Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815434
page views since June 01, 2005
Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Ike

Tin Cập Nhật

Bão Ike Ảnh Hưởng Nhiều Chục Ngàn Người Việt

UBCNVB lập toán hỗ trợ khẩn cấp

 

18 tháng 9, 2008 - Ngày hôm nay văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở Houston đã chính thức mở cửa để giúp đồng bào nạn nhân của Bão Ike. Trận bão khổng lồ này đã càn quét vùng Vịnh Texas trước khi đánh thẳng vào Houston. Hàng chục ngàn người Việt sống ở các thành phố ven biển như Galveston, Beaumont, Port Arthur và 80 ngàn người Việt sinh sống ở Houston bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Ở ngay trong Hồng Kông Mall, khu thương xá quen thuộc của cộng đồng Việt không những ở Houston mà cả ở AlabamaLouisiana, văn phòng UBCNVB chật ních đồng bào nạn nhân mặc dù chưa hề chính thức loan báo công tác trợ giúp. Miệng truyền miệng, đồng bào các nơi tự động kéo đến.

 

Văn phòng UBCNVB - Houston, trong khu Hong Kong Mall (ảnh: BPSOS)

1) Phúc Lợi Hiện Có Sau Thiên Tai

2) Tránh Bị Lường Gạt Khi Sửa Chữa Nhà Cửa Sau Cơn Bão

3) Dịch Vụ Trợ Giúp Hiện Có Dành Cho Người Di Dân Di Tản Bão IKE

4) Làm Cách Nào Xin Lại Giấy Tờ Quan Trọng

5) Quyền Lợi Đi Học Sau Bão IKE

6) Cơ Quan FEMA Giúp Được Gì Cho Tôi?



Cảnh tượng giống y như cách đây đúng ba năm, sau trận bão Katrina. Các nhân viên cùng với thiện nguyện viên của UBCNVB, kể cả các bác trong hội cao niên, mỗi người một việc. Người thì giúp đồng bào làm đơn xin trợ cấp của FEMA, người thì gọi điện thoại tìm chỗ tạm trú cho đồng bào mất nhà mất cửa, người thì giúp thông dịch cho con đi tìm cha mất tích. 

 

Chỉ trong ngày đầu, chúng tôi đã giúp cho 76 gia đình người Việt, Luật Sư Võ Hoàng An-Phong cho biết.

 

Cô lo ngại rằng trong những ngày sắp đến văn phòng sẽ còn đông người hơn nữa, khi tin truyền miệng lan rộng và đồng bào di tản bắt đầu lục tục trở về Houston.

 

“Chúng tôi sẽ bằng mọi cách đứng ra gây quỹ và kêu gọi sự trợ giúp ở các nơi để hỗ trợ cho Houston, Luật Sư Tuyết Dương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của UBCNVB, nhắn gởi đến các nhân viên và thiện nguyện viên đang chăm sóc cho đồng bào.

 

UBCNVB đang thành lập trang mạng internet để kêu gọi thiện nguyện viên và sự ủng hộ tài chánh để cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào, trong thời gian Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ và cơ quan FEMA chưa đến kịp để giúp đỡ.

 

Giống như sau Bão Katrina, tổ chức Hope Clinic sẽ thiết lập trạm y tế dã chiến tại văn phòng của UBCNVB để giúp khám bệnh cho các nạn nhân.

 

Tuy nhiên khác với Bão Katrina, khi mà hàng chục ngàn đồng bào ở Mississippi và Louisiana di tản tránh bão về Houston và được ân cần giúp đỡ, lần này chính cộng đồng người Việt ở ngay Houston bị ảnh hưởng nặng nề, gần như tiêu tan khả năng tự giúp chứ đừng nói tương trợ cho đồng bào ở các nơi kéo về.

 

Đến ngày hôm nay 50 phần trăm gia cư và công sở ở Houston vẫn chưa có điện; trên 60% các trạm xăng vẫn chưa hoạt động trở lại, tạo nên khan hiếm xăng dầu. Hai mươi phần trăm nhà cửa và cơ sở ở Houston bị hư hại nặng.

 

Các khu chài lưới ven biển bị tàn phá nặng nề hơn nhiều; có những nơi đã trở thành bình địa.

 

Để giãn bớt áp lực, văn phòng UBCNVB đã phổ biến các tài liệu hướng dẫn để đồng bào tự giúp nếu có thể. Các tài liệu này đã được chuyển cho các đài phát thanh Việt ngữ để chuyển đi rộng rãi.

 

Trong khi đó, văn phòng UBCNVB ở New Orleans cũng đã khởi sự giúp đồng bào di tản đến từ Quận Plaquemines, Lousiana. Quận Plaquemines là nơi Bão Katrina đổ bộ cuối năm 2005, và gần như bị san bằng. Lần này, nơi đây lần nữa bị tàn phá do nước biển dâng cao và tràn ngập.

 

[UBCNVB sẽ công bố trong nay mai những thông tin để người có lòng ghi danh tình nguyện hay đóng góp cứu trợ.]
Posted on Friday, September 19 @ 00:06:24 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Cập Nhật
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Cập Nhật:
Học Bổng Cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Cập NhậtTin Tức Thời SựTin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang