Liên Minh CAMSA Phát Triển Hoạt Động Ở Mã Lai
Xây dựng năng lực cho các NGO bản xứ
Nhờ sự yểm trợ mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở các nơi, Liên Minh CAMSA quyết định nới rộng phạm vi hoạt động nhằm can thiệp hữu hiệu hơn nữa cho công nhân Việt trên toàn lãnh thổ Mã Lai.
Từ đầu tháng 8, ngày phát động chiến dịch gây quỹ, đến nay Liên Minh CAMSA đã quyên góp được trên 20 ngàn Mỹ kim từ gần 200 thành viên bảo trợ. Thêm vào đó là 20 ngàn Mỹ kim do một ân nhân ẩn danh đóng góp. Vị ân nhân này cam kết đóng góp một Mỹ kim cho mỗi Mỹ kim gây quỹ được, lên đến 100 ngàn Mỹ kim.
Bà Ngô Thị Hiền và TS Nguyễn Đình Thắng phát động chiến dịch gây quỹ yểm trợ Liên Minh CAMSA ở Orange County, 02/08/08 (ảnh CAMSA)
“Điều làm cho chúng tôi hết sức cảm động là nhiều nạn nhân của vụ buôn người ở American Samoa đã tự ý liên lạc với chúng tôi để đóng góp, nhằm giúp cho những người bị rơi vào thảm cảnh mà họ đã từng trải qua và may mắn thoát được”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, bày tỏ.
Theo Ông, mục đích của Liên Minh CAMSA là mỗi tháng gây quỹ 10 ngàn Mỹ kim và trong hai tháng qua đã đạt được đúng chỉ tiêu này.
Ngay trước mắt Liên Minh CAMSA đang tuyển một nhân viên quản trị các hoạt động toàn quốc ở Mã Lai, làm việc ngay tại thủ đô Kuala Lumpur. Nhiệm vụ của nhân viên này là hỗ trợ cho văn phòng được thành lập ở Penang tháng 4 năm nay mở rộng hoạt động ra toàn quốc. Đồng thời nhân viên này cũng sẽ giúp phát triển năng lực cho các tổ chức ngoài chính phủ (NGO) bản xứ trong nỗ lực chống nạn buôn người và bảo vệ công nhân.
Trong vòng 6 tháng từ ngày bắt đầu hoạt động văn phòng ở Penang đã can thiệp cho trên 20 vụ, ảnh hưởng đến 3 ngàn công nhân. Vụï can thiệp thành công của CAMSA cho 1.300 công nhân Việt ở công ty Esquel Malaysia đầu năm nay đã được đưa vào bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Ngày 8 tháng 10 vừa qua TS Thắng và một thành viên của Liên Minh CAMSA tham dự buổi họp bàn tròn do văn phòng Theo Dõi và Chống Buôn Người cửa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tổ chức để bàn về kế hoạch cho các hoạt động ở vùng Đông Á trong năm 2009. Cùng tham dự có trên một chục đại diện của các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế.
Theo kế hoạch đã vạch, Liên Minh CAMSA còn dự trù mở thêm hoạt động thường trực, mệnh danh là “toà đại sứ tình thương”, ở ít ra hai quốc gia nữa trong tương lai gần. Để duy trì hoạt động mở rộng ở Mã Lai và ở thêm hai quốc gia, ngân sách cần thiết sẽ là từ 150 đến 200 ngàn Mỹ kim mỗi năm.
“Để thực hiện kế hoạch thành lập các 'toà đại sứ tình thương' ở các quốc gia đông nạn nhân Việt, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của đồng bào ở hải ngoại”, TS Thắng thiết tha kêu gọi.
Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8605
Falls Church, VA 22041 - USA
Posted on Saturday, October 11 @ 00:20:10 EDT by ngochuynh