Cấp Khoản Phát Triển Cộng Đồng
Trong tháng 7, UBCNVB cấp ngân khoản nhỏ nhằm giúp cho 4 hội đoàn người Việt phát triển khả năng phục vụ cho thành viên của mình.
Chương trình cấp ngân khoản này, phát động từ cuối năm 2002, nằm trong nỗ lực phát triển tinh thần tương trợ trong cộng đồng người Việt tị nạn.
Cô Pharia Lê, người quản lý chương trình, cho biết rằng kèm với mỗi cấp khoản nhỏ là 1.800 Mỹ kim, UBCNVB còn cấp thêm các hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực để giúp cho các nhóm tương trợ phát triển năng lực về lâu về dài.
Năm 1998 UBCNVB thử nghiệm mô thức phát triển cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Qua chương trình này, trong 3 năm UBCNVB đã thành lập 15 văn phòng chi nhánh, giúp thành lập 15 tổ chức quần chúng với quy chế miễn thuế, và bảo trợ cho trên 30 tổ chức nhỏ.
Từ năm 2000 đến nay, UBCNVB đã cấp trên 65 ngàn Mỹ kim ngân khoản cho 22 tổ chức người Việt ở nhiều nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Cũng nằm trong nỗ lực xây dựng thực lực cho cộng đồng này, trong 6 tháng qua UBCNVB đã tổ chức nhiều buổi huấn luyện cho các hội đoàn Việt về cách xin ngân khoản của chính phủ, tổ chức nhân sự, và điều hành chương trình.
Nhân viên và thiện nguyện viên của UBCNVB đã giúp viết đề án xin ngân khoản cho trên một chục hội đoàn với trị giá gần 2 triệu Mỹ kim. Đến nay 5 tổ chức ở vùng Hoa Thịnh Đốn, Hampton (Virginia), và Camden (New Jersey) đã nhận được 115 ngàn Mỹ kim về ngân khoản qua các đề án đã nộp.
UBCNVB còn cung cấp nhân sự làm việc bán thời hay toàn thời cho 5 tổ chức ở Maryland, Camden và Houston với trị giá về lao động là 100 ngàn Mỹ kim.
Trong đợt công bố mới nhất, các tổ chức sau đây đã nhận được cấp khoản: Hội Cao Niên vùng Hampton, Virginia; Hội Bô Lão ở Houston; Nhóm Phụ Nữ Tương Trợ ở Springfield, Massachusetts; Nhóm Thân Hữu Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH ở Springfield, Massachusetts.
Trong đợt công bố đầu năm nay, hai tổ chức sau đây đã nhận cấp khoản: Hội Cao Niên Bắc Virginia và Hội Cao Niên ở St. Louis, Missouri.