Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27892756
page views since June 01, 2005
CAMSA và Đài Loan

Chống Buôn Người

CAMSA Hỗ Trợ Chính Phủ Đài Loan Chống Buôn Người

 

Song song với việc mở rộng phạm vi và tầm hoạt động ở Mã Lai, Liên Minh CAMSA đang trợ giúp chính phủ và các tổ chức dân sự Đài Loan trong việc thi hành đạo luật chống buôn người được ban hành đầu năm nay. Trong chiều hướng ấy, giữa tháng 10 vừa qua BPSOS, một thành viên của Lieân Minh CAMSA, cử vị Cố Vấn Cao Cấp về Các Đềï Án Quốc Tế đến Đài Bắc để thảo luận sâu hơn về phương thức hợp tác.

 

Cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees đã họp với một số giới chức cao cấp trong chính quyền Đài Loan. Tại buổi họp với Cơ Quan Di Dân Quốc Gia, Đại Sứ Rees nêu vấn đề truy tố những công dân phạm tội buôn người ngoài lãnh thổ Đài Loan, mà điển hình là vụ công ty Sơn Hoa (W&D Apparel) ở Jordan. Trong vụ này, Liên Minh CAMSA đã can thiệp để giải cứu cho 176 nữ công nhân Việt vào đầu năm 2008. Công ty Sơn Hoa là một công ty Đài Loan hoạt động ở Jordan.

 

 

Ông David Wu, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Đặc Trách các Tổ Chức Phi Chính Phủ, thuộc Bộ Ngoại Giao Đài Loan, và Đs. Grover Joseph Rees, 16/10/2009 (ảnh CAMSA)



Tại buổi họp với Uỷ Ban Đặc Trách Các Tổ Chức Phi Chính Phủ thuộc Bộ Ngoại Giao Đài Loan, Đại Sứ Rees đã thảo luận với các giới chức chính phủ về một hội nghị toàn quốc về thi hành luật chống buôn người. Theo chính Uỷ Ban này thì một hội nghị như vậy rất cần thiết để hướng dẫn các cơ quan chính quyền, cảnh sát, và các tổ chức dân sự về luật mới; hội nghị này cũng sẽ tạo nhịp cầu hợp tác lâu dài giữa các thành phần tham dự.

 

Đại Sứ Rees cũng tiếp xúc và thảo luận với một số tổ chức bảo vệ phụ nữ và người lao động của Đài Loan.

 

Quan hệ hợp tác của BPSOS với Đài Loan bắt đầu từ năm 2005 khi Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, đến đảo quốc này để nghiên cứu tình trạng của 80 ngàn công nhân và 100 ngàn cô dâu Việt tại đấy.

 

Sau khi tiếp xúc với nhiều giới chức chính quyền, các tổ chức phi chính phủ và một số “cô dâu” Việt, Ts. Thắng bắt đầu vận động “giải độc’ cho Đài Loan về những thông tin thiếu quân bình và thiếu chính xác về tình trạng buôn người lao động và phụ nữ ở Đài Loan.

 

Phần lớn các trường hợp được nêu ra trên báo chí Việt ngữ ở hải ngoại trong thời gian ấy không phải là buôn người mà chỉ là tranh chấp lao động hay bạo hành gia đình.

 

“Đây là hai vấn đề mà chúng ta cần lên tiếng và góp phần giải quyết. Tuy nhiên gọi đó là buôn người thì không đúng và có phản tác dụng,” Ts. Thắng phát biểu.

 

Theo Ông, việc thông tin không chính xác này đã làm cho cuộc vận động chống buôn người trở nên khó khăn khi mà các giớc chức Hoa Kỳ và quốc tế tìm hiểu các trường hợp được nêu ra và thấy rằng đa số không nằm trong định nghĩa buôn người.

 

“Điều này làm chúng ta mất uy tín đối với chính quyền Đài Loan, đối với quốc tế và đối với công luận,” Ts. Thắng giải thích.

 

Để thoát khỏi tình trạng này, BPSOS một mặt đã lọc lựa những trường hợp thực sự là buôn người, như trường hợp 176 nữ công nhân ở Jordan hay các ngư phủ Việt trên tàu đánh cá Đài Loan, để yêu cầu can thiệp. Mặt khác, BPSOS hàng năm tham gia chương trình huấn luyện và hưỡng dẫn cho các tổ chức tư nhân và giới chức chính quyền Đài Loan về nguyên tắc và thể thức phòng và chống buôn người.

 

Nhờ chứng tỏ thiện chí, Đài Loan đã tránh bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp vào hạng ba, nghĩa là tệ nhất, về chống buôn người và có thể bị chế tài.

 

Đầu năm 2008, Liên Minh CAMSA ra đời và BPSOS tiếp tục phối hợp với chính phủ và các tổ chức phi chính phủ của Đài Loan qua liên minh này. Cuối năm 2008, Ts. Thắng đến Đài Loan để vận động đưa một số điều khoản vào đạo luật chống buôn người lúc ấy đang được thảo luận ở Quốc Hội Đài Loan. Đạo luật này được thông qua vào tháng Giêng năm 2009 và bao gồm tất cả các điều khoản mà CAMSA đề nghị.

 

“Chúng tôi đã bảo đảm rằng Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ ghi nhận bước tiến quan trọng này của Đài Loan,” Ts. Thắng cho biết. “Bước kế tiếp là thi hành luật mới.”

 

Tháng 6 năm nay, CAMSA cử một thiện nguyện viên đến Đài Loan để tìm hiểu những cơ hội và phương thức nhằm hỗ trợ cho việc thi hành này.

 

Tháng 10 vừa qua, Đs. Rees đến Đài Loan để thương thảo này với các giới chức chính quyền và tổ chức phi chính phủ về các cơ hội và phương thức ấy.      

Posted on Tuesday, November 10 @ 00:43:27 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang