Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27899755
page views since June 01, 2005
MS19 - 01/03: Saddam Hussein: Một Cuộc Đời Đẫm Máu

Tin Tức Thời Sự

Sinh ngày 28 tháng 4, 1937 trong một làng quê gần Tikrit, cách Baghdad 100
dặm về hướng bắc, Saddam Hussein bi bắt cùng nơi đó 66 năm sau, co rúm trong một nơi như “lỗ nhện”. Trong suốt khoảng đời kể trên trên, ông đã thoát chết nhiều lần, đã tạo ra nhiều cuộc dảo chính, nhiều cuộc chiến tranh, nhiều cuộc thanh trừng ghê tởm.

Vài mốc thời gian ghi nhớ:

1959 - 1965: Sau khi mưu toan ám sát Thủ Tướng Abdul Karim Qassim thất bại, Saddam trốn sang Syria và Ai cập, nơi ông học ngành luật.

1968: Cầm đầu cuộc đảo chính Đảng Baath, nắm phần lớn quyền lực, dùng
nguồn lợi dầu hỏa để canh tân nền kinh tế Iraq.

1979: Đánh dấu ngày bước lên ngôi vị tổng thống sau khi xử tử hơn 20 đối thủ.

1980: Xua quân xâm lăng Iran, nhanh chóng rơi vào tình trang bế tắc đẩm máu; hơn 375.000 quân Iraq bị giết.

1988: Dùng hơi độc giết hơn 5.000 thường dân (bị thương 10.000 người) tại làng Halabjah trong cuộc đàn áp tàn bạo người Iran đẩy lui cuộc nổi dậy của quân Kurd.

1990: Xua quân xâm lăng Kuwait. Sau 5 tháng bi liên quân quốc tế do Hoa kỳ
cầm đầu đánh bật về Iraq.

2003: Sau hơn thập niên bị Liên Hiệp Quốc giám sát và liên kết đánh bom, Hoa Kỳ xua quân tiến vào Iraq, nhanh chóng chiếm lĩnh Baghdad và dồn Saddam vào hầm lẩn trốn.

Động Đất Ở Iran: 30.000 Người Thiệt Mạng, 70% Thành Phố Tiêu Hủy.

KERMAN, Iran – Một cơn động đất cực mạnh 6.3 độ Richter tại ngôi làng cổ Bam thuộc tỉnh Kerman gây thiệt hại sinh mạng và vật chất khủng khiếp. Lúc đầu, số tổn thất nhân mạng được ước tính ở khoảng vài ba ngàn, nay đã lên đến 30 ngàn người.

Trên 70% nhà cửa và công trình kiến trúc của ngôi làng cổ hoàn toàn sụp đổ. Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn còn vận dụng mọi phương tiện đào sới những đống gạch vụn với hy vọng cứu mạng nạn nhân còn sống sót.

Trên 30 quốc gia trên thế giới đang ồ ạt qua tổ chức Liên Hiệp Quốc vận chuyển phẩm vật đến Iran giúp chính phủ cứu trợ nạn nhân.

Nhân Viên Võ Trang Được Bố Trí Trên Các Chuyến bay Quốc Tế

 WASHINGTON, Hoa Kỳ – Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, ông Tom Ridge cho biết các qui định mới, đòi các hãng hàng không nước ngoài khi cần thiết, phải bố trí nhân viên an ninh có võ trang được huấn luyện thuần thục trên một số các chuyến bay. Theo qui định mới này, hãng hàng không nào không tuân hành sẽ bị từ chối bay vào nội địa Hoa Kỳ.

Tin Việt Nam

Một Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Đi Thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý Trong Trại Tù Tại Việt Nam.

SÓC TRĂNG, Việt Nam - Tin của Reuters đánh đi từ Sóc Trăng cho biết Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback (Cộng Hòa- Kansas) chủ tịch tiểu ban đặc trách Châu Á Thái Bình Dương thuộc Ủy Ban Đối Ngoại của Thượng Viện Hoa Kỳ đã bất ngờ được phép viếng thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại trại tù tỉnh Hà Nam vào ngày 8-01.

Đại diện của Liên Hiệp Âu Châu tại Hà Nội tỏ ý hoan nghênh cuộc gặp gở bất ngờ này và hy vọng đây không là trường hợp duy nhất được tiếp xúc với các tù nhân lương tâm.

Thương Ước Mậu Dịch Việt-Mỹ Sau 2 Năm Thi Hành

HÀ NỘI, Việt Nam - Thứ trưởng thương mại Việt Nam, ông Lương văn Tứ, cho biết hết năm 2003 là năm thứ nhì thi hành thương ước Việt-Mỹ. Hai bên đều tỏ ý hài lòng về mối quan hệ này.

Được biết giao thương hai chiều giữa Việt-Mỹ năm 2003 đạt trị giá 4 tỉ Mỹ kim so với 2.8 tỉ Mỹ kim trong năm 2002, và tổng trị giá xuất cảng toàn năm 2003 là gần 20 tỉ Mỹ kim.

Posted on Friday, October 28 @ 14:42:38 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang