Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812052
page views since June 01, 2005
Lao Động Ở Mã Lai: Chuyện Bất Trắc

Chống Buôn Người

Đi Lao Động ở Mã Lai

Một Cảnh Ngộ Trớ Trêu

 

LTS: Hiện nay có 130 ngàn đồng bào đang lao động ở Mã Lai. Rất nhiều trong số họ bị chủ sử dụng lao động bóc lột. Nhưng cũng có những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì những lý do ngoài ý muốn của chủ nhân. Dưới đây là trường hợp của bốn công nhân mất sau khi hãng bị phá sản. Đây là một trong nhiều chục vụ được Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam tại Penang, thành lập đầu năm nay do sự phối hợp giữa tổ chức Tenaganita và Liên Minh CAMSA, đã và đang can thiệp.

 

                                              *** 

 

Bốn công nhân Việt này sang Malaysia ngày 25/8/2007 qua công ty cung ứng lao động Quinimex ở Hà Nội, Việt Nam, và làm việc cho công ty SILVER PLUS. Công việc của họ là sơn các sản phẩm kim loại. Công việc tại đây quá vất vả mà lại bốn anh không được nhận lương xứng đáng.

 

Ngày 8/5/2008, qua bạn bè giới thiệu, bốn công nhân này tiếp cận Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam tại Penang và cho biết là ông chủ không trả lương cho họ đã gần 4 tháng.

 

Hai anh Trinh và Ngữ ký nhận tiền trợ cấp tháng 9 (ảnh CAMSA)



Nhân viên và thiện nguyện viên của văn phòng gặp và làm việc với ông chủ nhằm giải quyết tiền lương cho bốn công nhân này. Vì tình hình công ty có khả năng phá sản nên có hai công nhân xin về nước. Ông chủ đã trả đủ lương cho hai công nhân này, làm thủ tục hợp pháp, và mua vé máy bay cho họ hồi hương.

 

Còn hai công nhân kia vẫn muốn ở lại làm việc tại bang Penang vì gia đình họ rất khó khăn, nợ lần vẫn chưa trả hết. Ông chủ hãng Silver Plus thoạt tiên hứa hẹn giúp chuyển họ sang công ty khác, nhưng rồi chạy đâu mất, bỏ mặc những công nhân Việt NamNepal. Những con nợ luôn rình rập trước cửa công ty, họ còn bôi sơn đỏ lên cổng công ty để đe dọa về tình hình nợ nần của ông chủ này.

 

Trước hoàn cảnh khó khăn đó hai công nhân Việt Nam rất hoang mang. Họ cố gắng đi tìm việc làm ở một công ty khác

 

Trong thời gian lang thang đi tìm việc, có việc làm thêm nhưng lương cũng không được bao nhiêu. Một hôm trên đường đi làm về hai công nhân này bị người Ấn Độ trấn lột hết cả giấy tờ tùy thân, tiền mặt, bản sao sổ thông hành (bản gốc do chủ giữ).

 

Từ đó trở đi họ sợ quá nên nghỉ ở nhà cho đến nay cũng đã là mấy tháng rồi. Họ ở nhờ và ăn nhờ bạn bè, tinh thần lo lắng buồn chán. Họ không đi đâu được vì không có giấy tờ.

 

Một mặt can thiệp về pháp lý cho họ, mặt khác Văn phòng Penang đã tiến hành việc gây quỹ giúp hai công nhân Việt Nam này. May mắn sao, có một gia đình thương gia người Mỹ đang sinh sống tại bang Penang sẵn sàng hỗ trợ tiền ăn cho tháng 9 cho hai công nhân Việt Nam này. Thật cảm ơn hảo tâm của thương gia này.

 

Và cũng thật may, mới đây có một công ty chuyên sản xuất các dụng cụ y tế đồng ý nhận họ vào làm. Hai bên công ty đã liên lạc với nhau và tiến hành việc chuyển nhượng công nhân theo luật pháp. Tuy nhiên, thời gian làm giấy tờ chuyển nhượng phải mất khoảng 3 tháng (nghĩa là đến tháng 12/2008 mới hoàn tất) theo như công ty mới này cho biết. Như vậy hai công nhân này sẽ phải cầm cự trong ba tháng 10, 11 và 12.

 

Ngày 25 tháng 9 Văn Phòng Penang đã fax công văn thông báo cho Toà Đại Sứ Việt Nam đặt tại Kuala Lumpur về tình hình của hai công nhân này và đề nghị giúp đỡ họ.  

 

Ngày 9 tháng 10 cán bộ của Ban Quản Lý Lao Động triệu tập hai công nhân này lên Kuala Lumpur để điều tra trước khi can thiệp.

 

Văn Phòng Penang tiếp tục theo dõi diễn tiến để kịp thời can thiệp nếu cần.

 

Theo luật pháp Malaysia, một công ty phá sản hoặc có nguy cơ phá sản thì có thể chuyển nhượng toàn bộ công nhân họ đang có cho một ông chủ khác với những điều kiện sau: 1) công ty mới này phải hoạt động vững vàng; 2) hồ sơ có sức thuyết phục về nguy cơ phá sản của ông chủ cũ; 3) hai ông chủ sẽ tiến hành việc bàn giao công nhân trước sự chứng kiến của Phòng Xuất Nhập Cảnh của Malaysia.

 

Grace Vu

Posted on Wednesday, October 22 @ 10:44:54 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang