Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812370
page views since June 01, 2005
MS47 - 05/06: 30 tháng 4: Ngày Quốc Hận

Thư Tòa Soạn

Ngày quốc hận chứ không phải là ngày tỵ nạn. Biến cố ngày 30 tháng 4, năm 1975 đã đưa đất nước Việt Nam vào một giai đoạn đau thương tủi nhục nhất của lịch sử. Hậu quả của 31 năm quốc hận là một đất nước tan tành đổ nát, đạo đức suy đồi.

Bây giờ mới đúng nghĩa phồn vinh giả tạo. Xin đừng đánh giá bằng những khách sạn năm sao, bằng những chiếc xe hào nhoáng bên ngoài, bằng những áo quần hợp thời trang ngoài phố mà hãy đánh giá bằng chiều sâu xã hội. Một đứa trẻ có thể giết chết bà nội của mình chỉ để lấy mấy ngàn đồng đi chơi game. Con của một giáo sư  đại học mới thuyên chuyển vào Nam sau 1975 nỡ tâm giết một vị thầy chùa chỉ vì muốn lấy cái radio cassette trị giá vài chục đô la.

Một người nào đó vì thiếu củi đun bếp sẵn sàng đi gỡ tấm ván độc nhất bắt qua mương đường làng để về đêm một người đi xe đạp phải sụp mương gãy cổ, hay đi gỡ cửa sổ trường học về sử dụng để hôm sau học trò ngồi co ro chịu lạnh chịu mưa...

Những chuyện vô luân, đau lòng như thế sau 1975 cũng như những chuyện trước đó như  con tố cha, vợ tố chồng trong chiến dịch đấu tố đều là hậu quả của một chính sách giáo dục “hồng hơn chuyên”, của một nền giáo dục không có môn công dân giáo dục mà chỉ có triết học Mác Lê, mà chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh, và chỉ có những vần thơ  đại nịnh của Tố Hữu như:

 Vui biết mấy khi nghe con tập nói
 Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin
 Thương cha thương mẹ thương chồng
 Thương mình thương một thương ông thương mười.

Một nhà thơ bồi bút như thế mà được làm đến phó thủ tướng của một nước thì thử hỏi còn gì là đất nước? Nền giáo dục “tiên học lễ hậu học văn”, tư tưởng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc đâu rồi?

Và như thế chỉ nên gọi ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận mới đúng nghĩa.

Nhân ngày quốc hận chúng ta hãy nghiên mình tưởng niệm, tri ân, ghi công đến mọi cấp bậc Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì tổ quốc, đã chiến đấu cho lý tưởng tự do. Tưởng niệm và ghi ơn tổ tiên, các vị tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Tưởng niệm và tiếc nhớ hàng trăm ngàn  đồng bào đã vùi thân xác ở biển sâu, ở rừng thẳm trên bước đường đi tỵ nạn. Và cũng không quên tri ân  những con dân đất Việt ở khắp mọi nơi đã làm vẻ vang dân tộc Việt Nam.

=============================================

Trong tháng qua toà soạn báo Mạch Sống đã nhận được thư đặt mua, tiếp tục đặt mua báo dài hạn và tiền ủng hộ của quý vị sau đây:

Saigon Nail College Greensboro, NC $50
Anh. P. Do Nashville, TN $20
Phan Van Tran Wyoming, MI $18
Nguyen Huu Son Worcester, MN $20
Tran Van Hiep Worcester, MA $30
Oanh Tranh Springfield, VA $20
Tuệ Phạm Silver Spring, MD $20
Basch Subscription Concord, NH $54

(Đặt mua báo dài hạn cho ba thư viện: Hillendahl Library, Henington Alief Regional Library và Walter Library)

Chân thành cám ơn quý vị độc giả. Ước mong sẽ có thêm nhiều đồng hương nữa hỗ trợ cho Mạch Sống bằng cách đặt mua báo dài hạn để đọc, để gửi tặng, hoặc cổ động thêm nhiều thân nhân bạn bè cùng mua báo.

Cũng xin quý vị thân hữu thường xuyên nhận được báo biếu dài hạn và quý vị độc giả liên tục nhận được báo mặc dầu phiếu đặt mua báo đã hết hạn, giúp đỡ cho báo Mạch Sống bằng cách tiếp tục đặt mua báo dài hạn và ủng hộ chi phí gởi báo.

Những đóng góp của quý đồng hương sẽ giúp chúng tôi tiếp tục đem những điều hay đẹp, bổ ích đến cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp mọi nơi.

Sau đây là một trích đoạn của thư độc giả gởi cho toà soạn:

Tôi rất mừng khi nhận thấy quý báo càng ngày càng đông độc giả và tiện đây tôi xin đính kèm 1 chi phiếu $20 để mua báo.

Oanh, Springfield
Mạch Sống

ị Một Số Biện Pháp Ngăn Chận Tình Trạng “Chôm” Credit
Gần đây nạn “chôm” credit ở Mỹ càng ngày càng gia tăng. Bọn tội phạm đã xử dụng nhiều ngón nghề tinh vi, kể cả việc chụp hình thẻ tín dụng bằng điện thọai cầm tay tại các quày trả tiền trong siêu thị, nhà hàng, tiệm quán...

Là mộtø nhân viên kỹ thuật đang làm việc tại Housing Opportunities Commission of Montgomery County, Maryland,chúng tôi xin đề nghị với quí bạn một số biện pháp phòng chống nạn chôm credit đang xảy ra trên đất Mỹ:

- Chỉ cần in vắn tắt tên họ trên chi phiếu (check). Ví dụ Nguyen Van An chỉ nên viết là A. Nguyen, Hoang T. Hanh chỉ cần ghi H. Hoang. Bọn gian rất khó khăn để biết chủ nhân là ai nếu chúng lấy cắp được.

- Đừng nên ký tên mình vào phía sau các thẻ tín dụng.

- Chỉ cần ghi 4 chữ số sau cùng của trương mục thẻ tin dụng khi viết check trả tiền.

- Không nên in số điện thoại trên chi phiếu.

- Đừng bao giờ in hoặc viết số an ninh xã hội trên chi phiếu trừ trường hợp bắt và Nha An Ninh Xã Hội để thông báo.

  * Equifax: 1-800-525-6285
  * Experian (formerly TRW) 1-888-397-3742
  * Trans Union 1-800-680-7289
  *Social Security Administration (fraud line) 1-800-269-0271
     Nguyễn Đình Thứ, Silver Spring, MD

Mạch Sống Số 47, tháng 5, 2006

Posted on Thursday, May 11 @ 16:41:32 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Thư Tòa Soạn
· News by tuyethoang


Most read story about Thư Tòa Soạn:
Thư Tòa Soạn

Article Rating
Average Score: 1
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thư Tòa Soạn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang