Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27898223
page views since June 01, 2005
Sách Lược 10 Năm Cho Cộng Đồng và VN

Phát Triển CĐ

Hội Thảo Với Đồng Hương Ở Houston

 

Houston, 6/3/2010 - Tại buổi tiếp xúc với một số nhân sĩ và đồng hương ở Houston, BPSOS đề nghị sách lược 10 năm để phát triển cộng đồng và thay đổi đất nước.

 

Chúng ta có một cơ hội lớn để tạo thế và lực cho cộng đồng. Được vậy, chỉ sau một thập niên chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ cộng đôàng bạn nào và sẽ đóng góp lớn lao cho nền dân chủ Hoa Kỳ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, nhận định.

 

Việc phát triển cộng đồng và thoả đáng các nhu cầu đa dạng của đồng hương ở Hoa Kỳ là một vấn đề mà Ông cho rằng chưa được người Việt ở hải ngoại quan tâm đủ.

 

Chỉ khi nào cộng đồng vững mạnh thì lúc đó mới hỗ trợ được cho công cuộc thay đổi Việt Nam, một công cuộc đòi hỏi nhiều năng lực và một thời gian dài, Ông nói.

 

Buổi hội thảo về 10 năm xây dựng cộng đồng và thay đổi Việt Nam
tại Trung Tâm Sinh Hoạt Nhà Việt, Houston, 06/03/2010 (ảnh BPSOS)



Đối với cộng đồng ở Hoa Kỳ, Ts. Thắng kêu gọi ba trọng tâm lớn cho suốt 10 năm tới đây, gồm có phát triển nội lực qua phát triển kinh tế và tập hợp cộng đồng; tạo thế đứng chính trị dòng chính; và đào tạo lãnh đạo có tài, có đức.

 

Người Việt di dân và tị nạn sống nhờ vào tiểu thương. Tiểu thương đã nuôi nấng biết bao người trẻ Việt ăn học nên người. Tiểu thương chính là cột xương sống kinh tế của cộng đồng nhưng cho đến nay chưa hề có một kế hoạch nào để giúp giới tiểu thương người Việt phát triển kinh doanh, Ông nói.

 

Theo con số ước lượng hiện nay có khoảng 130 nghìn cơ sở thương mại của người Việt trên toàn quốc.  Năm 2009, BPSOS hỗ trợ cho một số thương gia và chuyên gia trẻ thành lập Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Việt Toàn Quốc (VietAmCham) để làm việc trực tiếp với chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ ngõ hầu bảo vệ quyền lợi cho giới tiểu thương người Việt về mặt chính sách và ngân sách.

 

Về tập hợp cộng đồng, Ts. Thắng nhận xét rằng cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ rất thiếu các tổ chức có cơ sở, có ngân sách, có nhân sự toàn thời, và có chưong trình phục vụ thiết thực cho đồng hương. Theo Ông, về số tổ chức tính theo tỉ lệ dân số, cộng đồng Việt thua xa các cộng đồng Á Châu bạn, kể cả Cambốt, Lào và Hmong.

 

Nền dân chủ ở Hoa Kỳ chỉ dân chủ đối với những thành phần nào biết tập hợp để có tiếng nói ảnh hưởng. Bằng không chúng ta chỉ đứng bên lề của xã hội dân chủ, Ts. Thắng giải thích.

 

Nghị Viên Ls. Hoàng Duy Hùng, có mặt trong thành phần tham dự, dẫn chứng tấm gương thành công của cộng đồng người Hoa ngay tại Houston:

 

Khi hữu sự, người Hoa vượt qua những mâu thuẫn để kết lại thành một khối có một tiếng nói chung. Người Việt cần học hỏi tinh thần này. 

 

Ls. Hùng kêu gọi các tổ chức người Việt nên hợp tác với nhau để tăng triển vọng xin ngân khoản và phối hợp trong hoạt động để tăng hiệu quả. 

 

Trong lãnh vực này, Ts. Thắng cho biết đã ròng rã 10 năm để hỗ trợ cho trên 50 tổ chức người Việt phát triển năng lực. Tuy nhiên, theo Ông, tỉ lệ các tổ chức đứng vững rất thấp, chỉ khoảng 10% và cứ nều đà ấy thì còn rất lâu cộng đồng Việt mới bắt kịp các cộng đồng bạn. Ông kêu gọi mọi người quan tâm đến tương lai của cộng đồng cùng tiếp tay.

 

Về chính trị dòng chính, Ts. Thắng nhận xét một dấu hiệu phấn khởi là ngày càng có nhiều người Việt ra ứng cử vào các chức vụ ở địa phương, tiểu bang và liên bang. Ông kêu gọi cộng đồng khuyến khích và hỗ trợ cho có thêm nhiều người trẻ tham chính. Ông cho biết trong nhiều tháng qua đang cùng một số người thành lập Uỷ Ban Hoạt Động Chính Trị toàn quốc để thực hiện điều này.

 

Về đào tạo thành phần lãnh đạo tương lai, nhiều người trong cử toạ đồng ý rằng đây là một nhu cầu cấp bách, nếu không thực hiện ngay thì e sẽ quá trễ.

 

“Thế hệ 1.5 gồm những người trung niên là thế hệ bản lề, nối kết bậc cha chú, có kinh nghiệm về Việt Nam và truyền thống dân tộc, với lớp trẻ đang lớn lên, vốn dễ dàng hội nhập vào dòng chính. Nếu không có sự đào tạo ngay lúc này thì chỉ 10-15 năm tới, khi thế hệ 1.5 này ra đi, cộng đồng sẽ hụt hẫng vì thiếu người lãnh đạo,” Ts. Thắng thiết tha nhắc nhở.

 

“Cháu có nhiều người bạn trẻ thoạt tiên muốn tham gia sinh hoạt cộng đồng nhưng sợ hãi trước những chỉ trích và phê bình của các người đi trước nên dần dần lánh xa cộng đồng," Cô Lê Pha-Lê, một thành viên trẻ của BPSOS, tâm tình.

 

Ông Nguyễn Công Bằng, thuộc thành phần tham dự, nhận xét rằng bộ mặt và sinh hoạt của cộng đồng Việt ở Houston sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian 10-15 năm tới đây, khi lớp người sinh hoạt trong cộng đồng hiện nay lui dần vào bóng tối. Ông kêu gọi mọi người cần quan tâm chuẩn bị cho sự thay đổi không thể tránh được này.

 

Đối với những người quan tâm đến Việt Nam, Ts. Thắng nhận xét rằng muốn có dân chủ thì cộng đồng cần tập trung vào ba công tác: đào tạo và bảo vệ nhân sự có khả năng, bản lãnh và đạo đức trong hoạt động xã hội dân sự; phát triển thế và lực cho các tổ chức tôn giáo và quần chúng để có thể quy tụ người dân trong các vấn đề xã hội và là nơi phát huy tác dụng của các nhân sự đã được đào tạo; và thay đổi cung cách suy nghĩ và hành sử của quần chúng trong nước theo các nguyên tắc minh bạch, cân bằng và kiểm soát, vị tha, công bằng.

 

Trong phần thảo luận, cử toạ đưa ra những vấn đề cụ thể như là làm sao để khuyến khích người trẻ ở Hoa Kỳ tham chính, cách nào để chuyển đổi tư duy và tập quán sinh hoạt của người ở trong nước, phương thức để cân bằng trách nhiệm đối với Việt Nam và cộng đồng, chương trình đào tạo giới trẻ...

 

Thông điệp về sách lược 10 năm cho cộng đồng được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động của BPSOS.

 

“Cứ mỗi một thập niên, chúng tôi lại lấy một vấn đề lớn làm trọng tâm hoạt động. Thực hiện sách lược 10 năm để phát triển thế và lực của cộng đồng và đóng góp cho sự thay đổi ở Việt Nam là trọng tâm của thập niên thứ tư”, Ts. Thắng giải thích. 

 

Trong thời gian tới đây Ts. Thắng sẽ lên đường công du để chuyển tải thông điệp về sách lược 10 năm này đến cộng đồng Việt ở khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia.

Posted on Monday, March 08 @ 21:54:02 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Phát Triển CĐ
· News by ngochuynh


Most read story about Phát Triển CĐ:
Dùng sở trường và ưu thế

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Phát Triển CĐTin Cập NhậtTin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang