Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813097
page views since June 01, 2005
MS11 - 05/03: TIN SINH HOẠT CÁC VĂN PHÒNG CHI NHÁNH

Tin Sinh Hoạt

CỦA  UỶ BAN CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN

Houston, TX
Tháng 3 là một chuỗi các tin vui và sự kiện sinh động tại UBCNVB chi nhánh Houston. Trước hết là kết quả sơ khởi về các gia đình HO trong diện khiếu nại theo luật 1840 đã được gọi phỏng vấn. Ba trường hợp khó khăn nhất đã được giải quyết. Hy vọng sẽ còn nhiều tin vui như thế này nữa.

Về các hồ sơ hướng dẫn thi nhập tịch, 95% đã được tuyên thệ trong tháng 3, 2003. Mạch Sống xin chia vui với các công dân Mỹ gốc Việt mới này.

Kế đến, là cuộc viếng thăm Houston của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, trong tuần lễ cuối của tháng 3. Chương trình làm việc tổng quát ghi nhận như sau:

- Thứ bảy 22 tháng 3, 2003: Huấn luyện các thiện nguyện viên trong chương trình Americorps*VISTA. Họp tòa soạn báo Mạch Sống (hướng dẫn phương thức điều hành và phát triển).

- Chúa nhật 23 tháng 3, 2003 -  Thứ tư 26 tháng 3, 2003: Thăm viếng và làm việc tại chi nhánh UBCNVB New Orleans, Louisiana.

- Thứ sáu 28 tháng 3, 2003: Thăm viếng và sinh hoạt với Hội Bô Lão NW. Houston, thăm viếng Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Houston, thăm viếng Nhóm Hiệp Lực.

-Thứ bảy 29 tháng 3, 2003: Huấn luyện các thiện nguyện viên Americorps*VISTA, Phỏng Vấn Hội Thoại Trực Tiếp trên Đài Saigon - Houston.

- Chúa nhật 30 tháng 3, 2003: Thuyết trình về Phương Thức Phát Triển Cộng Đồng, hướng dẫn cách thiết lập các Các Đề Án Xin Tài Trợ. Sinh hoạt với các nạn nhân Samoa tại Houston (Xem hình ảnh trang 5).

Mọi chi tiết về các chương trình và dịch vụ của văn phòng UBCNVB Houston, xin liên lạc: (281) 530-6888.

St. Louis, MO
Văn phòng hiện đang tiếp tục chương trình khai thuế miễn phí dành cho cá nhân và các gia đình có lợi tức thấp. Văn phòng cũng đang hợp tác với tổ chức phát triển nhà ở và tài chính tại địa phương để giúp cộng đồng trong bước đầu của chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm (IDA). Hiện tại chương trình IDA này còn rất mới mẻ với bà con của chúng ta nên chúng tôi xin thông báo về tiêu chuẩn và thể thức tham gia như sau:

1. Thời hạn để dành từ 6 tháng cho đến 30 tháng

2. Chứng từ thu nhập (W-2, 1040, Recent Paycheck Stub)

3. Hai dạng giấy chứng minh như bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội.

4. Báo cáo tài chính mới nhất (Recent Credit Report) với lệ phí là $20.

5. Số tiền gởi vào lần đầu ($10 - $50)

Vừa qua văn phòng đã nhận được 8 máy điện toán từ văn phòng trung ương để mở lớp học. Các lớp học về điện toán cơ bản dự tính sẽ mở trong khoảng cuôí tháng Ba đầu tháng Tư , 2003 và sẽ đón nhận mọi thành phần học viên.

Các anh chị em con lai tại địa phương cũng được lập danh sách trong tiến trình vận động cho quyền công dân của họ. Văn phòng cũng đã giúp đỡ các bác cao niên làm đơn xin miễn thi nhập tịch phần Anh Văn.

Các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, PIP, nhập tịch, thẻ xanh, hôn phu, hôn thê, du lịch, du học vẫn được tiến hành. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Thanh số điện thoại (314) 772-0454.

Louisville, KY
Ngày 29 tháng 3 năm 2003 vừa qua Ban  Quản Trị văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville, KY gồm có: cô giáo Mollie Price, kỹ sư Tran Peter, kỹ sư Trần Thiên Tùng, kỹ sư Vũ Nguyễn, Ông Bill Richart cùng với các nhân viên của văn phòng anh Thinh Nguyễn, anh Tâm Hồ và cô Mary Edinger - thiện nguyện viên toàn thời gian. Bắt đầu buổi họp các thành viên đã hoan nghênh sự tham gia của Giáo Viên Bill Richart người đã từng giúp đỡ rất nhiều gia đình Việt Nam tập lái xe, học tiếng Anh, đưa đi xin trợ cấp, v.v. Kế tiếp cô Mary Edinger, thiện nguyện viên toàn thời gian qua chương trình AmeriCorps*VISTA, trình bày kế hoạch công tác của mình và trình bày kế hoạch giúp đỡ Cộng Động Việt Nam trong năm tới.

Cuộc họp mặt giữa Hội Cao Niên và văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville cũng được tiến hành tốt đẹp với mục đích hỗ trợ tối đa cho Hội Cao Niên để nhanh chóng phát triển sinh hoạt.

Đồng thời trong tháng qua văn phòng liên lạc nhiều bác sĩ nhằm giúp cho các người gặp khó khăn khi thi quốc tịch để có thể miễn thi hoặc thi tiếng Việt tuỳ theo hoàn cảnh. Ngoài ra, văn phòng cũng đã giúp một số đồng hương miễn tiền lệ phí thi quốc tịch 260 Mỹ kim, 12 người diện PIP xin thẻ xanh và thông dịch cho hơn 200 trường hợp cho các dịch vụ khác.

Xin chân thành cám ơn các bác cao niên và các khách hàng đã thương yêu đến giúp cho văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville trong ngày dời địa điểm mới đến 140 W. Amherst Ave, số điện thoại: (502) 368-1491.

Philadelphia, PA
Trong tháng 3 vừa qua, Văn Phòng UBCNVB Philadelphia tiếp tục mở rộng hoạt động và gặt hái được một số thành quả đáng khích lệ như sau.

Văn Phòng đã phối hợp với Greater Philadelphia Asian Social Service Center hướng dẫn các gia đình có số thu nhập thấp được hưởng trợ cấp giảm tiền điện và gas của Tiểu Bang cũøng như đã phối hợp với Jason Center về chương trình cấp đưỡng áo lạnh mùa đông cho các em lứa tuổi từ 8 đến 12 (trong truần lễ đầøu đã có 6 em ghi tên và liên lạc để nhận áo).

Lớp học ESL và Computer sau bốn tháng học, sự tiến triển về Anh văn và sử dụng computer của các học viên rất khả quan. Lớp se õmãn khóa vào ngày 26 tháng 4. Trung tâm sẽ khai giảng lớp mới vào ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2003 do một số thầy giáo người Mỹ phụ trách. Xin mời quý đồng hương tham gia.

Mùa thuế năm nay Văn Phòng đã nhận khai thuế miễn phí cho 16 đồng hương.

Trong chương trình phát thanh của UBCNVB, văn phòng cũng đã phổ biến về chương trình quỹ tiết kiệm IDA vùng Philadelphia. Đến nay đã có 11 đồng bào ghi danh cho chương trình này.

Mọi thắc mắc về các dịch vụ di trú, bảo lãnh, thẻ xanh, xin liên lạc cô Lisa Vũ (215) 338-9912.

Camden, NJ
Theo chu kỳ 3 tháng cho một khoá học, vào tuần thứ hai của tháng 4 năm 2003, Trung Tâm Dịch Vụ SOS Camden, NJ sẽ khai giảng 3 khoá học mới cho mùa xuân, bao gồm lớp ESL căn bản, trung cấp và cao cấp; lớp vi tính (Computer) tổng hợïp và lớp Luyện Thi Nhập Tịch.

Lớp ESL căn bản dành cho những người chưa từng học Anh văn. Còn lớp ESL trung cấp và cao cấp do người Mỹ đứng lớp dành cho quý vị đã có Anh ngữ căn bản. Riêng lớp vi tính (Computer) tổng hợïp nhằm giúp quí vị tiếp cận và sử dụng những kỹ thuật hiện đại của vi tính qua mạng lưới Internet để có thể liên lạc hoặc trò chuyện với bạn bè thân nhân ở xa (email/chat/voice-chat).
Lớp Luyện Thi Nhập Tịch do ông Brian Marshall hướng dẫn và lớp này có thông dịch nếu quí vị yêu cầu.

Theo lời đề nghị của nhiều học viên và cũng để tiện cho quí vị làm ca nhì, trung tâm sẽ mở thêm 2 lớp ESL căn bản và lớp vi tính tổng hợp vào buổi sáng từ 11 giờ đến 1 giờ trưa. Lớp học buổi tối sẽ bắt đầu từ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Riêng lớp Luyện Thi Nhập Tịch sẽ bắt đầu ngày 10 tháng 5 và sẽ nhóm mỗi tuần một lần vào ngày thứ Bảy.

Quí vị nào muốn tham dự những lớp kể trên xin liên lạc với văn phòng qua số (856) 486-7744 để biết thêm chi tiết và ghi danh trước ngày nhập học để giúp trung tâm dễ dàng trong việc sắp lớp.

Atlanta, GA
Trong tháng vừa qua văn phòng UBCNVB tại Atlanta đã có dịp gặp gỡ và tâm sự với các bác lớn tuổi ở hội cao niên Clarkston Community Center. Hội cao niên ở đây có hơn 30 vị, gặp nhau mỗi tuần vào ngày thứ ba để trò chuyện, giải trí thật vui vẻ.

Chương trình dạy vi tính từ lúc bắt đầu đến nay đã có hơn 29 học viên tham gia. Những học viên này cho biết họ rất thích thú. Sự gia tăng đột ngột về học viên mới đầu đã gây khó khăn không ít cho văn phòng UBCNVB. Tuy nhiên, sau đó có sự đóng góp của các thiện nguyện viên như anh Khải Lê, kỹ sư computer, Cô Tố Quyên (dạy các bác lớn tuổi), cô Phạm Anh Thư, giảng viên lớp tiếng Việt cho các em nhỏ, và anh Đỗ Hoàng, kỹ sư computer; lớp học đã được ổn đinh.

Trong những ngày sắp tới, văn phòng UBCNVB tại Atlanta sẽ kết hợp với Hội Hướng Đạo Boy Scout địa phương để mở ra chương trình khám bệnh và chích ngừa miễn phí cho những người có thu nhập thấp.

Văn phòng thiết tha kêu gọi sự đóng góp của các anh chị em sinh viên cho chương trình dạy lớp Anh Ngữ và vi tính căn bản cho quý vị đồng hương tại đây. Xin liên lạc với văn phòng ở số (770) 458-6700, Địa chỉ: 3304 Shallowford Rd, Chamblee, GA 30341 (gần ngã tư Shallowford Rd, và Chamblee Tucker Rd).

Sacramento, CA
Văn phòng Dịch Vụ S.O.S. Sacramento đang phối hợp với cơ quan MAPS và một số cơ quan khác để tiến hành chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm.

Đây là chương trình khuyến khích tiết kiệm bằng cách bù thêm để giúp những người đến Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn, đang có việc làm nhưng lợi tức thấp, nghĩa là.tổng số số lợi tức của gia đình dưới 200%  mức nghèo khó theo định nghĩa của chính phủ Liên Bang.

Người đựợc chọn vào chương trình sẽ mở một trương mục tiết kiệm và có thể ký quỹ tối đa đến $2.000 trong vòng từ 6 tháng đến 2 năm theo một kế hoach tài chánh dự trù, chẳng hạn như bạn để mua nhà, mở tiệm buôn bán nhỏ, ghi danh học đại học hoặc một chương trình huấn nghệ nào đó...

Và trong vòng từ 6 tháng đến 2 năm, sau khi đã đạt được mục tiêu kế hoạch người đó sẽ nhận đươc một khoản tiền bù thêm tương ứng với số tiền đã bỏ vào trương mục tiết kiệm. Vi dụ nếu đã bỏ vào $2.000 trong trương mục, thì khi rút ra, người đó sẽ nhận được gấp đôi số tiền, tức là $4.000 để chi dụng theo như kế hoạch định trước.

Nếu hội đủ điều kìện và muốn tham gia chương trình này hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với:

TRUNG TÂM DICH VU SOS SACRAMENTO
6889 Lindale Drive
Sacramento, CA 95828
ĐT: (916) 395-2156

Orange County, CA
Trong tháng 3 vừa qua, Trung Tâm Kỹ Thụât Cộng Đồng của Uỷ Ban Cứu Ngươì Vươt Biển taị quận Cam đã tiếp đón bà Laura Klein, Giám Đốc Chương Trình “Asian Immigrant and Refugee Economic and Education Opportunity Program” của Tổ Chức Freeman. Tổ Chức “Freeman Foundation” là tổ chức đã trợ giúp tài chánh cho Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng. Sau khi nói chuyện với ban Giám Đốc và tiếp xúc vơí các học viên, bà rất phấn khởi và hài lòng về quyết tâm của học viên cũng như  lòng hăng say của các nhân viên văn phòng trong vai trò phục vụ cộng đồng.

Cho đến nay, vơí sự trợ giúp của các luật sư thiện nguyên của hội Asian Pacific Legal Center, hội Legal Aid Foundation of Los Angeles, và luật sư Kevin Pimentel của Uỷ Ban, văn phòng đã hoàn tất 30 hồ sơ xin T-Visa (chiếu khán T) cho tất cả các anh chị em nạn nhân trong vụ buôn người của hãng Daewoosa hiện cư ngụ taị quận Cam. 

Ngày 22 tháng 3, Uỷ Ban cũng đã phối hợp với Hội Ung Thư  Việt Mỹ tổ chức buổi thuyết trình về Ung Thư Cổ Tửû Cung. Buổi thuyết trình này thu hút khoảng 50 khán giả ngồi kín hội trường. Các câu hỏi đặt ra được giải đáp thoả đáng bởi hai bác sĩ Nguyễn Bích Liên và Phan Phương Chi.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc số (714) 775-2214

Hampton, VA
Tháng 3 có hai sự kiện quan trọng xẩy ra với văn phòng UBCNVB tại chi nhánh Hampton, Virginia. Sự kiện thứ nhất là văn phòng vui mừng chào đón anh Trần Nam Hải vào làm việc toàn thời gian với vai trò là người điều hợp vấn đề thông tin cộng đồng. Anh sẽ đảm trách và điều hành những chương trình phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng Hampton Roads và lân cận. Sự kiện thứ hai là văn phòng vừa có chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm, mua nhà, mở tiểu thương và giúp mở trương mục tiết kiệm cho quý đồng hương.

Hiện nay văn phòng Hampton, Virginia đang tuyển thêm 1 nhân viên để đảm trách về sức khoẻ phụ nữ như chương trình ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung và Ung Thư Vú cũng như những chương trình liên quan đến sức khoẻ phụ nữ Việt Nam.

Trong chuyến đi huấn nghiệp vừa qua ở Roanoke, Virginia về vấn đề di trú do cựu luật sư Peggy Gleason hướng dẩn, nhân viên của văn phòng Hampton  đã được bổ túc thêm kiến thức về luật lệ di dân, di trú cũng như trao đổi kinh nghiệm với những nhân viên của UBCNVB từ các văn phòng khác. Sau khoá học các tham dự viên được cấp giấy chứng nhận bởi Catholic Legal Immigration Network (CLINC) . Chứng chỉ này được toà án di trú chấp thuận.

Văn phòng tiếp tục lập hồ sơ bảo lãnh thân nhân, làm công hàm độc thân, thẻ xanh, thông dịch, phiên dịch và những vấn đề di trú khác.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc số điện thoại (757) 723-6661.

Raleigh, NC
Văn phòngUBCNVB Raleigh hiện đang quan tâm tới các chương trình sau:

- Hợp tác với cơ quan CAHEC (Community Affordable Housing Equity Corp) nhằm giúp đở cho những vị cao niên trên 62 tuổi, có quốc tịch, xin trợ cấp nhà theo chương trình “housing” của chính phủ.

- Đã và đang hướng dẫn cách thức lập thủ tục xin miễn lệ phí thi quốc tịch cho những người già trên 65 tuổi, hoặc những người đang hưởng trợ cấp xã hội, hoặc những người có mức thu nhập thấp.

- Thiết lập các hồ sơ thi nhập tịch cho những người có bệnh tật, các cựu tù nhân cải tạo theo thể thức mới do văn phòng trung ương hướng dẫn. (Hiện văn phòng Raleigh đã giúp cho hai trường hợp xin miễn thi quốc tịch đã được Sở Di Trú chấp thuận).

 Các lớp học computer vẫn tiến hành tốt. Hy vọng trong tương lai văn phòng Raleigh cũng sẽ có một trung tâm kỹ thuật tân tiến như các đơn vị bạn.

Về dịch vụ đã có những gia đình đoàn tụ trong diện V1 & V2 (Vợ và con của thường trú nhân), K1 (Hôn phu, Hôn thê), K3 & K4 (Vợ và con của Công Dân Hoa Kỳ) theo luật LIFE. Trong đợt xin thẻ xanh diện PIP vừa qua, tất cả những gia đình được văn phòng Raleigh giúp thiết lập hồ sơ đều được chấp thuận và được giấy mời đi lăn tay. Chúng tôi vừa nhận được ảnh và thư cảm ơn của một gia đình đã chờ đợi từ năm 1990 đến nay (nộp đơn nhiều lần nhưng không có kết quả).

Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại số (919) 876-8448.

Adelphi, MD
Văn phòng UBCNVB Maryland đã gởi nhân viên đi dự khóa huấn luyện chuyên môn dịch thuật về y tế do công ty FIRN tổ chức. Khóa huấn luyện kéo dài 40 tiếng và các học viên phải trải qua kỳ thi chọn lọc và sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn về phiên dịch y tế.

Lớp học ERA, thuộc chương trình dạy kèm (After School Program) cho thiếu niên, đã tổ chức một buổi đi chơi du ngoạn ngoài trời để giải trí cho các em sau một thời gian dài cố gắng chuyên tâm học tập.

Văn phòng UBCNVB Maryland vẫn tiếp tục phối hợp với ông Emmanuel đại diện của tổ chức ECDC mở khóa huấn luyện nhằm giúp đỡ nhiều gia đình thuộc diện tỵ nạn vào chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm ( IDA ).
Nhóm khai thuế miễn phí gồm hơn mười nhân viên và thiện nguyện viên vẫn tích cực làm việc trong những ngày cuối của mùa thuế.

Ngoài ra các hoạt động xã hội sau đây cũng được văn phòng Maryland nhiệt tình tham gia: thường xuyên giúp vui cho Hội Người Việt Cao Niên ở Maryland trong các sinh hoạt văn nghệ, thăm viếng và làm việc với bà Dee Brown Jack Buchanan, chủ tịch Hội Nga Mi Sơn Phật Gia Quyền.

Mọi chi tiết xin gọi số: (301) 439-0505.

Springfield, MA
Văn phòng chi nhánh Springfield đã bắt đầu chính thức mở cửa hoạt động trong tháng ba vừa qua. Tuy còn rất mới mẻ vì văn phòng chưa định ngày “open house” nhưng đã có rất nhiều đồng hương ghé và thăm hỏi về những chương trình phục vụ của văn phòng trong thời gian sắp tới. 

Về mặt công tác, tháng qua văn phòng chúng tôi đã giúp đỡ một gia đình HO xin lại khoản tiền trợ cấp SSI, giúp một bác cao niên lập hồ sơ bảo lãnh thân nhân, và giúp một vài gia đình soạn thảo những lá thơ gởi lên sở di trú để khiếu nại về vấn đề thẻ xanh.  Đặc biệt là trong tháng ba vừa qua, chị Pharia Lê, người phụ trách chương trình Trợ Giúp Nạn Nhân Của Sự Tra Tấn từ văn phòng trung ương đã về thăm, cố vấn, và hỗ trợ cho văn phòng Springfield qua nhiều mặt.  Cùng với chị chúng tôi đã đi thăm những cơ quan, ban ngành, và đoàn thể trong cộng đồng và những vùng phụ cận để giới thiệu, liên kết, và hợp tác hầu xây dựng và phát tiển một cộng đồng Việt vững mạnh. Và với sự hợp tác của một cơ quan bạn, văn phòng cũng đã tổ chức hai buổi họp mặt; một buổi giành cho các bác cao niên và một buổi cho nhóm nhỏ những người con lai. Chị Pharia đã phổ biến và hướng dẫn về cách thức viết đề án xin ngân khoản nhỏ để sinh hoạt trong nhóm, và loan báo những vận động của UBCNVB trong thời gian qua về vấn đề tranh đấu cho những người con lai được miễn thi nhập tịch.

Văn phòng hy vọng sẽ hoàn tất việc thiết kế Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng để mở lớp phục vụ đồng hương trong một ngày gần đây. Văn phòng tiếp tục tuyển dụng thiện nguyện viên theo chương trình Americorps* VISTA, work-study, và người cao niên phụ giúp văn phòng, làm việc bán thời gian (20 giờ/tuần).

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến, đóng góp, và sự giúp đỡ thiện nguyện qua mọi phương diện.  Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại số: 413-846-6300

Washington DC
Ngày 19 tháng 03 vừa qua, cô Hiền Vũ thuộc văn phòng UBCNVB tại Washington DC đã mời đồng hương vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tham gia một cuộc hội thảo về Cách Ứng Xử Trong Tình Huống Khẩn Cấp do Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp tổ chức tại Reeves Center. Chủ tọa đoàn gồm ông LaPorte, giám đốc cơ quan nói trên; ông Herold đại diện Sở Cảnh Sát; ông Thompson đại diện Sở Cứu Hỏa, bác sĩ Richardson đại diện Sở Y Tế, cô Spencer đại diện Trung Tâm Sức Khoẻ Tâm Thần, tiến sĩ Wendy Gee, các cô Lallis, Frye và Carter đại diện cho Ngành Giáo Dục và Trường Học. Cùng tham gia gồm có một số vị lãnh đạo thuộc các cơ quan khác trong thủ đô. Rất nhiều thông tin bổ ích được phổ biến trong dịp này. Ngoài ra mọi người cũng được chỉ dẫn cách lập kế hoạch ứng xử ở cấp gia đình, những thứ thiết yếu phải luôn tích trữ trong nhà, và số điện thoai quan trọng của các cơ quan có thể giúp đở họ trong tình huống khẩn cấp. Sau đó, cô Hiền Vũ lại mang những thông tin nói trên tiếp tục phổ biến lại cho những đồng hương đang sinh sống trong khu vực.

Ngày 17 tháng 4, anh Minh Lê, vị Giám Đốc Văn Phòng rất trẻ tuổi của UBCNVB tại DC đã được chính thức bổ nhiệm vào Hội Đồng Á Châu và Thái Bình Vụ của chính quyền thủ đô. Tin tức và hình ảnh sẽ được đăng báo số tới.
Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình của văn phòng DC xin liên lạc số: (202) 234-3598.

New Orleans, LA
Ngày 12, tháng 3 vừa qua, văn phòng UBCNVB New Orleans đã đón chào chín người khách đặc biệt tình nguyện giúp văn phòng trong thời gian họ nghỉ cuối khoá học. Đó là chín sinh viên ở trường đaị học Bowling Green, Ohio. Văn phòng đã hợp tác với tổ chức Safe Neighborhood Action Plan (SNAP), Head Start, và chung cư Versailles Arms phân chia công tác trong ngày cho các sinh viên tình nguyện này. Buổi sáng, năm sinh viên tình nguyện phát những tờ quảng cáo và tham khảo trong khu chung cư Versailles Arms, hai sinh viên tình nguyện giúp các em ở văn phòng Head Start, và hai sinh viên tình nguyện trả lời điện thoại trong văn phòng. Ông Wayne Mayeus, giám đốc chung cư Versailles Arms đã tiếp đãi mọi người bữa ăn trưa với món bánh mì po-boys. Sau giờ ăn trưa, các sinh viên tình nguyện đã giúp việc chung quanh văn phòng cho tới 2:30 chiều và sau đó giúp kèm bài vở cho  40 em học sinh vừa tan trường về. Cuối cùng họ phân phát bánh và kem cho các em ăn.

Trong tháng 3, văn phòng đã dời lớp học máy vi tính và chương trình kèm sau giờ học vào chung cư Versailles Arms. Đã có 30 em ghi danh cho chương trình nầy. Văn phòng UBCNVB  New Orleans xin đón chào hai nhân viên mới, cô Kelly Hương Trần, phối trí viên thông tin cộng đồng, và cô Jakita Allen, thực tập sinh. Cô Jakita sẽ tham gia chương trình AmeriCorps*VISTA của UBCNVB tại New Orleans trong tháng 5 tới này.

Điện thoại liên lạc: (504) 254-4336.

Posted on Wednesday, December 14 @ 14:37:19 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang