Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812746
page views since June 01, 2005
MS27 - 09/04: Bản Báo Cáo Tài Chánh Chiến Dịch

Tin Tức Thời SựGây Quỹ Cho Nạn Nhân Sóng Thần

Ngày 11 tháng 3, 2005, sau ba tháng từ ngày phát động chiến dịch gây quỹ cho nạn nhân sóng thần, chúng tôi đã thu được tổng cộng 4,765 Mỹ kim từ 60 ân nhân. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình cứu trợ của quốc tế, chúng tôi quyết định sẽ giao số tiền quyên góp này cho một số tổ chức nhằm cứu trợ cho các người tị nạn và di dân Miến Điện ở Thái Lan.

Có trên một ngàn người Miến Điện tị nạn ở Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Tuy nhiên sự giúp đỡ của quốc tế đã không đến với họ bao nhiêu vì chính quyền Thái Lan, cũng như các quốc gia khác trong vùng, đã dồn phần lớn nỗ lực để tái thiết các vùng thu hút du khách vì lý do dư luận quốc tế và kinh tế.

Một mặt các người tị nạn và tạm dung Miến Điện bị xem là người ăn nhờ ở đậu trên đất nước Thái Lan nên không được chiếu cố. Mặt khác họ phải tản mác khắp nơi để kiếm sống nên có những người chết mất xác mà không ai biết đến và những người sống sót thì nay lang thang bất định nên khó cứu giúp. Họ thiếu thốn những phương tiện căn bản nhất. Chẳng hạn ở khu tạm trú của người tị nạn Miến Điện thuộc vùng Kuraburi, giếng nước bị khô cạn vì vị quản lý người Thái đã bỏ mình trong cơn sóng thần. Toán Hành Động Giúp Nạn Nhân Sóng Thần, Tsunami Action Group (TAG), đã dàn xếp cho người cung cấp nước đến vùng tạm dung này.

Đây là một tập hợp được thành lập cấp thời bởi bốn hội đoàn người Thái bênh vực người tị nạn Miến Điện. Nhóm này đã giúp đỡ cho số người tị nạn Miến Điện không được ai chiếu cố đến. Họ đang có một số chương trình giúp cho trẻ em và phụ nữ Miến Điện vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần. Chẳng hạn họ đã cung cấp các dụng cụ hội hoạ để trẻ em bày tỏ cảm xúc qua các hình vẽ. Tập hợp này cũng lo can thiệp với chính phủ Thái về pháp lý vì nhiều người tị nạn và tạm dung Miến Điện đã mất hết giấy tờ tuỳ thân sau cơn sóng thần và gặp nguy cơ bị trục xuất vì không bị tình nghi làïdi dân bất hợp pháp.

Không ai biết đích xác bao nhiêu người Miến Điện đã chết ở Thái Lan. Hiện nay hàng trăm xác chết vô thừa nhận đã thối rữa được nghi là người Miến Điện.

Cuối tháng Giêng năm nay Dân Biểu Christopher Smith đã đến Thái Lan và các quốc gia bị ảnh hưởng để uỷ lạo và nghiên cứu phương cách viện trợ tái thiết. Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã yêu cầu DB Smith lên tiếng về tình trạng của những người tị nạn Miến Điện thấp cổ bé miệng. Sau khi trở về, DB Smith cũng nêu vấn đề này qua buổi tiếp xúc với Đại Sứ Thái Lan ở Hoa Thịnh Đốn. Bên cạnh đó, DB Smith khi còn ở Thái Lan cũng đã can thiệp cho hai trường hợp người Việt xin tị nạn vì lý do chính trị và tôn giáo nhưng đã bị chính Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc bác quyền tị nạn và đang bị đe doạ trục xuất về Việt Nam. Nay cả hai trường hợp này đã được xét là tị nạn và đang chờ lên đường định cư.

Số tiền của quý vị ân nhân đóng góp qua chúng tôi tuy cộng lại không là bao so với số tiền lên đến hàng tỉ Mỹ kim mà quốc tế dành cho nạn nhân sóng thần. Tuy nhiên những đóng góp của quý vị hết sức cần thiết và mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người tị nạn Miến Điện kém may mắn, không được quan tâm đến. Cho đến nay toán TAG chỉ mới quyên góp đựợc 12 ngàn Mỹ kim cho công tác cứu trợ của họ. Như thế sự tiếp sức của chúng ta lúc này là một nghĩa cử và đóng góp vô cùng to tát.

Những người tị nạn và tạm dung Miến Điện giống như chúng ta ngày trước, bơ vơ và lạc lõng nơi xứ tạm dung dưới nhãn hiệu tị nạn, vô tổ quốc. Nay họ lại vô gia cư và nhiều người mất vợ, mất chồng, mất cha, mất con, mất anh, chị, em. Những đóng góp của chúng ta sẽ không thể nào bù đắp cho những mất mát quá to lớn của họ nhưng chắc chắn sẽ sưởi ấm được cho họ trong nỗi cô quạnh hiện nay.

Chúng tôi sẽ khoá sổ vào cuối tháng Ba với hy vọng sẽ đạt được con số năm ngàn Mỹ kim. Chúng tôi sẽ bàn giao lại số tiền này sau khi ban kiểm soát độc lập hoàn tất việc kiểm chứng số tiền.

Mạch Sống Số 34, tháng 4, 2005

Posted on Friday, May 27 @ 13:59:54 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by admin


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang