Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815965
page views since June 01, 2005
TT Obama và Người Mỹ gốc Á & Thái Bình

Tin Tức Thời Sự

Tổng Thống Obama Ký Sắc Lệnh Về Người Mỹ Gốc Á Và Thái Bình

Bản tin Mạch Sống

 

Hoa Thịnh Đốn, 14/10/09 -- Tổng Thống Obama vừa ký sắc lệnh hành chánh nhằm gia hạn Nỗ Lực của Toà Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Á và Thái Bình, vốn được khởi xướng cách đây 10 năm bởi Tổng Thống Clinton và được duy trì dưới Hành Pháp của Tổng Thống Bush.

 

Tại buổi lễ ký sắc lệnh ở Toà Bạch Ốc, TT Obama chia sẻ rằng Ông có tình cảm gắn bó với người Mỹ gốc Á và Thái Bình vì có những người ruột thịt trong gia đình là người Mỹ gốc Á, như là gia đình người em gái cùng mẹ khác cha của Ông.

 

TT Obama khen ngợi những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình:

 

“Khi nói về các cộng đồng sắc dân Á châu và Thái Bình, chúng ta nói về lãnh vực kỹ nghệ và thương nghiệp với sự đóng góp của những người đã giúp xây dựng đất nước này trong nhiều thế kỷ: từ thời quốc gia tân lập, như là những công nhân đường rày xe lửa và những nông dân cày sâu quốc bẫm, cho đến ngày hôm nay, như là những người lãnh đạo trong mọi lãnh vực của đời sống Hoa Kỳ, từ thương vụ đến học vấn, luật pháp và nhiều nữa.”

 

TT Obama ký sắc lệnh, 14/10/09 (ảnh Tòa Bạch Ốc)



Tuy nhiên, theo TT Obama, bên cạnh những tấm gương thành công vẻ vang thì có rất nhiều người Mỹ gốc Á và Thái Bình tiếp tục bị thiệt thòi vì không tiếp cận được các chương trình phúc lợi của chính phủ Liên Bang. TT Obama nhận xét rằng vì những thành tựu vượt bực trong cộng đồng này, người ta dễ “bỏ sót những thách đố mà cộng đồng người Mỹ gốc Á phải đối đầu: từ tỉ lệ bị bệnh viêm gan B cao hơn; đến những khoảng cách về học vấn vẫn tồn tại trong một số cộng đồng -- tỉ lệ bỏ học cao, tỉ lệ vào đại học thấp; cho đến những phân biệt về kinh tế -- tỉ lệ nghèo khó cao trong một số cộng đồng và những chướng ngại trong công ăn việc làm và sự thăng tiến nơi làm việc đối với một số cộng đồng.”

 

Sắc lệnh được TT Obama ban hành ấn định việc thành lập Uỷ Hội Về Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình, đặt dưới Bộ Giáo Dục, gồm những uỷ viên do Tổng Thống sẽ chỉ định. Nhiệm vụ của Uỷ Hội là cố vấn cho Tổng Thống về các chính sách để tăng phúc lợi cho người Mỹ gốc Á và Thái Bình, thu thập dữ kiện và kết quả nghiên cứu về cộng đồng này, phối hợp các nỗ lực của chính phủ Liên Bang nhằm cải thiện kinh tế và phát triển thương vụ của người Mỹ gốc Á và Thái Bình, và thành hình các chiến lược nhằm gia tăng sự hợp tác giữa chính quyền và khu vực tư nhân, cũng như sự tham gia của cộng đồng nhằm cải thiện sức khoẻ, học vấn, môi sinh và phúc lợi cho người Mỹ gốc Á và Thái Bình.

 

Sắc lệnh cũng đòi hỏi các bộ và cơ quan chính quyền phải tạo nên cơ chế hợp tác liên bộ nhằm thực hiện các chính sách chiến lược được đề ra. Hai bị Bộ Trưởng Giáo Dục và Bộ Trưởng Thương Mại đồng trách nhiệm về cơ chế hợp tác và sẽ phối hợp chặt chẽ với Uỷ Hội.

 

“Tôi hoan nghênh sắc lệnh này và hy vọng nó sẽ tạo nên những bước tiến cần thiết để đáp ứng những nhu cầu cấp bách cũng như lâu dài của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Từ nhiều tháng qua, BPSOS phối hợp với các tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á và Thái Bình để vận động cho sắc lệnh này”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển), nhận định.

 

Ts. Thắng kêu gọi cộng đồng Việt cần nhanh chóng tập hợp để tận dụng những cơ hội mà sắc lệnh sẽ đem đến:  “Chúng ta cần có tiếng nói đối với Uỷ Hội và làm việc trực tiếp với các bộ và cơ quan chính quyền liên bang nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể người Việt và ảnh hưởng chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ trong những vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Việt.”

 

Để chuẩn bị cho vai trò này của cộng đồng người Việt, trong thời gian qua Ts. Thắng cùng với DB Cao Quang Ánh đã tiếp xúc với cộng đồng Việt ở nhiều nơi để kêu gọi đồng hương, nhất là những người trẻ, tham gia các sinh hoạt dòng chính của Hoa Kỳ. Cuối tuần 16-18 tháng 10, Ts. Thắng và DB Ánh sẽ có mặt ở Dallas để trình bày với cộng đồng về vấn đề này. Sau đó họ sẽ đến Quận Cam, rồi Atlanta. Ngoài ra Ts. Thắng còn tách riêng đến Houston để tiếp xúc với nhiều hội đoàn Việt tại đây.

 

Ts. Thắng hiện diện tại buổi ký sắc lệnh trong tư cách đại diện cho BPSOS. Cũng hiện diện là DB Cao Quang Ánh, người Mỹ gốc Việt đầu tiên và độc nhất trong Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ.

 

Ts. Thắng và DB Ánh trong thành phần cử toạ, 14/10/09 (ảnh VATV)

Posted on Friday, October 16 @ 13:53:44 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang