Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816077
page views since June 01, 2005
MS26 - 08/04: Quyền Lợi và Nghĩa Vụ Công Dân

Quan Điểm Ts. Nguyễn Đình Thắng

Từ bốn tháng qua, tại khu thương xá Eden ở Virginia tuần nào cũng có hai nhóm trẻ thay phiên nhau đặt bàn ghi danh cử tri. Sự hiện diện của họ trở thành quang cảnh thường trực và quen thuộc đối với hàng chục ngàn khách gần xa. Mới chỉ trong bốn tháng đã có 400 người ghi danh.

Con số này không chỉ nói lên tấm lòng và tinh thần của hai nhóm trẻ mà còn thể hiện ý thức công dân rất cao của nhiều bác cao niên. Họ hăm hở ghi danh, đem phiếu về nhà cho con cháu ghi danh, rủ bạn bè đến ghi danh. Và không ít những bác đã uỷ lạo và khuyến khích các bạn trẻ làm việc tốt.

So với cách đây chục năm rõ ràng ý thức và thái độ của người Việt đã thay đổi nhiều, bởi nhiều nguyên do.

Báo chí, đài truyền hình, đài truyền thanh Việt ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi và nhắc nhở cử tri người Mỹ gốc Việt tham gia vào nền chính trị Hoa Kỳ.

Năm 2000 và rồi 2002, qua các buổi trình diễn văn nghệ “Rock the Votes” miễn phí, giới nghệ sĩ kêu gọi quan khách hâm mộ ghi danh cử tri tại chỗ. Sự xuất hiện và thành công của ngày càng đông ứng cử viên người Mỹ gốc Việt vào các chức vụ dân cử địa phương tạo phấn khởi và niềm tự tin cho đồng hương không những ở trong vùng mà trên toàn quốc.

Các cuộc vận động hành lang tại Quốc Hội diễn ra quanh năm cho vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam làm cho người Mỹ gốc Việt hiểu vai trò và tiềm năng quan trọng của họ trong việc thay đổi tình hình ở Việt Nam.

Mỗi yếu tố góp phần cách khác nhau vào sự tăng trưởng đáng mừng về ý thức của người Mỹ gốc Việt trong vai trò cử tri.

Tuy nhiên sự thay đổi này mới chỉ giới hạn ở những khu đông người Việt như Quận Cam, Vùng Vịnh, Boston, Houston, khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn mà chưa đến được các vùng ít cư dân người Việt như Richmond (Virginia), Camden (New Jersey), St. Louis, Louisville, Albuquerque, Tucson, Cincinnati, v.v. Trong khi đó đến phân nửa số người Việt ở Hoa Kỳ sống ở các vùng có 10 ngàn người Việt trở xuống.

Trong năm nay, những cộng đồng tương đối nhỏ bé lại đóng một vai trò quan trọng, hơn cả những nơi có đông người Việt.

Trong tình hình tranh cử Tổng Thống hiện nay, có 22 tiểu bang “chiến trường”. Đó là những tiểu bang mà số phiếu của hai ứng cử viên George Bush và John Kerry gần như ngang ngửa nhau về số phiếu ủng hộ. Ở những nơi này, nhiều khi chỉ vài ngàn hoặc vài trăm lá phiếu có thể làm lệch cán cân về bên này hay bên kia.

Các tổ chức, các hội đoàn, và nhất là các nhóm trẻ Việt ở những tiểu bang này cần gấp rút đứng ra tổ chức ghi danh cử tri vì thời hạn để ghi danh chỉ còn hai tháng. Chỉ cần dăm ba người có lòng và ý thức cũng đủ để dựng quầy ghi danh cử tri tại khu thương mại hay chỗ người Việt thường lui tới.

Một thanh niên ở Grand Rapids, Michigan, sau khi tham gia chuyến vận động cho Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam trong tháng 7 vừa qua tại Quốc Hội cảm thấy phấn chấn và muốn thực hiện công tác ghi danh cử tri. Anh liên lạc với Ban Tuyển Cử của chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối. Không nản lòng, anh liên lạc với Đảng Cộng Hoà tại địa phương và lập tức được tận tình hướng dẫn và giúp đỡ. Và qua anh, Đảng Cộng Hoà đã mời một phái đoàn người Mỹ gốc Việt đến tham dự buổi nói chuyện của Tổng Thống Bush tại Grand Rapids vừa rồi.

Các bạn trẻ ở khắp các nơi trên nước Mỹ nên noi gương này và móc nối trực tiếp với cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà nhằm lôi kéo cử tri người Mỹ gốc Việt vào nền chính trị Hoa Kỳ.

Qua đó chúng ta vừa thực hiện nghĩa vụ công dân vừa tạo nền móng để tranh đấu cho quyền lợi của chính mình ở Hoa Kỳ và của 82 triệu đồng bào trong nước.

Posted on Thursday, May 05 @ 18:57:11 EDT by admin
 
Related Links
· More about Quan Điểm
· News by admin


Most read story about Quan Điểm:
Chúng Tôi Không Là Việt Kiều

Article Rating
Average Score: 1
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Quan Điểm


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang