Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812849
page views since June 01, 2005
MS39 - 09/05: Bão Katrina Tàn Phá New Orleans:

Tin Trang Nhất

Texas Tiếp Nhận 73 Ngàn Người

Thành phố New Orleans, vẫn còn ngập nước, đang rơi vào tình trạng vô trật tự, vô chính phủ. Nhiều cuộc bạo loạn đã xẩy ra trước sự bó tay của giới chức công lực.

“Đây là lời cầu cứu SOS của chúng tôi,” Thị Trưởng Ray Nagin tuyên bố. Tình trạng cướp bóc, hãm hiếp, xung đột diễn ra ngày càng nhiều.

Toàn bộ thành phố bị tê liệt. Hệ thống điện và đường dây điện thoại bị hư hoại. Các bệnh viện phần lớn bị đóng cửa.

Khoảng 20 ngàn nạn nhân tạm trú tại Trung Tâm Convention Center của New Orleans ngày càng bất mãn vì chờ đợi quá lâu để được di chuyển đến một nơi khác. Gần chín chục nhân viên cảnh sát được gởi đến để giữ trật tự đã phải rút lui trước đám đông ngày càng giận giữ. Bên ngoài trung tâm này có những xác người không được chôn cất.

“Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không còn tài nguyên và không đủ xe bus để chuyển người ra khỏi trung tâm này. Tình trạng vệ sinh ở đây ngày càng tồi tệ,” Thị Trưởng Nagin kêu cứu.

Tiểu Bang Texas đồng ý nhận 73 ngàn người tị nạn từ New Orleans và các thành phố duyên hải bị tàn phá bởi trận bão Katrina. Hàng trăm chuyến xe bus đã chuyên chở toán người đầu tiên đến Houston.

Chẳng mấy chốc Sân Vận Động Astrodome ở Houston đã chèn cứng 11 ngàn người. Chính quyền Houston đang phải tìm thêm những chỗ tạm trú cho những toán người đến sau.

Các cơ quan chính quyền hoàn toàn lúng túng trước số lượng nạn nhân quá cao và càng ngày đổ thêm về Houston. Những người đến sau đã được đẩy dãn ra các thành phố lân cận.

Cộng đồng người Việt ở Houston nhanh chóng huy động lực lượng để cứu trợ cho đồng bào di chuyển đến từ New Orleans, Biloxi và một số thành phố khác. Khu Thương Xá Hồng Kông 4 ngay trong lòng cộng đồng Việt đã trở thành tổng hành dinh điều động các nỗ lực cứu trợ. Nhiều hội đoàn tự phối hợp với nhau và san sẻ nhân sự và phương tiện.

Nhiều gia đình tình nguyện cho những đồng hương không quen biết đến tạm trú.

Các chùa và nhà thờ Việt Nam được nhanh chóng biến thành các trạm xá trú ẩn tạm thời nhưng rồi cũng không đủ chỗ. Ngân quỹ dự trữ của họ xuống thấp hoặc đã cạn.

Đến nay 480 ngàn dân ở New Orleans đã rời bỏ thành phố này. Thị Trưởng Nagin kêu gọi di chuyển nốt số dân, ước chừng 50 đến 100 ngàn, còn kẹt lại.
Theo ông, chính quyền thành phố phải mất từ hai đến ba tháng mới hoạt động trở lại được và có thể sẽ mất từ một đến hai tháng dân chúng mới được phép trở về. 

Con số thiệt mạng được ước lượng từ vài trăm đến vài ngàn. Giới chức y tế lo ngại rằng tình trạng dịch bệnh sẽ xảy ra và những người già hay ốm yếu có thể gặp trở ngại lớn về sức khoẻ trong những tháng ngày tới đây.

Mạch Sống Số 39, tháng 9, 2005

 

Posted on Friday, September 30 @ 09:50:04 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang