Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813261
page views since June 01, 2005
28 Người Lừa Đảo Qua Internet Bị Bắt

Tin Tức Thời SựHOA THỊNH ĐỐN – Phối hợp giữa Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An Hoa Ky,ø cảnh sát Hoàng Gia Canada và Interpol châu Aâu, 28 tên tội phạm gian lận trên mạng Internet đã bị tóm gọn. Đường giây này là hệ thống các trang Web như Shadowcrew, Caderplanet, Darkprofits, rải rác tại Belarus, Canada, Thụy sĩ và Ukraine, đã đánh cắp một số lớn thẻ tín dụng (1.7 triệu thẻ). Số tội phạm, 28 tên thì 21 là công dân Mỹ, còn lại là 6 quốc gia khác; ngoài việc đánh cắp thẻ tín dụng, chúng còn bán tin tức về ngày sinh, số bằng lái xe, thông hành cho các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu. Bọn chúng họat động từ tháng 11 năm 2003.

Liên Hiệp Quốc Kêu Gọi Bảo Vệ Phụ Nữ

LIÊN HIỆP QUỐC - Cao uỷ trưởng về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Louise Arbour, đã kêu gọi Hội Đồng Bảo An hãy dùng ảnh hưởng của mình để bảo vệ quyền phụ nữ, và giúp cho phụ nữ có thể dễ dàng tìm tới công lý hơn. Bà nói với Hội đồng Bảo an rằng phụ nữ tiếp tục phải hứng chịu các hình thức đàn áp và lạm dụng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, đã trình một bản báo cáo về các tiến bộ đã đạt được kể từ khi bản nghị quyết được thông qua, theo đó phụ nữ hầu như vẫn bị đặt ra ngoài các đàm phán hoà bình.

Người đứng đầu Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Thoraya Obaid, nói hàng triệu phụ nữ vẫn hứng chịu bạo lực liên quan đến tình dục, và chuyện này cần phải được giải quyết.

Dù đã có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, phần lớn phụ nữ trong các tình huống xung đột và hậu xung đột vẫn tiếp tục không được hưởng hoà bình hay được đảm bảo về an ninh

Hoa Kỳ Mua Thuốc Chủng Ngừa Cúm

WASHINGTON - Các giới chức y tế liên bang Hoa Kỳ vừa cho biết họ có thể đặt mua 5 triệu liều thuốc chủng ngừa cúm từ Đức và Canada, hầu có thể đối đầu được với nạn thiếu hụt trầm trọng thuốc chủng ngừa cúm hiện nay tại Hoa Kỳ. Các phái đoàn từ Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm Và Thuốc Men ( FDA) của Hoa Kỳ sẽ sang xem xét các xưởng sản xuất của nhà máy Âu dược Glaxo-SmithKline ở Đức, có thể cung cấp được vào khoảng 4 triệu liều thuốc chủng ngừa cúm cho Hoa Kỳ, cũng như sẽ sang xem xét xưởng sản xuất của nhà máy Âu dược ID Biomedical Corp. ở Canada, có thể bán được cho Hoa Kỳ vào khoảng 1.2 triệu liều thuốc chủng ngừa cúm. Theo Bộ Trưởng Y Tế Thompson thì khối lượng thuốc chủng ngừa này sẽ được chở đến Hoa Kỳ vào khoảng đầu tháng 12, có thể nhiều người đã được chủng ngừa cúm rồi, tuy nhiên mùa cúm lên cao nhất tại Hoa Kỳ là vào khoảng tháng Hai và tháng Ba.

Posted on Thursday, May 12 @ 15:50:33 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by admin


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang