Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812628
page views since June 01, 2005
Thêm một công nhân ở Jordan hồi hương

Chống Buôn Người

Thêm Một Nữ Công Nhân Hồi Hương Từ Jordan

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Ngày 25 tháng 4, 2008

 

Một nữ công nhân Việt mang thai bốn tháng đã lên đường về nước vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay, giờ Jordan.

 

Chị Hương (Bắc Giang) nằm trong số 20 công nhân còn kẹt lại vì trước đây đã đồng ý ở lại làm việc do áp lực của phái đoàn liên ngành mà chính phủ Việt Nam gửi sang Jordan vào đầu tháng 3 vừa qua.

 

 

Một nhóm công nhân Việt chuẩn bị về nước, Jordan 26/03/08 (ảnh BPSOS)

Các công nhân này cho biết là họ rất e ngại khi trông thấy gương của những người đã hồi hương không được công ty xuất cảng lao động hoàn trả tiền cọc và tiền phí mà còn bị các công ty này đòi phải đóng thêm 500 Mỹ kim mỗi người cho phí tổn ăn ở trong thời gian đình công và tiền máy bay hồi hương.

 

Trong khi đó họ lại còn có thể bị siết tài sản bởi ngân hàng do đã phải vay công mượn nợ để trả tiền phí và tiền cọc cho môi giới. Một số công nhân lại còn bị công an theo dõi vì bị tình nghi đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đình công ở Jordan.

 

Khi được Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển báo động về tình trạng của số 20 công nhân còn kẹt lại Jordan, ngày 23 tháng 4 Dân Biểu Christopher Smith đã nêu vấn đề này tại buổi họp với Ông Zeid Ra'ad Al-Hussein, Đại Sứ Jordan ở Hoa Kỳ. 

 

Đại Sứ Al-Hussein hứa sẽ báo tin cho chính quyền của Ông ngay.

 

Văn phòng của DB Smith cũng đã báo động về tình trạng của các công nhân này với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đặc biệt nêu vấn đề của chị Hương.

 

Sang đến Jordan được một thời gian chị Hương mới biết rằng mình mang thai. Chị đã nhiều lần năn nỉ phái đoàn Việt Nam và Ông James Shen, Tổng Quản Trị hãng W&D Apparel, cho chị hồi hương nhưng vô ích.

 

“Việc chị Hương đã được về nước là một tiến triển nhỏ. Chúng tôi đang làm việc với DB Smith để yêu cầu chính phủ Jordan và Việt Nam truy tố các thủ phạm buôn người và bắt họ phải bồi thường tổn thất về tài chánh, thể xác, và tinh thần cho các nạn nhân”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, cho biết.

Posted on Saturday, April 26 @ 01:09:35 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang