Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810345
page views since June 01, 2005
MS27 - 09/04: Adelphi, MD

Tin Sinh Hoạt

Văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Maryland tháng qua vẫn tiếp tục thông tin đến đồng hương Việt Nam trong vùng về những lợi ích khi mua nhà qua Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Nhiều người đã ghi danh tham dự. Hiện chúng tôi đang giúp các đồng hương trong vùng Maryland và Virginia chọn tiền vay thích hợp, phân lời thấp nhất và chọn căn nhà tốt nhất với giá hợp lý. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp một vị ở Georgia tái tài trợ căn nhà và đã tiết kiệm được hơn 100,000 Mỹ kim



Vào ngày 25 tháng 09, 2004 chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi tại thư viện Long Branch, Silver Spring.  Đặc biệt, văn phòng sẽ mở lớp dạy Anh Ngữ, điện toán, luyện thi quốc tịch và lớp LEARN (dạy kèm chuyên sâu cho các em học sinh sau giờ tan trường) vào cuối tháng 9 năm 2004.

Văn Phòng chúng tôi cần tuyển thiện nguyện viên và các thầy cô phụ đạo qua
chương trình LEARN. Quyền lợi: Được trả lương theo giờ.

Hiện nay văn phòng chúng tôi đang chiêu sinh cho lớp Anh Ngữ, điện toán, thi
quốc tịch và lớp dạy kèm các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 của Chương Trình LEARN.

Mọi chi tiết xin liên lạc cô Thu Hà hoặc anh Hân Vũ, số điện thoại: 301- 439-
0505.

Camden, NJ

Văn phòng UBCNVB Camden đã tổ chức chuyến picnic tại Wildwood Beach cho
Hội phụ nữ vào ngày 14 tháng 8 vừ qua. Có 22 thành viên tham gia buổi picnic, kể cả nam giới.

Lớp học ESL trung cấp buổi chiều (từ 5pm -7pm vào thứ Ba và thứ Năm ) và lớp ESL cơ bản buổi sáng (từ 11 am — 1pm vào thứ Ba và thứ Năm) sẽ khai giảng vào đầu tháng 10 năm 2004.  Xin quí vị quan tâm và ghi danh từ bây giờ.  Chương trình sau giờ học cho trẻ em bắt đầu lại vào 20 tháng 9.

Hội Cao Niên vẫn sinh hoạt thường xuyên và có thay đổi giờ họp để các hội viên có điều kiện tham gia đông đủ. Hội cũng có tổ chức du lịch dã ngoại cho hội viên vào đầu tháng 9 tại Lancaster, Pennsylvania.

Mọi chi tiết về việc tham gia Hội phụ nữ, hội Cao Niên cũng như các hoạt động
sinh hoạt khác xin liên lạc văn phòng UBCNVB qua số điện thoại: 856- 486-7770.

Hampton, VA

Trong tháng qua văn phòng UBCNVB vẫn tiếp tục hoạt động giúp đỡ người Việt trong vùng Hampton Roads. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, văn phòng SOS — Hampton đã cùng với hai văn phòng ở Atlanta và North Carolina họp mặt với mục đích góp ý kiến xây dựng cộng đồng người Việt tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng cố gắng thiết lập thêm nhiều chương trình mới hữu ích để giúp đỡ đồng hương.

Trung tâm dịch vụ SOS — Hampton vẫn tiếp tục nhận thêm nhiều hồ sơ bảo lãnh thân nhân, xin nhập tịch, thẻ xanh, thi lấy bằng lý thuyết lái xe (learner’s permit). Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng SOS qua địa chỉ và số điện thoại sau đây

Trung tâm dịch vụ SOS
2013 Cunningham Drive, Suite 241
Hampton, VA 23666
Điện thoại: 757-262-1209

Houston, TX

Trong tháng 9 văn phòng UBCNVB tại Houston chào đón cô Văn Kim Phượng
đảm nhận vai trò Giám Đốc Văn Phòng. Văn phòng đang ráo riết chuẩn bị cho ngày Di Trú và Nhập Tịch của Sở Di Trú tại Houston tổ chức cùng với một số hội đoàn trong vùng, trong đó có UBCNVB. Đồng thời văn phòng cũng sẽ hỗ trợ cho Đại Hội Toàn Quốc của tổ chức NAVASA sẽ diễn ra trong các ngày 30 tháng 9 – 2 tháng 10 tới nay.

Tiếp sau đó là buổi huấn luyện ngày 6 tháng 10 cho các nhân viên Sở Di Trú do UBCNVB đảm trách với sự tham dự của Tiến Sĩ Robert Weigl, chuyên gia về tâm thần trị liệu, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Luật Sư Bùi Đăng Khoa, và Bác Sĩ Đặng Ngọc Giao. Chiều ngày 6 tháng 10 chúng tôi sẽ có buổi họp cộng đồng về vấn đề nhập tịch, tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Người Hoa. Mọi tin tức xin liên lạc cô My Trương: 281-530-6888.

Sacramento, CA

Trong tháng qua, Văn phòng UBCNVB tiếp tục giúp người già, người bệnh điền
đơn xin trợ giúp tiền nhà. Văn phòng cũng đã tổ chức ngày tiếp cận cộng đồng tại chùa Diệu Quang nhân đại lễ Vu lan. Tại đây nhân viên của Văn phòng đã có cơ hội gặp gỡ bà con Phật tử, giúp một số phụ nữ ghi danh đi khám ung thư vú và ung thư cổ tử cung, trả lời thắc mắc, phân phát các tài liệu giới thiệu về hoạt động của UBCNVB Sacramento.

Ngoài ra, để thắt chặt mối liên hệ cộng đồng, UBCNVB đã hỗ trợ tích cực cho hội phụ huynh và giáo viên Trường Việt ngữ Lạc Hồng chuẩn bị năm học mới, và phối hợp với Tổng hội Sinh Viên Việt nam và các hội đoàn tại Sacramento tổ chức Tết trung thu 2004 cho các cháu.

UBCNVB Sacramento đang tiến hành thống kê kết quả khảo sát, đánh giá lại các nhu cầu của người Việt tại Sacramento nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. UBCNVB Sacramento cũng đang tiếp tục triển khai Chương Trình Sức Khoẻ Tinh Thần (HAPI+) cho người tị nạn và di dân Việt nam.

Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về điền đơn xin hỗ trợ tiền nhà,
lớp học điện toán miễn phí cho các cựu tù chính trị, phụ nữ thử PAP, chụp quang tuyến vú miễn phí cũng như các dịch vụ về di trú và nhập tịch. Đặc biệt chúng tôi có chương trình Disability Waiver giúp các cựu tù binh chiến tranh làm đơn vào quốc tịch được miễn thi phần Anh văn.

Orange County, CA

Trung tâm Kỹ thuật cộng đồng vừa mãn khoá học hè lớp căn bản về máy điện
toán cho các cháu, lứa tuổi từ 12 tới 15. Đây là lớp đầu tiên của Văn phòng BPSOS Orange County thực hiện và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều gia đình không có máy điện toán và Internet. Sau 3 tháng hè, các cháu học hỏi được rất nhiều và đã biết cách sử dụng máy điện toán và dùng e-mail. Giờ đây các cháu đã trở lại trường tiếp tục học. Văn phòng UBCNVB Orange county xin chúc các cháu luôn thăng tiến trên đường học vấn và đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Đa số các cháu theo học khoá hè này mới vừa định cư tại Mỹ theo diện T Visa được vài tháng.

Atlanta, GA

Trong tháng qua, văn phòng UBCNVB Atlanta nỗ lực đẩy mạnh chương trình
Disability Waiver nhằm giúp các cựu tù nhân chính trị được miễn phần Anh văn khi thi nhập tịch. Chương trình này đã được nghiên cứu từ lâu, nhưng đến nay UBCNVB Atlanta mới áp dụng, dựa vào các kết quả đạt được ở những văn phòng chi nhánh khác. Theo dự định, nhân viên của UBCNVB Atlanta sẽ đến tận Orlando, Florida vào đầu tháng 9 để giúp đỡ một số cựu tù chính trị tại đây, nhưng chuyến đi phải hoãn lại vì ảnh hưởng cơn bão Francis. Trong thời gian tới, Văn phòng UBCNVB Atlanta sẽ cố gắng tiếp tục kế hoạch giúp đỡ các cựu tù nhân chính trị tại Florida một lần nữa. Văn phòng chúng tôi xin chúc mừng cô Trinh Phạm, một nhân viên mới, chịu trách nhiệm về chương trình hạnh phúc gia đình và chương trình sức khoẻ và an toàn nơi làm việc.

Springfield, MA

Ngày 28 tháng8,2004 vưa qua, cộng tác với Jewish family Service of Western
Mass. Và Springfield Southwest Community Health Center (SSCHC), chúng tôi đã mời bà bác sĩ Olga Andreyeva, trưởng nội khoa người lớn của SSCHC, tới nói chuyện và thảo luận về sức khoẻ, đặc biệt những căn bệnh liên quan tới gan và thủ thuật soi kết tràng. Buổi hội thảo đã tiến hành tốt đẹp với sự tham dự đông đảo của các thành viên trong cộng đồng. Ban tổ chức chân thành cám ơn hội Các Bà Mẹ đã đảm nhận phần ăn uống và các thiện nguyện viên đã phụ giúp trong ngày.

Văn phòng chúng tôi đang cần tuyển một bác cao niên, trên 55 tuổi, làm việc bán thời gian (20 giờ) qua chương trình Senior Aides Program.  Mọi chi tiết về tuyển dụng kể trên và các dịch vụ di trú, lớp Anh ngữ, luyện thi nhập tịch, xin gọi văn phòng, điện thoại số: 413-864-6300

Louisville, KY

Tháng 8 vừa qua, văn phòng BPSOS Louisville đã tổ chức kỷ niệm 2 năm hoạt
động. Buổi họp mặt đã có 30 quan khách tham dự.  Cũng trong tháng 8, chúng tôi đạt được nhiều thành quả tốt đẹp: Văn phòng đã giúp được 108 đồng hương qua các dịch vụ như thi quốc tịch (12 người), đi lăn tay (7 người), lập hồ sơ bệnh với bác sĩ để miễn thi (5 người), v.v.

Văn phòng BPSOS Louisville cũng đang chuẩn bị tham gia Hội Chợ Thế Giới và
Hội Chợ Ca Nhạc tại nhà thờ St. John Vianney trong thời gian tới.

Ngày 18 tháng 9, 200 tổng cộng 96 dân và người tị nạn đến từ 32 quốc gia tham dự lễ tuyên thệ nhập tịch ngoài trời.  Trong số này có 9 người Việt. Họ được văn phòng của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Chi Nhánh Louisville giúp làm thủ tục nhập tịch và luyện thi hoặc xin miễn thi phần Anh văn.

Nằm trong chiến dịch nhập tịch toàn quốc của UBCNVB, văn phòng Louisville
đến nay đã giúp cho hơn 50 người nhập tịch thành công. Hiện nay tỉ số người Việt ở Louisville vẫn chưa có quốc tịch còn khá cao vì họ đa phần là những di dân và tị nạn mới đến, hãy còn gặp trở ngại ngôn ngữ.

Nữ Dân Biểu Anne Northup (Cộng Hoà) có mặt tại buổi lễ để chào mừng từng tân công dân Hoa Kỳ. Bà đã ân cần hỏi han số người Việt có mặt và hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với UBCNVB để phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng người Việt ở Louisville.

Ngoài các nhân viên và thiện nguyện viên của UBCNVB tại Louisville còn có mặt Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB từ Virginia, cô Thanh Đặng, Quản Trị Văn Phòng Chi Nhánh ở St. Louis, và Ông Phạm Văn Hoạt, Quản Trị Chương Trình Mái Ấm Gia Đình đến từ Philadelphia.

Washington, DC

Ngày 18 tháng 8 vừa qua, văn phòng UBCNVB ở Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức buổi lễ phát thưởng và bế mạc năm học 2003- 2004 cho chương trình Even Start tại Meridian Hill Baptist Church. Đây là chương trình chuẩn bị cho trẻ nhỏ để đến trường mà không bị chậm lụt và dạy kèm cho phụ huynh để có khả năng giúp đỡ con em mình trong học vấn.

Với 19 gia đình trong chương trình Even Start và 27 trẻ em của các lớp, cùng thành viên trong chương trình Even Start tham dự buổi lễ, phòng lớp duờng như quá chật hẹp, nhưng bù lại mọi người đã được hưởng không khí thân mật, ấm áp của tình gia đình như tên nguyên thủy của chương trình là Even Start Family Literacy.

Ngoài Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của UBCNVB và cô
Aruna Radhakrishna là Giám Đốc của chương trình còn có các khách mời từ những chương trình Even Start khác trong khu vực Washington DC như: Giám Đốc của chươngtrình Even Start của Mary Center và Giám Đốc của chương trình Even Start của Howard University.

Điều bất ngờ và gây ấn tượng là sau lời phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng với các thành viên trong chương trình Even Start bằng Việt ngữ và với các khách mời bằng Anh ngữ; cả hai giám đốc điều hành của các chương trình bạn cùng lần lựợt chia sẻ những khó khăn và trở ngại khi bắt đầu chương trình Even Start của cả hai trung tâm.

Sau đó là phần chia sẻ kinh nghiệm của các nhân viên và các thành viên của chương trình Even Start. Những chia sẻ chân tình này nói lên niềm tin tưởng mãnh liệt vào sự phát triển của chương trình Even Start trong cộng đồng Việt Nam tại Washington DC trong những năm sắp tới.

Sau buổi lễ là tiệc liên hoan trong tình đồng hương, tình gia đình với các món ăn Việt Nam, do các thành viên và học sinh của chương trình Even Start đóng góp. Các lớp học Even Start sẽ khai giảng năm học mới 2004-2005 vào ngày 8 tháng chín năm 2004.

Posted on Tuesday, May 10 @ 14:33:19 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by admin


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang