Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894095
page views since June 01, 2005
Jordan: Toàn bộ công nhân Việt hồi hương

Chống Buôn Người

Jordan: Toàn Bộ Công Nhân Việt Hồi Hương

 

Amman, 30 tháng 3, 2008 - Hôm nay nhóm cuối cùng trong số 176 nữ công nhân Việt ở Jordan sẽ lên đường hồi hương.

 

Tính đến nay đã có 115 nữ công nhân hồi hương trong 5 đợt: 5 người hồi hương ngày 16 tháng 3, 53 người ngày 26, 9 người ngày 27, 18 người ngày 28, và 30 người ngày 29. Số 60 còn lại sẽ về trong chuyến ngày hôm nay.

 

Như vậy giai đoạn một trong nỗ lực can thiệp cho số công nhân này đã hoàn tất”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, nhận xét.

 

 

Công nhân Việt chờ xe đưa ra phi trường Amman để về nước, 27/8/08.

 

 



Theo Ông, giai đoạn kế tiếp là bênh vực để các công nhân hồi hương lấy lại được tiền cọc và xoá nợ ngân hàng, và giai đoạn ba là truy tố các thành phần can dự vào vụ buôn người lao động này, gồm chủ nhân, công ty môi giới, và có thể là một số giới chức chính quyền.

 

Chúng tôi cùng với Liên Minh CAMSA đang làm việc với một số tổ chức và cơ quan quốc tế về vấn đề này”, TS Thắng cho biết.

 

Tuy nhiên giai đoạn một có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian vì số 85 công nhân trước đây đã đi làm trở lại thì nay cũng muốn hồi hương. Sau đợt đình công, số công nhân này được gởi sang tạm trú ở một công ty khác và cách ly khỏi số công nhân tiếp tục đình công.

 

Hôm qua 85 công nhân đi làm lại đã được trở về ký túc xá ở chung với số công nhân đình công đang chuẩn bị hồi hương. Khi được biết về triển vọng hồi hương thì 85 công nhân này cũng đòi hồi hương.

 

Trước đây nhiều người trong số họ đi làm trở lại vì bị đe doạ rằng đình công là vi luật và do đó họ sẽ phải bồi thường cho chủ nhân và công ty môi giới cũng như sẽ bị siết tài sản đã thế chấp cho ngân hàng ở Việt Nam.

 

“Nếu nguyện vọng của họ là hồi hương thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp để họ đạt đươc ý nguyện”, TS Thắng phát biểu.

 

Vấn đề đình công và hồi hương cũng đã lan sang công ty bên cạnh. Trên 150 công nhân Việt ở công ty Men Chen, cùng khu công nghiệp với công ty W&D Apparel, cũng đòi hồi hương vì bị trả lương quá thấp so với hợp đồng. Cuộc đình công của các công nhân Việt Nam đã được sự yểm trợ của công nhân Bangladesh. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, 56 công nhân Việt ở công ty này lên đường hồi hương. Số còn lại đang chờ chuyến bay. Công Ty Cổ Phần Da Giầy cũng là tổ chức đưa họ sang Jordan.

 

CAMSA là tên viết tắt của Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia, tức là Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu. Liên Minh này được đồng bảo trợ bởi một số tổ chức quan tâm đến tình trạng buôn bán người lao động Việt Nam: Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, Liên Hội Người Việt Canada, và Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam - USA.
Posted on Saturday, March 29 @ 11:36:46 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 4


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang