Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813178
page views since June 01, 2005
MS113 - 12/11: Lão Niên Tươi Trẻ

Tin Sinh HoạtLão Ông TH – VH

Hội viên Hội Cao Niên BPSOS

Hội Cao Niên BPSOS đã hoạt động được hơn sáu năm nay. Tôi còn nhớ từ thuở mới thành lập, hội còn rất phôi thai, chỉ có độ hơn vài chục vị cao niên hằng tuần cùng nhau hội họp, sinh hoạt tại lầu 2 trong khu Hong Kong City 4. Lúc đó hội trưởng là ông Nghĩa Đặng cùng với vài hội viên trong ban trị sự chung sức giúp các cụ tập dưỡng sinh với sự chỉ dẫn của huấn luyện viên Thầy Hồng.

Cao niên BPSOS du ngoạn vườn hồng Matt Family Orchard, Houston, TX. (ảnh BPSOS)



Các vị cao niên đến sinh hoạt tại đây hoàn toàn tự do, không có điều kiện chi cả và hoàn toàn miễn phí, cũng như không ảnh hưởng đến các phúc lợi xã hội mà các cụ đang thụ hưởng như an sinh xã hội, medicare, medicaid, v.v.

Ngoài những sinh hoạt chính lúc bấy giờ như tập dưỡng sinh để nâng cao thể chất, hội còn tổ chức nhiều buổi hội thoại, mời các vị bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành đến để dẫn giải về tác hại của các chứng bệnh: cao huyết áp, mỡ trong máu, loạn nhịp tim, viêm khớp, loãng xương, gout, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, và đặc biệt là có chụp hình quan tuyến mammogram miễn phí cho các quý bà, v.v.

Cao Niên BPSOS mừng Xuân 2009. (ảnh BPSOS)

Hằng năm hội còn tổ chức những buổi chích ngừa cảm cúm miễn phí nữa. Tôi nhớ mỗi lần như vậy là hội lại kết hợp với các cháu thanh thiếu niên, sinh viên, bác sĩ... đến từ những trung tâm khác, từ các trường đại học y khoa, dược khoa, nhãn khoa tổ chức "Hội Chợ Y Tế" để khám bệnh, khám mắt, tai mũi họng, cũng như biếu các món quà y tế cho hội viên và quý đồng hương.

Sinh hoạt trong khu Hong Kong 4 được vài năm, để đáp ứng với nhu cầu tăng trưởng lớn mạnh về dân số người Việt của cộng đồng chúng ta, cũng như số lượng hội viên một ngày một khá đông, hội Cao Niên BPSOS đã phải tạm dời địa điểm sinh hoạt của hội sang hội trường của Đài Phát Thanh Saigon 900 AM trong một thời gian ngắn và hiện nay hội đang sinh hoạt tại trụ sở của BPSOS toạ lạc ngay trong khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Trong thời gian sinh hoạt tại đây, hội đã có một vị trưởng ban điều hành mới, Cô Minh Nguyệt. Với tinh thần phục vụ cao và lòng nhiệt huyết để lo cho các vị bô lão có được nơi để trau dồi kiến thức, tu luyện sức khoẻ, Cô Nguyệt đã hết lòng tận tâm lo tìm các huấn luyện viên tài ba và có đầy kinh nghiệm thực tiễn về dưỡng sinh, pháp luân công, thái cực quyền, về cộng tác với hội để bồi dưỡng sức khoẻ và tâm trí cho quý cụ.

Cao niên du ngoạn 2007. (ảnh BPSOS)

Mà hể nói đến sức khoẻ là chúng ta phải nghĩ ngay đến vấn đề bồi dưỡng cơ thể, ăn uống điều độ, vệ sinh và đúng tiêu chuẩn của tuổi già. Vì vậy hội cũng có nghĩ cách giúp đỡ cho các cụ trong vấn đề cấp dưỡng vì biết rằng con cháu quý cụ có phần eo hẹp đôi chút về tài chánh trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Để đáp ứng với nhu cầu này, hội đã liên lạc với các cơ quan, đoàn thể bạn như ECHO, Interfaith Ministries, Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Trung Tâm Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài, v.v. để xin trợ giúp thực phẩm tươi cho quý vị hằng tháng, và hội Interfaith Ministries cung cấp thực phẩm nấu chín giao tận nhà, v.v.

Không chỉ lo cho các cụ no bụng không thôi mà hội còn lo cho các cụ được an vui thoải mái sống lành mạnh với các con các cháu phần đông vì bận rộn với công ăn việc làm hằng ngày, không có thời gian để thăm hỏi hoặc chăm sóc các cụ.

Không những thế hội còn bổ sung thêm một số hỗ trợ để giúp để giúp làm đơn cho các cụ xin giảm tiền điện hằng tháng cho quý vị, một nhu cầu tất yếu của giới cao niên bất kể trong những ngày đông giá rét hay trong những ngày oi bức của tháng hè.

Vào những ngày sinh nhật của hội viên, hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt họp mặt về "Sinh Nhật Hằng Tháng", "Sinh Nhật Hằng Năm", và các tổ chức liên hoan vào những ngày lễ lớn như Thanks Giving hay Giáng Sinh. Trong những buổi sinh hoạt này, ngoài phần ẩm thực rất ư là phong phú được bảo trợ bởi các quý vị ân hay tự tay các cụ làm lấy, thì còn có nhiều tiết mục văn nghệ thật đặc sắc được phối hợp bởi nhiều ca nhạc sĩ, tài tử địa phương dàng dựng để trình diễn ca nhạc, hài kịch như "Sớ Táo Quân" về chầu trời nhân hịp xuân về. Các buổi văn nghệ này thật hồn nhiên, náo nhiệt và không kém phần vui nhộn, làm vơi đi một phần nào và xoá tan bớt những nỗi buồn tẻ cô đơn nơi xa quê hương ngàn trùng này.

Sau những mùa đông giá lạnh qua đi, tiết trời oi bức của thành phố gây nên sự khó ở trong nhà, hội lại nghĩ đến việc đưa các cụ ra ngoài trời để sinh hoạt và du ngoạn, thuê xe buýt đưa các cụ đến các di tích của tiểu bang, các danh lam thắng cảnh, hay các hãng xưởng lớn như hãng Blue Bell Ice Cream chẳng hạn để các cụ am tường cách hoạt động của một công ty nhà máy sản xuất thực phẩm mà các cụ thường dùng hằng ngày. Đôi khi hội lại tổ chức đưa các cụ đi chơi San Antonio để các cụ hồi tưởng lại những thời xa xưa khi các cụ còn trẻ, ở tuổi đôi mươi trên con thuyền bé nhỏ, ngược xuôi trên dòng sông thơ mộng ngày nào cùng người tình lãng mạn. Giờ đây cả hai mái tóc bạc phơ, má hóp, da nhăn, ngồi bên nhau để ôn lại dĩ vãng mà hối tiếc cho cái tuổi thanh xuân.

Hội Cao Niên BPSOS là nơi lý tưởng để các cụ cùng đến với nhau sinh hoạt hàng tuần trong những buổi rảnh rỗi vào những ngày cuối tuần của tuổi già chúng ta, cũng là nơi trau đổi những nỗi niềm xa xưa thời niên thiếu biết bao giờ trông thấy tại đây. Mong thay quý cụ cùng siết tay nhau sinh hoạt tại hội một ngày một thêm đông và được trường tồn.

Posted on Monday, December 12 @ 10:51:50 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang