Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813683
page views since June 01, 2005
MS34 - 04/05: Cựu Tù Nhân Chính Trị Thi Nhập Tịch

Di Dân & Nhập Tịch Hiến Phan

Trong hơn một năm qua, kể từ khi Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đưa ra chương trình “Miễn Thi Anh ngữ do Bệnh” (Disability Waiver) dành cho cựu tù nhân cải tạo, nhiều vị đã nộp đơn để xin nhập tịch.

Chỉ riêng ở Raleigh, North Carolina, văn phòng UBCNVB đã giúp làm thủ tục cho 10 vị cựu tù nhân cải tạo ở khắp tiểu bang North Carolina. Và cho đến nay, một vị đã chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ.

Cũng như những người nộp đơn khác, trường hợp “miễn thi” này cũng phải qua một thời gian chờ đợi khoảng 9 tháng trước khi được gọi đi phỏng vấn.

Một điều khác biệt là họ được thi phần lịch sử và chính quyền bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh và được thông dịch cho những câu hỏi thông thường. Tháng qua, văn phòng Raleigh đã giúp một vị (hiện là công dân Hoa Kỳ) trong cuộc phỏng vấn như vậy.

Làm sao hội được tiêu chuẩn “miễn thi”?

Theo luật định, tất cả thường trú nhân nếu bị bệnh tật làm mất khả năng học Anh ngữ (có đơn chứng nhận của bác sĩ) đều được quyền xin “miễn thi”. Sở Di Trú sẽ hoàn toàn căn cứ vào lời chứng nhận của bác sĩ để quyết định đương đơn được quyền miễn thi hay không. Như vậy, sự quyết định là ở lời chứng nhận của bác sĩ, thường là bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần.

Đa số cựu tù nhân cải tạo ít nhiều bị ảnh hưởng về tâm lý do kết quả của nhiều năm bị tù đày, thậm chí bị tra tấn và đánh đập, hoặc phải bị sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng nhưng phải làm việc quá mức.

Văn phòng UBCNVB giúp đỡ như thế nào về vấn đề này?

Nhiều văn phòng UBCNVB trong những năm qua đã liên lạc các bác sĩ tâm lý và tâm thần để trình bày những khó khăn của cựu tù nhân cải tạo trong việc học và nhớ Anh ngữ.

Nếu quí vị là cựu tù nhân cải tạo hoặc là người phối ngẫu muốn vào quốc tịch, văn phòng UBCNVB sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn sơ bộ. Sau đó chúng tôi sẽ giúp quý vị tự sơ thẩm về “khả năng học Anh ngữ” của quí vị dựa vào những mẫu đơn thẩm định được cung cấp từ bác sĩ tâm lý. Nếu thấy rằng quí vị đang có vấn đề này, chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ tâm lý tại địa phương của quí vị để trình bày tình trạng của quí vị và lấy hẹn đi khám.

Trong trường hợp quí vị không rành tiếng Anh, khi đi khám bác sĩ, quí vị có thể nhờ thân nhân dẫn đi. Sau đó, văn phòng UBCNVB sẽ liên lạc với bác sĩ để biết kết quả như thế nào. Cuối cùng, văn phòng giúp quí vị lập hồ sơ để gởi đi Sở Di Trú.

Kết quả của chương trình

Mặc dù quá trình tương đối phức tạp, nhưng kết quả thật đáng khích lệ. Trong vòng hai năm qua, các văn phòng đã giúp đỡ tổng cộng hơn 85 vị HO và khoảng 45 vị đã chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ.

Những điểm cần quan tâm

Đối với những vị đang được hưởng trợ cấp SSI nhưng chưa có quốc tịch, chúng tôi kêu gọi quí vị hãy cố gắng nhập tịch càng sớm càng tốt. Luật về SSI có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo hướng bất lợi. Hiện nay người tị nạn sẽ mất trợ cấp SSI sau bay năm sinh sống ở Hoa Kỳ nếu chưa là công dân Mỹ.

Mặt khác thể thức nhập tịch càng ngày càng khó hơn, chưa kể đến lệ phí càng ngày càng tăng. Bắt đầu cuối năm 2006, thể thức mới sẽ được áp dụng, chẳng hạn (phần viết): Thí sinh được đưa một tấm hình sinh hoạt gia đình hằng ngày và phải viết khoảng hai câu Anh văn mô tả cảnh sinh hoạt trong tấm hình đó.

Chúng tôi e rằng thể thức mới này sẽ là một trở ngại lớn cho người Việt kể cả lớn hay trẻ tuổi.

Nếu quí vị lớn tuổi cảm thấy mình không thể học Anh ngữ được vì khả năng kém nhớ hoặc vì lý do bệnh tật khác, vui lòng liên lạc với các văn phòng UBCNVB ở địa phương để được giúp làm thủ tục.

Vài quyền lợi công dân Mỹ:

1. Không bị mất trợ cấp SSI.
2. Được cấp giấy thông hành đi lại dễ dàng.
3. Bảo lãnh thân nhân đi du lịch hay sinh sống tại Mỹ.
4. Có cơ hội cao khi đi xin việc làm.
5. Quyền bầu cử cho những người mình thích.

Mạch Sống Số 34, tháng 4, 2005

Posted on Friday, May 27 @ 15:28:09 EDT by admin
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by admin


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang