Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27898277
page views since June 01, 2005
MS74 - 09/08: Mừng Con Ngày Thành Đạt

Mái Ấm Gia Đình

Hải Nguyễn
Chương trình Mái Ấm Gia Đình

Nuôi con đã khó. Giáo dục con cho nên người lại càng khó hơn. Và thế nào là nên người?

Bạn có mong con sống trong đạo đức? Con có coi trọng việc học hay chỉ theo đuổi vật chất, mà quên rằng kiến thức quan trọng ra sao cho tương lai của con?

Phỏng vấn các vị cao niên, cũng như tuổi trung niên, tôi đã thu thập được một số câu trả lời: cả hai điều nêu trên đều nằm trong mong muốn con được nên người.



Đối với người Việt, một người khoa bảng luôn là niềm hãnh diện của gia đình. Phần lớn phụ huynh Việt Nam mong muốn con trưởng thành trong kiến thức cao, có lòng nhân đạo, tận tâm với đồng bào Việt Nam, biết dùng kiến thức của mình để xây dựng tương lai cũng như kiến tạo quê hương Việt Nam giàu mạnh, người dân Việt được ấm no, hạnh phúc, hiếu thảo với cha mẹ, trung tín với người chung quanh. Các em mới tốt nghiệp thì cho rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu, các em vẫn cần sự tiếp tay của cha mẹ trong chặng đường kế tiếp, hướng tới thành công. Với người Mỹ, đây là những bước vững chắc để bắt đầu sự nghiệp.

Có hai sự kiện đáng ăn mừng trong sự nghiệp học vấn của con. Lần đầu, khi con vừa xong trung học. Giai đoạn này, cha mẹ mừng con mình vừa hoàn thành một bước lớn trong suốt 12 năm học hành và mong con chuẩn bị cho một bước gian nan hơn.

Lần kế tiếp, khi con tốt nghiệp đại học. Lần này, ngoài việc ăn mừng, cha mẹ còn cảm thấy hãnh diện có con đã thành đạt. Điều mà đa số người Việt chúng ta mong ước được chứng kiến.

Chúng ta ăn mừng kết quả học tập mà con mình xứng đáng nhận lãnh; con đã làm nở mặt nở mày cho cha mẹ và rạng danh dòng họ vì có một tân khoa vinh quy bái tổ. Tôi còn nhớ ngày trưóc mẹ tôi kể về cậu tôi như sau. Khi cậu còn nhỏ, là con trai duy nhất, được cưng chiều, nhưng bị ông tôi kiểm soát việc học rất rất chặt chẽ. Ông hay nói, nếu không đỗ cử nhân, thì đừng bao giờ bước chân vào nhà thờ tổ, cho dù lúc ấy ông có mất đi rồi cũng không chấp nhận. Cho thấy tổ tiên chúng ta coi trọng việc học đến như vậy.

Ngày nay, ở thời đại tân tiến, không ít người lại muốn thấy con mình thành công hơn là thành đạt. Thành công sẽ có nhiều tiền, ở nhà cao, đi xe đẹp. Thành đạt thì có tiếng tăm, nhưng chưa chắc có nhiều tiền. Vậy làm Cha mẹ, bạn mong mỏi điều nào?

Trong phạm vi bài viết hôm nay, chúng tôi chỉ xin bàn đến khía cạnh thành đạt của con và việc tổ chức ăn mừng con thành đạt.

Ngoài phần thưởng tinh thần, niềm vui sướng và hãnh diện của phụ huynh, việc tổ chức ăn mừng còn đánh dấu một kỷ niệm đẹp, một ấn tượng sâu đậm trong lòng con, cũng là sự nhắc nhở con hãy tạm biệt tuổi thơ để chuẩn bị bước vào đời.

Khi nói tới tổ chức ăn mừng, chúng tôi đã thu thập được một số gợi ý, cộng với kinh nghiệm bản thân và xin gửi đến quý bạn những kinh nghiệm sau đây: bạn sẽ mời những ai, thời gian và địa điểm tổ chức, trang phục, tên gọi cho bữa tiệc mừng, tiệc rượu hay tiệc trà.

Bạn nên bàn bạc với con mình những điều trên đây và sắp xếp sao cho thoả đáng, tiện lợi và nhất là hợp với hoàn cảnh tài chánh của gia đình.

Khách mời

Bạn có định làm thật lớn, mời cả dòng họ đến chia vui, hay chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình thôi? Bạn bè của con thì sao? Lối xóm có được ghi tên trong danh sách của bạn không?

Tổ chức vào lúc nào?

Ngay sau lễ tốt nghiệp? hay vào một ngày khác? Bạn nên liên lạc với các phụ huynh khác xem họ có dự định tổ chức không? và vào lúc nào, để tránh sự trùng lập với ngày con bạn định mời bạn bè tham dự. Nhiều phụ huynh đã cùng hẹn nhau: Tổ chức chung, cùng địa điểm, cùng ngày, vừa vui và tiết kiệm ngân sách gia đình, họ đã dùng thời gian đó để kể những kỷ niệm xưa cho con nghe và buổi tiệc thật vui và nhiều ý nghĩa. Lý tưởng nhất là vào cuối tuần khi không ai phải quá lo lắng phải đi làm ngày hôm sau.

Địa điểm tổ chức

Nếu không định tổ chức tại tư gia, bạn cần giữ chỗ trước và đặt tiệc trước. Nếu đây là tiệc tốt nghiệp đại học, bạn nên đặt vấn đề có nên đãi rượu hay không. Bạn nên bàn với con và nên tìm hiểu về tuổi được phép uống rượu, hầu tránh những đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là sự an toàn tay lái của con cũng như bạn hữu của con.

Trang phục và nghi thức

Trịnh trọng thì diện đồ lớn, đàn ông thì mặc com-lê, phụ nữ thì soirée, hay áo dài. Việc trưng bày cũng đi theo cách phục sức. Bàn ăn có phủ khăn, kết nơ và chưng một bình hoa tươi ở giữa bàn, chén đĩa bằng sứ, muỗng, nĩa, dao bằng bạc kèm với khăn ăn vải.

Giản dị thì mặc âu phục có lẽ gọn gàng, tiện lợi hơn. Bàn ăn vẫn cần có hoa tươi, nhưng chén đĩa bạn có thể dùng loại plastic và sẽ vứt bỏ khi tiệc tàn. Chủ nhân đỡ vất vả hơn trong việc thu dọn.

Loại tiệc mừng "chia tay nhau" này thường kéo dài rất khuya, do đó phần lớn các bạn trẻ thích không khí "self service" hơn là "catering". Và, nếu như vậy, bạn chỉ cần một bàn dài, dùng cho buffet, với các món ăn nguội, các bạn trẻ sẽ ủng hộ nồng nhiệt. Bạn cũng đừng quên một ổ bánh có ghi chữ chúc mừng ngày con tốt nghiệp.

Đãi tiệc có thể là tiệc trà, nhưng cũng có thể là tiệc rượu và thực đơn thịnh soạn. Bạn nên tìm hiểu về tuổi được phép uống rượu, giờ giấc cũng nhu sự an toàn cho các em, nếu về khuya, hay phải lái xe.

Nếu có thể được, bạn nên đặt một cái tên hay chủ đề cho buổi tổ chức. Nếu có chủ đề, thì những vật dụng trang hoàng đều nên có một biểu tượng cho thích hợp, ví dụ khăn giấy, nón giấy đội đầu tặng quan khách, v.v. Bong bóng, giây trang trí và hoa là những vật trang hoàng rất thông dụng giúp làm nên một buổi họp mặt. Những thứ kể trên, bạn chỉ việc đến một tiệm bán đồ dùng cho hội họp, tiệc tùng là có đủ hết.

Đừng quên! Đây là ngày của con, cho nên bạn nhớ bàn luận với con về khung cảnh, mầu sắc, và cách trang hoàng mà con yêu thích.

Sau buổi tiệc, bạn nên gửi thiệp cám ơn quan khách tham dự.

Nếu tài chánh eo hẹp, hay tân khoa chỉ muốn đơn giản hóa việc tổ chức, thì việc tổ chức ăn mừng như trên quả là một vấn đề, nhưng không có nghĩa là bạn phải bó tay. Chỉ cần một ổ bánh, một bình hoa tươi, vài trái bóng mầu trưng trên bàn ăn và sự hiện diện của vài người thân, hoặc cha mẹ, anh em của tân khoa cũng đã đủ làm nên một buổi tổ chức.

Nhiều bà mẹ đã mua cây về trồng ở vườn nhà để sau này mỗi khi nhì thấy cây đó, bà liên tưởng đến kỷ niệm thân thương, ngày con mình tốt nghiệp.

Với những em yêu thích văn chương, bạn có thể sưu tầm những bài thơ hay, những bản nhạc em yêu thích, hay hình ảnh khi em còn thơ ấu, đạc biệt hình ảnh ngày em mới cắp sách đến trường, rồi bạn khéo léo xếp vào quyển album, trang trí xinh xắn và tặng em làm kỷ vật.

Bạn cũng có thể tạo một cái khung treo tường, lồng vào đó là những dòng chữ như "10 điều tôi rất hài lòng về con tôi", ghi vào đó những tật đáng yêu của con, gói ghém cẩn thận, tặng cho con. Đó cũng là cách bạn biểu lộ lòng quan tâm sâu sắc, sự nhận xét tinh tế bạn dành cho con.

Bạn cũng có thể nấu một số món ăn mà con yêu thích để đãi con nếu bạn hay con bạn không muốn tổ chức chi cho rườm rà.

Bạn nhớ quay phim hay chụp hình lưu niệm, vì đó là những giây phút và hình ảnh vô giá sau này.

Viết vài hàng nhét vào gối nằm của con, hay bỏ vào túi đựng cơm trưa, bạn khó có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên thích thú của con.

Và sau cùng là nói cho con biết bạn thương con vô cùng và chúc con thành công ở tương lai, và rằng bạn sẽ hỗ trợ cho con vô điều kiện khi con cần tới bạn. Rồi bạn cùng với con chuẩn bị hành trang vào đời cho con, giúp con ý kiến về dự tính tương lai để tránh thất bại lần đâu tiên.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Friday, August 22 @ 14:33:21 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Mái Ấm Gia Đình
· News by ngochuynh


Most read story about Mái Ấm Gia Đình:
Cha Mẹ Tìm Hiểu Tâm Lý Con Gái Trong Nhà

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Mái Ấm Gia Đình


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang