Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896144
page views since June 01, 2005
MS27 - 09/04: Việt Nam Đáng Quan Tâm Đặc Biệt

Tin Trang NhấtVì Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo

Hoa Thịnh Đốn – Ngày 15 tháng 9, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam vào thành phần “quốc gia đáng quan tâm đặc biệt” vì quốc gia này đã vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng.

Chiếu theo Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được ban hành cuối năm 1998, quốc gia bị chỉ định nếu không cải thiện tình trạng tự do tôn giáo một cách đáng kể thì sẽ đương nhiên bị chế tài như không được buôn bán trong một số lãnh vực với Hoa Kỳ, không được vay tiền, không được nhận sự trợ giúp về an ninh. Hoa Kỳ cũng sẽ ngăn cản các định chế tài chánh và tiền tệ quốc tế không cho vay tiền.

Trước khi chỉ định Việt Nam là quốc gia đáng quan tâm đặc biệt, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo, và lên án Việt Nam; và đã huỷ bỏ một buổi họp định kỳ thường niên nhằm bày tỏ mối quan tâm.

Hai lần trong năm 2003, Đại Sứ Lưu Động John Hanford, Giám Đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã đến Việt Nam để đích thân báo động cho Hà Nội biết rằng họ có nguy cơ bị chỉ định.

Tuy nhiên, Hà Nội ngày càng leo thang đàn áp tôn giáo. Điển hình là cuộc đàn áp đẫm máu tại Tây Nguyên vào ngày Lễ Phục Sinh năm nay, việc bắt bớ Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, và việc ban hành pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng mới đây.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã cực lực lên án việc chỉ định này, cho rằng đó là sự vu khống vì không hề có đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Một phái đoàn cao cấp của Hà Nội hiện đang có mặt ở Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ giận dữ trong buổi tiếp xúc với Đại Sứ Hanford.

Ngoài Việt Nam các quốc gia sau đ ây cũng bị chỉ định là đáng quan tâm đặc biệt: Miến Điện, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn, Sudan, Eritrea và Ả Rập Saudi.

Posted on Monday, May 09 @ 12:53:56 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by admin


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 1
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang