Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812397
page views since June 01, 2005
Blog Tiếng Nói Dân Chủ VN Lan Xa

Nhân Quyền

Trang Blog Tiếng Nói Dân Chủ của Việt Nam Lan Xa

Mạch Sống, ngày 7 tháng 10, 2012

Ra mắt cuối tháng 5, trang blog Democratic Voice of Vietnam (Tiếng Nói Dân Chủ của Việt Nam) được các cá nhân và tổ chức quan tâm nhân quyền từ  65 quốc gia tra cứu.

Trang blog được thiết lập bởi BPSOS với mục đích giới thiệu với thế giới tự do các nhân vật đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam và đưa tiếng nói cũng như quan điểm của họ đến với các diễn đàn quốc tế. Các quan điểm bao gồm cách nhìn của họ về hiện tình đất nước cũng như về một thể chế tương lai.

Hoàn toàn bằng Anh ngữ, trang blog tường trình hoạt động của các nhà đấu tranh ở trong nước thay vì các nỗ lực của người Việt ở hải ngoại.

Nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã liên lạc với BPSOS để lấy thêm thông tin về các cuộc đàn áp, cũng như về các nạn nhân để có kế hoạch giúp đỡ và can thiệp.

Các quốc gia có người sử dụng trang blog Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam



Các thông tin trên trang blog này cũng đã được các luật sư thiện nguyện sử dụng để lập hồ sơ xin tị nạn cho các người Việt đến lánh nạn ở Thái Lan. Gần đây, trường luật của đại học University of California at Davis đã lấy thông tin trên trang blog này để soạn đơn cho một người Việt xin tị nạn. 

“Chúng tôi muốn thay đổi tình trạng hiện nay, đó là sự vắng tiếng của các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích. “Các thông tin trong cộng đồng Việt phần lớn bằng Việt ngữ và chỉ được luân lưu trong phạm vi người Việt với nhau.”

Điều đáng lưu ý là Thái Lan có số người tiếp cận trang blog này đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ, và Việt Nam đứng hàng thứ tư.

Ông cho biết một tác dụng ngoài dự liệu là trang blog này đã trở thành phương tiện hiệu quả để giúp các người Việt trẻ ở hải ngoại nắm bắt tình hình đất nước.

Trang blog có đường nối kết đến Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam, phát hành hàng tháng bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp. Đây là sản phẩm chung của BPSOS và Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ.

“Chúng tôi kêu gọi các phụ huynh khuy ến khích con em đọc trang blog này để hiểu hơn về đất nước và dân tộc,” Ts. Thắng nói.

Địa chỉ trang blog: dvov.org.

Các quốc gia có nhân sự tiếp cận trang blog dvov.org: United States, Thailand, Canada, Viet Nam, Australia, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, Cambodia, Philippines, Italy, Singapore, Malaysia, Sweden, Denmark, Indonesia, Spain, Russian Federation, Norway, Hong Kong, New Zealand. Netherlands, India, Japan, Belgium, Finland, Luxembourg, Republic of Korea, Israel, South Africa, Puerto Rico, Peru, Austria, Burma, Taiwan, Ukraine, Czech Republic, Kenya, Colombia, Ghana, Vatican City, Poland, Ireland, Costa Rica, Argentina, Bangladesh, Mexico, Lao People's Democratic Republic, Togo, Slovakia, Georgia, Turkey, Brazil, Saudi Arabia, Portugal, United Arab Emirates, Mozambique, Senegal, China, Jamaica, Brunei Darussalam, Benin, United Republic of Tanzania, Malawi.

   

 

 

 

Posted on Sunday, October 07 @ 23:26:23 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Nhân Quyền
· News by ngochuynh


Most read story about Nhân Quyền:
Vô hiệu hoá công cụ khống chế

Article Rating
Average Score: 4.66
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang