Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815560
page views since June 01, 2005
Người Trẻ Lên Đường Phục Vụ

Chống Buôn Người

CAMSA: Thực Tập Sinh Đến Mã Lai Phục Vụ

 

Trong tháng 8 có thêm một thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ đến Mã Lai tham gia hoạt động chống buôn người. Cô Tracey Lê sẽ tình nguyện tại văn phòng Penang của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA) trong thời gian 9 tháng tới đây.

 

Tôi rất hãnh diện được tuyển chọn vào chương trình thực tập của CAMSA và hy vọng sẽ giúp ích được cho những người lao động Việt Nam ở Mã Lai, cô tâm tình trước khi lên đường đi Mã Lai vào ngày 17 tháng 8 vừa qua.

 

Cô Tracey sang Mã Lai thay thế cho một thực tập sinh khác sắp hoàn tất thời hạn phục vụ tại Penang, một trong những tiểu bang của Mã Lai có nhiều công nhân Việt.

 

Cô Tracey Lê cùng với Ông Mark Taylor (bên trái) và Đại Sứ Luis CdeBaca, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 16/06/09 (ảnh CAMSA)



Chương trình thực tập của Liên Minh CAMSA kéo dài 12 tháng. Trong 3 tháng đầu thực tập sinh được đưa về văn phòng trung ương của BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) ở Bắc Virginia để được huấn luyện kỹ lưỡng về sứ mạng và các nguyên tắc hoạt động của CAMSA, được giới thiệu với các nhân vật và cơ quan đối tác, và được chuẩn bị về những kỹ năng cần thiết cho việc can thiệp cho nạn nhân buôn người.

 

Trong thời gian huấn luyện mỗi thực tập sinh được giao phó một số phần vụ với mục tiêu cụ thể.  Các mục tiêu dành cho Cô Tracey bao gồm thông tin về nạn buôn người và CAMSA đến 50 bạn đồng trang lứa, thiết lập Toán Quán Quân ở vùng Hoa Thịnh Đốn để yểm trợ cho hoạt động của CAMSA ở Mã Lai, và gây quỹ 5 ngàn Mỹ kim cho CAMSA.

 

Trong ba tháng, Cô Tracey đã giới thiệu CAMSA đến với trên 100 người, thành lập được Toán Quán Quân với 12 thành viên, và gây quỹ được 4.300 Mỹ kim.

 

Tôn chỉ của chúng tôi là làm việc phải có kết quả cụ thể. Việc giao nhiệm vụ với mục tiêu rõ rệt và có thể đo lường tập cho các người trẻ tâp quán suy nghĩ khúc triết và hành động bén nhậy trước khi đảm nhận công tác thực, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS và đồng sáng lập viên của CAMSA, cho biết.

 

Ngoài ra Cô Tracey cũng đã được giao cho trách nhiệm phát động chiến dịch gửi thư đến hãng Sony nhằm đòi công lý cho 15 nữ công nhân Việt bị bóc lột và bị kẹt ở Mã Lai. Qua sự phối hợp của Cô, khoảng 500 lá thư đã được gởi ra cho một chục hãng chi nhánh của Sony ở Hoa Kỳ.

 

Trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng huấn luyện ở Hoa Thịnh Đốn, Cô Tracey đã tham gia nhiều buổi họp ở Bộ Ngoại Giao và buổi điều trần ở Hạ Viện, cũng như đã tiếp xúc với nhiều tổ chức chống buôn người từ nhiều quốc gia đến Hoa Kỳ.

 

Ngay sau khi đến Mã Lai, đến nay Cô đã tham dự ba buổi họp với phái đoàn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang có mặt ở Mã Lai, gặp gỡ nhân viên Toà Đại Sứ Hoa Kỳ đặc trách theo dõi nạn buôn người ở Mã Lai, và làm việc trực tiếp với một số nạn nhân trong vụ Sony.

 

Trong tuần này Cô Tracey sẽ tham gia buổi họp với phái đoàn cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Kuala Lumpur. Phái đoàn gồm có Đại Sứ Luis CdeBaca, Giám Đốc Văn Phòng Theo Dõi và Bài Trừ Nạn Buôn Người, cùng với Ông Mark Taylor, người chịu trách nhiệm về bản phúc trình hàng năm của văn phòng này. Bản phúc trình này phân hạng các quốc gia theo mức độ trầm trọng của nạn buôn ngưòi. Năm nay Mã Lai bị phân hạng 3, gồm các quốc gia nơi có tình trạng buôn người trầm trọng nhất và chính phủ đã không làm gì để cải thiện.

 

Cô Tracey tốt nghiệp cử nhân về kinh doanh quốc tế và đã có thời gian thực tập trong chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan. Cô nói được tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Hoa.

 

Tháng 10 tới đây, CAMSA sẽ cử thêm hai thực tập sinh đến Mã Lai để làm việc tình nguyện với tổ chức Tenaganita ở thủ đô Kuala Lumpur; Tenaganita cũng là thành viên của CAMSA. Hai thực tập sinh này có nhiệm vụ giúp phát triển năng lực cho Tenaganita và mở rộng hoạt động của CAMSA đến vùng thủ đô và phụ cận.

 

Ngoài chương trình thực tập dài hạn, CAMSA còn có chương trình tình nguyện ngắn hạn từ 2 đến 3 tuần.

 

Qua hai chương trình này, chúng tôi khuyến khích những người trẻ Mỹ gốc Việt dấn thân phục vù và qua đó huấn luyện cho họ để trở thành những người hoạt động giỏi trên trường quốc tế”, Ts. Thắng giải thích.

 

Trong gần 2 thập niên qua, Ông đã đào tạo cho nhiều chục thực tập sinh. Phần lớn đến nay vẫn tiếp tục hoạt động trong các lãnh vực khác nhau. Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh đã từng là một trong số thực tập sinh này.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập đầu năm 2008. Liên Minh CAMSA hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
- USA

 

Posted on Wednesday, August 26 @ 01:25:42 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang