Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27892786
page views since June 01, 2005
MS80 - 03/09: Hội Việt Lai Mỹ Kentucky Trên Đà Phát Triển

Phát Triển CĐ

Nguyễn Thúy Loan

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển thực hiện chương trình gầy dựng thực lực cộng đồng Việt Louisville nhằm giúp những thành viên trong cộng đồng có khả năng tự tổ chức và hoạt động thật hữu hiệu để tiến đến tình trạng tự lập tự cường; trong đó, anh chị em Việt lai Mỹ cần được giúp đỡ hơn hết.

Năm đầu, Hội Việt lai Mỹ này có những hoạt động rất đáng ghi nhận. Từ việc thành lập Hội gồm 126 hội viên, tìm hiểu nhu cầu từng người, dự các buổi họp với Nghị Sĩ tiểu bang, đến việc gặp gỡ Dân Biểu trong vùng và Thị Trưởng Louisville để trình bày nguyện vọng về quyền công dân để trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra, hội còn tham gia các buổi học hỏi dành riêng cho anh chị em để nâng cao hiểu biết về y tế đã đem lại mối liên lạc cần thiết với các cơ quan y tế địa phương. Bên cạnh đó, lần đầu tiên anh chị em cũng đã tham gia ngày diễn hành văn hóa thế giới do thành phố Louisville tổ chức.

Anh chị em Việt lai Mỹ đón Xuân tại Louisville, Kentucky. (ảnh BPSOS)



Nhân dịp Tết Kỷ Sửu năm nay có ca sĩ Thành Tâm từ Minnesota về chung vui cùng đồng hương Louisville. Thành Tâm là một trong hai diễn viên chính đã thực hiện bộ phim “Những Mảnh Đời Rách Nát”. Bộ phim nói lên nỗi thống khổ của những người con quân đội Mỹ ở Việt Nam mong tìm về quê cha sinh sống. Ngoài việc dành ưu tiên một bàn để anh chị em có dịp biếu tận tay quý đồng hương bộ phim này, ban tổ chức Tết cộng đồng còn phỏng vấn Thành Tâm về quyền công dân cho anh chị em ở Mỹ. Chương trình Tết còn phong phú hơn do sự góp mặt của Kim Nhung với tài năng về tân cổ nhạc giao duyên làm xao xuyến bao nhiêu lòng khán giả.

Tuyết Nga là một người có tầm liên lạc khá rộng với anh chị em đã vui mừng sắp xếp chu đáo chỗ ăn chỗ ở và đưa đón Thành Tâm. Tuy lễ Tết được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 dương lịch nhưng Tuyết Nga đã gọi cho tôi vào thứ Bảy ngày 24 tháng 1 để báo tin mừng rằng cô và các bạn sẽ đi đón Thành Tâm chiều hôm nay. Nghe cô báo tin xong, tôi vội ngắt lời: “Tuần sau mới Tết cơ mà và Thành Tâm sẽ đến chiều thứ Bảy ngày 31 tháng 1 chứ không phải hôm nay”. Sau khi nghe tôi nói, Tuyết Nga liền tiếp lời: “Chị ơi, em lầm ngày rồi, nguy quá! Em phải báo lại cho các bạn hay là Thành Tâm sẽ đến vào tuần tới chứ không phải tuần này. Chắc thế nào họ cũng la em cho mà coi. Vả lại, em lại xin nghỉ làm hôm nay để đi đón anh ấy. Hà Dương còn nói với em rằng chiều nay nó sẽ xin về sớm để hút bụi xe, mặc quần áo đẹp, xức dầu thơm để đi đón Thành Tâm. Hà có xe đen mua lại của cảnh sát sẽ dẫn đầu đoàn, kế đến là xe Diễn, rồi xe Nancy, đến xe Na...”

Chỉ còn 4 ngày nữa là tới Tết. Cơn bão tuyết thình lình ập đến Kentucky làm cho khí hậu trở nên lạnh buốt và gây ra nhiều xáo trộn; nào là cây đổ, điện mất, đường đông đá, đến nơi tổ chức Tết bị hư hại nên phải hoãn lại ngày lễ hội lớn nhất trong năm này. Mọi sự sắp đặt cho ngày vui đều bị hoãn lại. Không mừng Tết được, Tuyết Nga tính ngay đến việc mời một số anh chị em họp mặt ở nhà mình để đón Xuân và tôi cũng được dịp đến để chung vui với mọi người.

Anh chị em xúm xít quây quần bên nhau để đón Xuân trong xóm nhỏ cùng với cuộc trò chuyện thân mật và chúc Tết với Thành Tâm qua điện thoại. Họ lần lượt chào đón nhau rồi thay phiên phỏng vấn Thành Tâm. Sau đây là một đoạn trích của buổi trò chuyện ngày hôm ấy:

Tuyết Nga: Ngoài việc giúp đỡ các anh chị em bên Việt Nam, anh đã đi nhiều nơi để tiếp xúc với anh chị em ở Mỹ, anh theo dõi việc thỉnh nguyện nhập quốc tịch Mỹ của chúng ta ra sao rồi?

Thành Tâm: Khi bộ phim Những Mảnh Đời Rách Nát 1 ra đời, Hội Amerasian of Hope tạm dịch là Hội Hy Vọng Cho Người Việt Lai Mỹ đã tới tấp nhận được sự ủng hộ của anh chị em từ các nơi gọi về. Vì Hội còn quá mới nên thiếu thiện nguyện viên, và chưa có kinh nghiệm điều hành công việc nên không biết bắt đầu từ đâu; và từ đó, Thành Tâm thấy một số anh chị em tự đứng ra tổ chức các cuộc quyên góp mà Thành Tâm không biết rõ kết quả là gì. Về việc thỉnh nguyện vào quốc tịch Mỹ, Thành Tâm biết có các nhóm đứng ra vận động nhưng đến nay cũng không thấy hoạt động và kết quả gì. Riêng Thành Tâm thì không có tên trong những tổ chức này.

Cunningham Hà: Anh có kế hoạch hay biện pháp gì trong tương lai về việc này nếu đạo luật không được thông qua?
Thành Tâm: Có, Thành Tâm nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ của anh chị em và quý đồng hương nên quyết định năm nay đứng ra đảm trách công việc này. Thành Tâm coi đây là việc cần phải làm vì danh dự và quyền con người của chúng ta bị lãng quên. Quyền thì chúng ta có nhưng vẫn chưa tự mình nói lên được do phần đông chúng ta không được học từ nhỏ; sang đến Mỹ thì đã lớn và trưởng thành. Vả lại, chúng ta phải lo việc kiếm sống để tự nuôi bản thân và gia đình nên không thể học thêm.

Ngập ngừng giây lát, Thành Tâm nói tiếp: Chúng ta phải làm gì trong lúc này? Chúng ta phải cùng nhau quyết tâm và kiên nhẫn đến cùng; quyết tẩy sạch vết bùn nhơ mà chúng ta bị bôi nhọ: Những người con mà cả hai quê mẹ lẫn quê cha không công nhận. Điều nghịch lý hơn nữa là chính phủ Mỹ xác nhận chúng ta là con quân đội Mỹ để đem về quê cha, là về vùng đất hứa, nhưng lại không có quyền công dân. Từ hơn hai mươi năm qua, không có lời nào đủ mạnh để nói lên sự chịu đựng cay đắng và để tưởng tượng những nỗi đau tinh thần mà chúng ta vẫn còn gánh chịu. Thành Tâm đang vận động anh chị em ở từng tiểu bang với tinh thần trách nhiệm cùng làm việc. Vận động toàn quốc là tiếng nói mạnh nhất khiến chính phủ Mỹ không thể làm ngơ; tìm sự hướng dẫn của tổ chức chuyên môn có kinh nghiệm về luật pháp như Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat People SOS), sát cánh với chúng ta để đi đúng đường hướng trong sự tôn trọng, chân thật và tin tưởng của cả hai bên.

Phùng Thi: Theo anh thì chúng ta cần sự giúp đỡ gì để tiếp tục thỉnh nguyện vấn đề này?

Thành Tâm: Chúng ta rất cần những sự giúp đỡ sau đây: Sự ủng hộ của quý đồng hương khắp nơi, các cơ quan, đoàn thể Việt và Mỹ, và các cơ quan hướng dẫn xin cấp ngân khoản để chúng ta có chi phí hoạt động về vấn đề này và sự giúp đỡ của các cơ quan luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực những người yếu thế như chúng ta. Còn chính chúng ta thì sao? Chúng ta cần yêu thương và đoàn kết lại để đùm bọc và bảo vệ lẫn nhau nhằm tạo lòng tin giữa chúng ta và với mọi người.

Sau khi bàn tán việc thỉnh nguyện về nhập tịch, anh chị em và Thành Tâm hăng say bàn về việc tổ chức buổi hội ngộ có văn nghệ của đại gia đình Việt lai Mỹ Kentuckly tại Louisville và các tiểu bang lân cận với mục đích tạo thêm tình đoàn kết để vận động quyền công dân.

Tuy một phần tư thế kỷ đã qua nhưng quyền công dân cho các anh chị em lai chưa có. Hội Việt lai Mỹ Kentucky đang góp sức cùng với Thành Tâm và anh chị em các tiểu bang khác quyết chí đến cùng tìm lại thế đứng trong xã hội quê cha là nhận được quyền công dân Mỹ.

Chương Trình Phát Triển Thực Lực Cộng Đồng NEST-Louisville, KY do Văn Phòng Tái Định Cư Cho Người Tị Nạn tài trợ, ngân khoản số 90RE0135.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Tuesday, February 17 @ 15:55:33 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Phát Triển CĐ
· News by ngochuynh


Most read story about Phát Triển CĐ:
Dùng sở trường và ưu thế

Article Rating
Average Score: 4.5
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Phát Triển CĐ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang