Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894827
page views since June 01, 2005
MS22 - 04/05: Dân Biểu James Moran Đồng Bảo Trợ

Tin Tức Thời Sự

Dự LuậT Quốc Tịch Cho Con Lai

Alexandria, Virginia - Thêm một dân biểu chính thức ký tên bảo trợ Dự Luật Quốc Tịch Cho Con Lai do cuộc vận động của người Việt ở vùng thủ đô Hoa Kỳ.

Ngày 15 tháng 3, một phái đoàn người Việt tiếp xúc với Dân Biểu James Moran (Dân Chủ, Virginia) để trình bày về thảm cảnh của các con lai đã đến Hoa Kỳ trong chương trình hồi hương con lai từ Việt Nam. Phái đoàn kêu gọi DB Moran ký tên đồng bảo trợ cho dự luật kể trên do nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, California) đưa vào hạ viện vào tháng 10 năm ngoái.

Dự luật này, danh số chính thức là HR 3360, nếu được Quốc Hội thông qua sẽ tự động thừa nhận các con lai định cư từ Việt Nam là công dân Hoa Kỳ.

Ngay tại buổi tiếp xúc, DB Moran đã gọi điện thoại cho nhân viên của ông để yêu cầu liên lạc ngay với văn phòng của nữ DB Lofgren để ghi danh đồng bảo trợ cho HR 3360.

Ngoài ra phái đoàn còn trình bày các điểm chính trong bản lập trường chính trị của Câu Lạc Bộ 50.

Được hình thành trước đó một tuần với 21 thành viên, câu lạc bộ này là tập hợp của những cử tri người Mỹ gốc Việt với ý thức và quyết tâm tham gia vào dòng chủ chính trị Hoa Kỳ trong mùa tuyển cử năm nay. Câu lạc bộ này dự trù sẽ đạt đến con số 50 thành viên và do đó lấy tên là Câu Lạc Bộ 50.

Bản lập trường chính trị của câu lạc bộ gồm các vấn đề ở tầm vóc quốc gia như chính sách Hoa Kỳ đối với nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, hiệp ước mậu dịch song phương Mỹ-Việt, chính sách định cư thuyền nhân ở Phi Luật Tân, và việc bổ nhiệm người Mỹ gốc Việt vào các chức vụ cao cấp trong chính quyền cho đến các vấn đề ở cấp tiểu bang và địa phương như công nhận lá cờ “vàng ba sọc đỏ”, cấp ngân khoản cho các tổ chức quần chúng người Việt, cung cấp thông tin về các chương trình phúc lợi xã hội bằng Việt ngữ, v.v.

DB Moran hứa sẽ lên tiếng tức khắc với Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao về vấn đề thuyền nhân Việt ở Phi Luật Tân, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ duyệt lại bản thương ước với Việt Nam, và lên tiếng về tình trạng đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Trước đó DB Moran đã đồng bảo trợ nghị quyết của Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) kêu gọi Việt Nam trả tự do tức khắc cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý.

Phái đoàn người Việt gồm có, Ông Nguyễn Quốc Khải, một cựu chuyên viên World Bank; Ông Phan Cường thuộc Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam;  Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích và TS Nguyễn Đình Thắng thuộc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Cả bốn người cùng là thành viên của Câu Lạc Bộ 50 trong tư cách riêng.

Posted on Wednesday, September 28 @ 13:31:41 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang