Grand Rapids, Michigan, 30 tháng 10, 2004 – Trong chuyến vận động tranh cử lần chót tại Michigan, Tổng Thống George Bush bày tỏ lòng cảm kích đối với sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Sau buổi nói chuyện trước đám đông, Tổng Thống Bush quay ra thăm hỏi phái đoàn gồm 15 người đại diện cộng đồng Việt tại Grand Rapids, Michigan.
Ông Thái Văn Hoàng thay mặt cho phái đoàn phát biểu, “cộng đồng chúng tôi ở khắp nơi ủng hộ cho tổng t
hống trong cuộc tranh cử này.”
“Tôi rất cảm kích. Tôi có thể làm gì cho cộng đồng của quý vị?”
Anh Khưu Tiến Thành, một thanh niên trong phái đoàn, kêu gọi Tổng Thống Bush ủng hộ cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Cộng đồng người Việt ở Grand Rapids tuy nhỏ nhưng đã rất sôi nổi trong cuôc vận động tranh cử năm nay.
Anh Thành, hiện là sinh viên, cho biết là sau khi tham dự chuyến vận động hành lang vào tháng 7 vừa qua cho Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, anh đã quay trở lại Grand Rapids với quyết tâm đi vào chính mạch Hoa Kỳ.
Anh lập tức tổ chức một nhóm bạn trẻ để ghi danh cử tri cho người Việt trong vùng. Chỉ trong vài tháng nhóm của anh đã ghi danh được trên 400 cử tri mới.
Thành tích này đã tạo sự chú ý của Đảng Cộng Hoà ở địa phương. Họ mời anh thành lập phái đoàn người Việt tham gia các buổi nói chuyện của Tổng Thống Bush. Ngày 30 tháng 10 vừa qua là lần thứ hai phái đoàn Việt ở Grand Rapids diện kiến Tổng Thống Hoa Kỳ.
Thượng Nghị Sĩ John Kerry đã thắng số phiếu ở Michigan với mức chênh lệch là 170 ngàn phiếu.
Nhưng Tổng Thống Bush đã tái đắc cử và sẽ ở lại Toà Bạch Ốc thêm bốn năm.