Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896334
page views since June 01, 2005
Điều Kỳ Diệu Thứ Ba

40 Năm Tị Nạn
Cùng Nhau Đưa Dân Tộc Đến Tự Do

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 22 tháng 3, 2015

http://machsong.org

Chúng ta đang có cơ hội vàng để thực hiện điều kỳ diệu thứ ba trong lịch sử cận đại của dân tôc.

Điều kỳ diệu thứ nhất xảy ra ở quá khứ gần đây. Chỉ trong 21 năm ngắn ngủi mà người dân miền Nam Việt Nam, giữa lửa đạn, đã xây dựng nên một thể chế cộng hòa và một đất nước không thua kém bất kỳ quốc gia nào trong vùng.

Điều kỳ diệu thứ hai đang diễn ra quanh ta: Người Việt tị nạn mới thuở nào bơ vơ mà chỉ 40 năm sau đã gầy dựng nên những cộng đồng vững chãi ở khắp thế giới tự do, tái tạo thế Bách Việt sau mấy nghìn năm khuất bóng.

Điều kỳ diệu tứ ba chưa xảy ra nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta: những người Việt đã đến tự do sẽ đưa cả dân tộc đến tự do.



Cơ hội vàng


Chúng ta đang có cơ hội để thực hiện điều kỳ diệu thứ ba này.

Như người sắp chết đuối, chế độ ở Việt Nam tìm phao cứu sống. Hy vọng lớn nhất của họ là gia nhập Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với sự “đỡ đầu” của Hoa Kỳ. Chính vì họ đang cầu cạnh, TPP là đòn bẩy hiệu quả để đặt điều kiện nhân quyền với Việt Nam ngay lúc này.

Để tránh tình trạng hứa hẹn rồi trở mặt như đã từng xảy ra năm 2007, chúng ta đòi hỏi sự cải thiện nhân quyền phải mang tính căn bản và không thể thoái lui, nghĩa là họ phải:

(1) Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm
(2) Xóa bỏ các công cụ đàn áp trong luật pháp
(3) Luật hoá các cam kết về nhân quyền
(4) Tôn trọng quyền tự do phát biểu, hội họp và lập hội
(5) Ngưng chính sách đàn áp, khống chế, kiểm soát tôn giáo

Những điều này phải được thực hiện trước khi tham gia và hưởng lợi ích của TPP.

Đúng thời điểm

Lúc này đang là thời điểm “nhạy cảm” cho Việt Nam nếu bị gạt ra khỏi TPP hay chậm tham gia TPP - chiếc phao cứu sống mà họ cầu cạnh nhất sẽ lùi xa tít. Đây là lúc chúng ta chứng tỏ khả năng đánh chặn sự tham gia của Việt Nam vào TPP cho đến khi họ nhượng bộ về nhân quyền. Đó là mục đích của cuộc tổng vận động ngày 18 tháng 6 ở Quốc Hôi, nơi quyết định tối hậu về chính sách của Hoa Kỳ.

Mục đích của chúng ta không phải là loại trừ Việt Nam ra khỏi TPP mà là đặt điều kiện cho Việt Nam tham gia TPP. Những điều kiện ấy bảo đảm rằng tăng mậu dịch với thế giới tự do sẽ đem lại phúc lợi cho người dân, phát huy nhân quyền và dân chủ hoá đất nước.

Gom vốn

Chúng ta phải hành động đúng đắn, khôn ngoan và quyết liệt để không đánh mất cơ hội vàng cho dân tộc. Lúc này chúng ta phải đồng loạt vận dụng tư thế công dân Hoa Kỳ để trực tiếp ảnh hưởng Quốc Hội Hoa Kỳ trong chính sách đối với Việt Nam.

Muốn thế chúng ta phải tranh thủ được sự ủng hộ của 218 dân biểu Hạ Viện và 51 nghị sĩ Thượng Viện. Qua 4 đợt tổng vận động liên tiếp trong 3 năm qua, chúng ta đã tranh thủ được trên hai trăm vị dân biểu và nhiều chục vị nghị sĩ. Nhiều nhưng chưa đủ.

Để vượt trên mức đa số an toàn, chúng ta phải gom vốn. "Vốn" ấy là tư cách công dân của từng cử tri Mỹ gốc Việt, mà không cho ai khác vay mượn được. Chính mỗi chúng ta phải gom phần vốn riêng cho đại cuộc.

Chúng tôi kêu gọi những người Việt có lòng ở khắp đất nước Hoa Kỳ cùng về thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 18 tháng 6 này cho một cuộc tổng vận động quyết liệt nhất từ trước đến giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình đến tự do cho cả dân tộc.

Đó chính là điều kỳ diệu thứ ba, mà mỗi chúng ta sẽ góp phần mình trong đó.

Bài liên quan:

Ba Điều Kỳ Diệu
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3007



Note:
Posted on Sunday, March 22 @ 11:51:47 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about 40 Năm Tị Nạn
· News by ngochuynh


Most read story about 40 Năm Tị Nạn:
Chuyện lá cờ: Tin đồn không căn cứ

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 6


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

40 Năm Tị NạnNhân Quyền


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang