Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816432
page views since June 01, 2005
Thắng Lợi cho Công Nhân Việt ở Mã Lai

Chống Buôn Người

Thắng Lợi Cho Công Nhân Việt Ở Mã Lai:

Công nhân Polar Twin Advance được bồi thường và hồi hương

 

Penang, Malaysia, 26/8/08 - Hôm nay công ty Polar Electro, Tenaganita và Liên Minh CAMSA đạt thoả thuận nhằm giải quyết tình trạng của 36 công nhân Việt bị ngược đãi bởi công ty Polar Twin Advance.

 

Theo bản thông tin báo chí ký chung, Sự ngược đãi công nhân ở bất kỳ dạng thái hay hình thức nào hoàn toàn trái với những tiêu chuẩn luân lý và chính sách của Polar Electro Oy và Finnfund, và khi được thông báo về những cáo buộc về sự ngược đãi và vi phạm nhân quyền đối với những công nhân bị ảnh hưởng của Polar Twin Advance, Polar Electro Oy và Finnfund đã nhanh chóng điều tra các khiếu nại, trong sự hợp tác với toà đại sứ Phần Lan, Tenaganita, Boat People SOS (BPSOS), và các tổ chức nhân quyền khác”.

 

Các công nhân và luật sư của họ họp với luật sư đại diện cho Polar Electro Oy, Penang ngày 30/7/08 (ảnh CAMSA)   



Polar Electro Oy là công ty ở Phần Lan chuyên sản xuất máy đo nhịp tim cho các người tập thể dục và chơi thể thao; Finnfund là quỹ đầu tư vào các quốc gia đang phát triển mà 80% cổ phần là từ chính phủ Phần Lan. Cả hai đều có phần vốn đầu tư vào Polar Twin Advance.

 

Mặc dù không hề hay biết hoặc góp phần tạo nên thảm cảnh cho các công nhân bị ảnh hưởng, công ty Polar Electro có nhã ý giúp đỡ cho số công nhân này trên tinh thần nhân đạo.

 

Polar Electro Oy… đã đạt thoả thuận với Tenaganita và BPSOS để thực thi một đề án công bằng và thực tiễn nhằm giải quyết trọn vẹn tình trạng mà các công nhân liên hệ phải đối phó. Polar Electro Oy đã hoàn thành vai trò ấy chiếu theo thoả thuận, bản thông tin báo chí viết tiếp.

 

Theo TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) và cũng là người thay mặt Liên Minh CAMSA để ký thoả thuận thư với Polar Electro Oy, 22 công nhân sẽ nhận được khoản trợ giúp trước khi họ về nước ngày 31 tháng 8 này; 12 công nhân đã về nước cũng sẽ nhận được khoản trợ giúp qua một phương cách an toàn. Ngoài ra, 2 công nhân đồng ý đi làm trở lại sẽ nhận được phần tiền lương mà công ty Polar Twin Advance đã thiếu họ từ trước đến giờ.

 

Chúng tôi rất mừng cho các công nhân này. Họ đã bị thiệt thòi và sống thấp thỏm trong suốt gần bốn tháng qua. Nguyện vọng của họ là hồi hương và được đền bù theo công lý, TS Thắng phát biểu.

 

Họ thuộc nhóm 69 công nhân Việt và 19 công nhân Nam Dương đòi gặp ông tổng giám đốc công ty Polar Twin Advance vào ngày 8 tháng 5 vừa qua để hỏi về tiền lương; trong hơn một năm công ty này đã lần lượt cắt tỉa lương của công nhân, mà không nêu một lý do chính đáng nào.

 

Thay vì đối thoại, Ông tổng giám đốc Lý A Cẩu đã gọi cảnh sát đến hăm doạ bắt giam họ. Hơn 30 công nhân Việt không chịu giải tán; ngày hôm sau họ bị khoá cửa không cho ra khỏi ký túc xá và bị cấm đi làm từ đó. Họ sống ngoi ngóp nhờ lòng hảo tâm của một số mạnh thường quân người Mã Lai. Ngoài ra, công ty còn sa thải và trục xuất các công nhân bị tình nghi là chủ động trong cuộc đòi hỏi gặp tổng giám đốc.

 

Sau nhiều lần cầu cứu đến Toà Đại Sứ Việt Nam nhưng không kết quả, các công nhân này đã liên lạc với văn phòng Penang của Tenaganita, tổ chức hàng đầu ở Mã Lai về phòng và chống buôn người.

 

Tổ chức Tenaganita và Liên Minh CAMSA nhanh chóng can thiệp trong một kế hoạch tổng hợp, gồm khiếu kiện tranh chấp lao động với Bộ Quan Hệ Công Nghiệp tỉnh Penang, yêu cầu chính quyền điều tra hình sự về buôn người, vận động sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ và Phần Lan, và phát động chiến dịch nhắm vào các thân chủ đặt hàng và nguồn đầu tư của Polar Twin Advance.  Kế hoạch này đã đưa đến kết quả mong muốn cho các công nhân bị ảnh hưởng.

 

"Yếu tố quan trọng nhất chính là các công nhân. Họ đã đoàn kết để cùng nhau tranh đấu cho quyền và lợi ích của chính mình. Chúng tôi chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, TS Thắng nói.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (viết tắt trong tiếng Anh là CAMSA) được thành lập vào tháng 2 năm 2008 bởi bốn tổ chức thành viên sáng lập: Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế. Liên Minh CAMSA hỗ trợ cho Tenaganita mở văn phòng ở  Penang, với đường dây điện thoại hỗ trợ dành cho 130 ngàn công nhân Việt trên toàn lãnh thổ Mã Lai.

 

Mọi thông tin, thắc mắc hay đóng góp cho Liên Minh CAMSA xin gởi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 USA

Email: CAMSA@bpsos.org

 

 
Posted on Tuesday, August 26 @ 19:54:17 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang