8 ở New Orleans, các tổ chức toàn quốc này bày tỏ mối lo ngại rằng phương tiện sinh sống, trường sở, và nhà cửa ở New Orleans hiện còn nhiều khó khăn và sẽ không đáp ứng được với số lượng lớn người. Đã có nhiều người hấp tấp trở về để rồi không còn đường xoay xở vì đã trả lại nhà mướn và thông báo ngừng các dịch vụ ở nơi đang tạm trú.

Tại buổi họp này, UBCNVB kêu gọi mở một trung tâm dịch vụ và hướng dẫn cho những người di tản quay trở về Quận Plaquemines, cách New Orleans trên một tiếng lái xe và là nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi Bão Katrina. Bốn tổ chức toàn quốc và một tổ chức địa phương đồng ý hợp tác trong dự án này.

Trong thời gian qua, UBCNVB đã cử nhiều đợt nhân viên đến vùng này để thăm dò nhu cầu của người dân. Tháng 5, UBCNVB khởi xướng chiến dịch “Đưa Tàu Ra Khơi” nhằm giúp những tàu nhỏ bị hư hại nhẹ đuợc sửa chữa mau chóng để ngư phủ tiếp tục hành nghề.

Qua chiến dịch này, 5 chiếc tàu đã ra khơi và 2 chiếc nữa cũng sẽ theo sau trong một vài tuần tới đây. Sau buổi họp, một phái đoàn truyền thông của các tổ chức toàn quốc đã được UBCNVB hướng dẫn đi thăm Quận Plaquemines và tiếp xúc với một số chủ tàu.

Địa chỉ của các trung tâm do Thị Trưởng Nagin thiết lập:

3rd Ward Multi Service Center: 3611 Ennis Street, Houston, TX.
New Orleans Public Library
219 Loyola Ave., New Orleans, LA.

Mạch Sống Số 50, tháng8, 2006

Posted on Friday, September 22 @ 12:05:57 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang