Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810814
page views since June 01, 2005
Tăng áp lực nhân quyền lên Việt Nam

Nhân QuyềnÔng Phạm Bình Minh đến Mỹ: Nhiều tổ chức Hoa Kỳ lên tiếng về nhân quyền

Mạch Sống, ngày 3 tháng 10, 2014

http://machsong.org

Nhân dịp Ngoại Trưởng Kiêm Phó Thủ Tướng Việt Nam, Ông Phạm Bình Minh, đến Hoa Thịnh Đốn để họp cấp cao về phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ đã nhanh chóng vận động chính giới Hoa Kỳ đòi hỏi những cải thiện nhân quyền cụ thể khi tiếp xúc với Ngoại Trưởng Việt Nam.

Hưởng ứng nỗ lực vận động này, nhiều tổ chức quan tâm đến tự do tôn giáo đã cùng ký tên trong văn thư chung gởi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, kêu gọi Hoa Kỳ đòi Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, bãi bỏ luật bắt đăng ký sinh hoạt tôn giáo, xoá bỏ các điều khoản vi phạm nhân quyền trong Bộ Luật Hình Sự, và tuyệt đối tôn trọng quyền lập công đoàn tự do và độc lập. Xem nội dung văn thư: https://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2014/07/irf-letter-to-kerry-on-vietnam-01-oct-2014.pdf.

Đây chính là các điều kiện mà Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ đưa ra làm tiền đề cho việc phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, bao gồm việc tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, thoả thuận hợp tác nguyên tử lực và Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).



Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, phát ngôn nhân của Liên Minh và Giám Đốc BPSOS, sự hưởng ứng ngày càng đông của các tổ chức Hoa Kỳ và tổ chức quốc tế có hoạt động ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực tự do tôn giáo là kết quả của những bước vận động đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng.

Cũng nằm trong kế hoạch vận động Hoa Kỳ áp lực Việt Nam về nhân quyền nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Ông Phạm Bình Mình, ngày 23 tháng 9 vừa qua Ts. Trần Trung Hiếu, thành viên của Liên Minh và cũng là quản trị viên của BPSOS, hướng dẫn một phái đoàn Mỹ-Việt tiếp xúc DB Ed Royce (Cộng Hoà, CA) tại văn phòng Nam Cali của ông ta.

DB Royce, Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ, cho biết Ông sẽ lên tiếng với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry và với phái đoàn của Ông Phạm Bình Minh về các vấn đề nhân quyền nêu trên.

Trước đó cựu DB Cao Quang Ánh và Ts. Thắng cũng đã điện đàm với DB Frank Wolf (Cộng Hoà, VA) về một văn thư ký chung bởi nhiều dân biểu để gửi Ngoại Trưởng Kerry. DB Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) đồng ý khởi xướng văn thư này.

Song song, DB James Lankford (Cộng Hoà, OK) cho biết sẽ gửi văn thư riêng cho Toà Bạch Ốc để yêu cầu Hành Pháp Obama đòi hỏi Việt Nam phải có những cải thiện cụ thể về nhân quyền thay vì chỉ có những hứa hẹn suông nếu muốn tham gia TPP. Đây là kết quả vận động của các thành viên ở Oklahoma của Liên Minh.

Ngày 18 tháng 9 một phái đoàn đa tôn giáo dưới sự hướng dẫn của Ông Trần Thanh Tùng, thành viên của Liên Minh ở North Carolina và cũng là Hội Trưởng của Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu, đã có hai buổi họp liền nhau với Bộ Ngoại Giao về các điều kiện nhân quyền khi hai vị ngoại trưởng Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau.

Theo Ts. Thắng, trong 5 tháng qua Việt Nam đã trả tự do cho khoảng một chục tù nhân lương tâm.

“Họ dùng các hồ sơ này làm ‘quà’ để được bãi bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương từ Hành Pháp Obama”, Ts. Thắng nhận định. “Tuy nhiên vẫn còn nhiều trăm tù nhân lương tâm tiếp tục bị giam giữ.”

Theo Ông, Việt Nam cần trả tự do cho số lớn tù nhân lương tâm từ giờ đến cuối năm để chứng tỏ thực tâm cải thiện nhân quyền.

Giới lãnh đạo Việt Nam có hai thời cơ tốt để chứng tỏ thiện chí. Thứ nhất là trước ngày 10 tháng 11, khi Tổng Thống Obama có thể sẽ gặp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị APEC (Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Ác Châu – Thái Bình Dương) ở Bắc Kinh. Cơ hội thứ hai là giữa tháng 12, thời điểm để lưỡng viện Quốc Hội quyết định về bước kế tiếp trong tiến trình tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí sát thương và thoả thuận về hợp tác nguyên tử lực với Việt Nam trước khi bãi nhiệm.

Nhiều thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ như TNS Richard Durbin (Dân Chủ, IL), TNS Ben Cardin (Dân Chủ, MD) và DB Chris Van Hollen (Dân Chủ, MD) vẫn tiếp tục vận động tự do cho nhiều tù nhân lương tâm trong danh sách đợt một mà BPSOS đưa ra từ tháng 7 năm ngoái. Danh sách này gồm 20 tù nhân lương tâm tiêu biểu như là Ts. Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Tiến Trung đã đươc tự do và LM Nguyễn Văn Lý, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, blogger Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Ms. Nguyễn Công Chính, Ms. Dương Kim Khải, Ô. Nguyễn Văn Lía, Ls. Lê Quốc Quân… vẫn còn trong tù.

“Nếu chính quyền Việt Nam thực tâm muốn nới rộng hợp tác với Hoa Kỳ và thế giới tự do để đẩy lùi áp lực của Trung Cộng thì chúng ta sẽ thấy nhiều đợt trả tự do cho tù nhân lương tâm từ giờ đến cuối năm nay”, Ts. Thắng nhận định.

Trong cuộc vận động vừa rồi, vấn đề Giáo Xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng cũng đã được nêu lên vì liên quan đến chính sách cưỡng chế tài sản và xoá trắng cả một cộng đồng tôn giáo. DB David Price (Dân Chủ, NC) là người đã liên tục nêu vấn đề này với cả Hành Pháp Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam. Hiện nay số phận của giáo xứ Công giáo thuần thành này hoàn toàn nằm trong sự quyết định của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

“Quyết định của người cầm đầu chính quyền Việt Nam ra sao trong vụ việc này cũng sẽ cho chính phủ Hoa Kỳ đánh giá thực tâm của Việt Nam về những hứa hẹn tôn trọng nhân quyền”, Ông Trần Thanh Tùng nhận định.

Bài liên quan:

Phái đoàn Mỹ-Việt kết nối các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2955

 

Posted on Friday, October 03 @ 21:23:44 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Nhân Quyền
· News by ngochuynh


Most read story about Nhân Quyền:
Vô hiệu hoá công cụ khống chế

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Nhân QuyềnTự Do Tôn Giáo


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang