Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812444
page views since June 01, 2005
MS37 - 07/05: Bạo Hành Trong Những Cặp Tình Nhân

Bạo Hành Gia Đình

Thanh Thiếu Niên

Megan Pierce & Thảo Võ 

Con cái luôn luôn là niềmvui và hạnh phúc của cha mẹ. Các bậc cha mẹï lúc nào cũng quan tâm đến con mình từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành. Có ai mà không đau khổ khi biết đứa con vị thành niên của mình đang ca­ëp kè và bị ngược đãi? Sau đây là những câu hỏi và trả lời thông thường nhằm giúp ích cho những bậc phụ huynhï cũng như những thanh thiếu niên hiểu thêm về nạn bạo hành trong những cặp tình nhân thanh thiếu niên. 

Hỏi: Thế nào là bạo hành trong những cặp tình nhân thanh thiếu niên?

Đáp: Bạo hành trong những cặp tình nhân thanh thiếu niên là những bạo lực xảy ra giữa những cặp thanh thiếu niên trong thời kỳ hẹn hò, tương tự như bạo hành trong gia đình giữa những người lớn. Bạo lực xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau như hành hạ về thể xác qua việc đánh, đáù đấm hay bạt tai. Hành hạ về tâm lý, hăm doạ hoặc gây tổn thương về tinh thần, v.v. Ngoài ra có những dấu hiệu để có thể ước đoán rằng con cái của bạn có thể bị ngược đãi trong quan hệ tình cảm: người yêu quá ghen tuông, muốn độc chiếm và điều khiển; luôn bị chửi mắng, bị nói xấu vàbị ép buôc tình dục; người yêu đã từng có bạo lực trong những cuộc hèn hò trước và nếu anh ta/cô ta đang dùng thuốc phiện hay rượu.

Hỏi: Vấn đề bạo hành trong những cặp tình nhân thanh thiếu niên có nghiêm trọng không?

Đáp: Có, phần lớn phái nữ thuộc nhóm tuổi từ 16 đến 24 thường trải qua mối quan hệ bao hành so với những lứa tuổi khác. Có một vấn đề là cha mẹ và người lớn không biết rằng con gái mình đang gặp nguy hiểm bởi sự ngược đãi của bạn trai họ. Và con cái cũng không bao giờ thố lộ cho cha mẹ hay người lớn biết về sự ngược đãi này. Ước lượng khoảng 18 đến 32% thanh thiếu niên thuộc phái nữ là nạn nhân của sự bạo hành và 8 đến 27% thanh thiếu niên vàphụ nữ trẻ bị hãm hiếp.

Hỏi: Vấn đề này ảnh hưởng đến những người Việt trẻ như thế nào?

Đáp: Số người bị ngược đãi tương đối giống nhau ở mọi sắc tộc. Người Việt và người Mỹ gốc Việt trẻ đều nguy hiểm như nhau, nếu không muốn nói làø tỉ lệ này cao hơn so với những người trẻ thuộc các sắc dân khác.

Hỏi: Những trở ngại nào làm tăng thêm bạo lực trong những cặp thanh thiếu người Việt?

Đáp: Gần đây, theo nghiên cứu từ những người Mỹ gốc Việt tại Maryland cho biết, những người Việt trẻ này không tin tưởng rằng cha mẹ họ có thể giúp đỡ khi họ gặp rắc rối trong cuộc hẹn hò. Điều này có nghĩa là họ không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện bị bạo hành của mình với cha mẹ.

Hỏi: Những dấu hiệu nào cho biết những thanh thiếu niên là nạn nhân của sự ngược đãi?

Đáp: Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho biết những người trẻ có thể đang bị ngược đãi. Khi họ thay đổi cách ăn mặc hay chưng diện. Họ không qua lại với bạn bè thường xuyên và không thố lộ về mối quan hệ của mình. Họ hay gay gắt, khóc lóc và tự hành hạ mình. Họ trở thành người phóng đãng. Tệ hơn nữa là trên cơ thể của họ có những vết bầm, trầy sứt hoặc những vết máu trên quần áo. Những dấu hiệu như vậy chứng tỏ rằng họ đang gặp rắc rối và bậc cha mẹ cần chú ý.

Hỏi: Những trẻ vị thành niên có thể làm gì khi họ là nạn nhân của sư bạo hành?

Đáp: Thật là khó khăn cho bất cứ ai muốn rời khỏi mối quan hệ bạo hành, nhưng quan trọng hơn là phải chấm dứt cuộc tình với kẻ hành hung mình. Chính đương sự cũng khó nhận biết được là mình có đang bị ngược đãi không. Bạn trai của mình không phải lúc nào cũng dùng bạo lực. Khi không làm tổn thương đến mình, họ tỏ ra rất yêu thương. Họ có thể thương mình, nhưng không vì thế mà có quyền gây tổn hại đến người mình thương. Quyết định rời bỏ cuộc tình bạo hành là một cảnh báo cho anh ta biết rằng mình không chấp nhận cách đối xửû tệ bạc của anh ta. Nếu đang ở trong một cuộc tình bạo hành và muốn dứt bỏ, con cái của bạn có quyền làm điều này. Có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ và cố vấn cho bạn và con bạn. Con cái có thể tâm sự với cha mẹ, bạn bè, thầy cô hay cố vấn trong nhà trường.  Bạo hành là một vấn đề rất tế nhị và rất khó khăn để nói chuyện với người quen, nhưng nên nhớ rằng đây không phải là lỗi của nạn nhân. Nếu cảm thấy ngại ngùng, nạn nhân có thể gọi đường dây nóng 1-800-799-7233 (1-800-799-SAFE) để được giúp đỡ. Hoặc cũng có thể liên lac những hội chuyên giúp đỡ nạn nhân thanh thiếu niên bạo hành như  Break The Cycle tại 888-988-TEEN hay United Way tại 1-800-233-HELP. Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn có thể vào trang mạng http://www.youngaznlife.org/.

Hỏi: Là cha mẹ, tôi phải làm gì nếu con tôi là nạn nhân?

Đáp: Nếu bạn nghĩ con bạn là nạn nhân, bạn nên ân cần và thông cảm. Nên nhớ rằng đây không phải là lỗi của con bạn. Bạn nên khuyến khích con cáiï nói chuyện với cố vấn nhà trường hoặc chuyên viên cố vấn và trị liệu. Nói với con cái rằng, bạn luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của chúng và khuyên chúng không nên ngại ngùng khi hỏi xin giúp đỡ. Đồng thời hãy khuyến khích con bạn tham gia những hoạt động cộng đồng và tiêu khiển thời gian với bạn bè. Bạn có thể trực tiếp nói chuyện thẳng với cố vấn nhà trường của con bạn. Đây là việc làm rất quan trọng cho bậc cha mẹ để đưa con mình ra khõi sựï ngược đãi. Nếu con bạn bị ngược đãi khi còn quá trẻ, phần lớn họ sẽ trở thành nạn nhân của sự ngược đãi trong suốt quãng đời còn lại. Bạnï cũngï có thể liên lạc hội Break The Cycle tại 888-988-TEEN và United Way tại 1-800-233-HELP hoặc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển qua số điện thoại 703-538-2190. Ngoài ra đường dây nóng 1-800-799-7233 (1-800-799-SAFE) cũng rất lợi ích cho bạn.

Hỏi: Tôi có thể làm gì, nếu bạn tôi là nạn nhân?

Đáp: Hỏi ý kiến cố vấn tại nhà trường của bạn. Bạn cũng có thể nói chuyện trực tiếp với người bạn này. Nhưng, tốt nhất là bạn nên nói chuyện với người lớn. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người lớn, bạn có thể liên lạc hội Break the Cycle hoặc United Way hay gọi đường dây nóng. Nên nhớ rằng, đây không phải là bổn phận của bạn để giải quyết vấn đề, nói chuyện với người lớn là một trong những cách có thể giúp đỡ bạn mình.
Chương trình Chống Bạo Hành Trong Gia Đình của BPSOS được sự tài trợ bởi Doors of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool, Hampton:Commonwealth of Virginia, Family and Children’s Trust Fund (FACT) # FCT-05-002; DC: DC Justice Grants Administration, 04-VW-07.và Governer’s Office  of Crime Control and Prevention (MVOC- 2005-1235).

Mạch Sống Số 37, tháng 7, 2005

 

Posted on Thursday, September 08 @ 18:07:55 EDT by admin
 
Related Links
· Buôn Người
· More about Bạo Hành Gia Đình
· News by admin


Most read story about Bạo Hành Gia Đình:
Thẻ Xanh Có Điều Kiện

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Bạo Hành Gia Đình


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang