Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810193
page views since June 01, 2005
MS67 - 02/08: An Cư Lạc Nghiệp

Tài Chánh

Sư Cô Thích-Nữ Thanh Liễu

Chúng ta thường nghe câu "an cư lạc nghiệp", ý nói trước khi bắt tay vào một công việc làm ăn thì nên ổn định nơi ăn chốn ở. Đây là một lời nhắc nhở hay một kế hoạch để an tâm vì một khi đời sống gia đình ổn định thì tất cả thời gian và tâm huyết sẽ được dành cho công việc làm ăn. Tuy nhiên, câu châm ngôn an cư lạc nghiệp này hình như bị đảo lộn khi kinh tế Hoa Kỳ đang xuống dốc, vì có những người đã an cư lạc nghiệp nhưng khi kinh tế suy sụp thì hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng chưa kể thất nghiệp lâu ngày thì lại còn hoang mang hơn khi còn thiếu nợ ngân hàng tiền nhà và tiền xe.



Chương trình tìm việc làm của Tu Viện Tường Vân phối hợp cùng với UBCNVB đã làm việc không ngừng trong suốt năm qua và đã đem đến niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Chương trình này không những giúp đỡ đồng hương có việc làm mà còn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tài chánh và cách sử dụng máy điện toán, v.v. Chẳng hạn một người khi đi làm cần phải biết lái xe. Muốn xin được một công việc làm dễ dàng cần phải biết nói thông thạo tiếng Anh. Muốn giữ hạnh phúc gia đình thì cần ổn định kinh tế. Muốn hạnh phúc đuợc duy trì lâu dài thì vợ chồng cần lắng nghe và có những kỹ năng giao tiếp cũng như cách thiết lập truyền thông như thế nào để làm giảm bớt những căng thẳng hàng ngày. Chúng tôi đã từng chứng kiến có những đôi vợ chồng đang hạnh phúc bỗng nhiên bị xáo trộn khi người chồng mất việc làm. Những người làm công tác xã hội như chúng tôi thường suy tư và tự hỏi tại sao có những công xưởng lại cắt giờ của nhân viên thay vì cho làm thêm để họ có thêm giờ phụ trội hầu được lãnh thêm tiền trong khi việc làm đang có thật nhiều. Còn có những hãng lớn không tăng mà còn giảm lương. Điều này đã gây không ít khó khăn cho nhiều gia đình về vấn đề tài chánh.

Để chương trình trợ giúp tìm việc làm cho đồng hương mang lại kết quả hữu hiệu hơn, chúng tôi tháp tùng ông Hoàng Đỗ, Giám Đốc Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm SkillSource quận Fairfax, và một số nhân viên của Bộ Lao Động cùng đến thăm viếng hãng Gate Gourmet ở tại phi trường Dulles để tìm hiểu chi tiết. Gate Gourmet là một hãng lớn với khoảng 20,000 nhân viên trên toàn thế giới. Nhân viên người Việt chiếm đa số so với các sắc dân khác. Chúng tôi đặt một số câu hỏi liên quan đến quyền lợi của nhân viên và được nhân viên quản trị cũng như vị cố vấn thị trường trả lời rất lịch sự và thỏa đáng. Hãng Gate Gourmet cũng như bao nhiêu hãng lớn khác đã bị ảnh hưởng lớn của nền kinh tế đương thời. Tuy nhiên, hãng này đang từ từ trên đường chỉnh đốn và hồi phục lại. Để làm được điều đó thì hãng phải cắt giờ hoặc giảm lương của nhân viên nhằm giảm thiểu chi phí về nhân sự. Nếu không, sẽ có cơ nguy đóng cửa và lúc đó từ chủ hãng, nhân viên quản trị, và những nhân viên khác phải chịu chung số phận đi đến việc mất sở, mất việc làm… Chúng tôi cảm thấy thông cảm với việc làm này của hãng Gate Gourmet và nguyện cầu kinh tế sớm ổn định để ai ai cũng có một mái ấm gia đình chan hòa tiếng cười hạnh phúc.

Theo thống kê của Văn phòng SkillSource thì Virginia là một tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất, chỉ vào khoảng 2%. Chúng tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề này và đưa ra một phương hướng làm sao để giúp cho chương trình tìm việc mang lại nhiều kết quả cho cộng đồng người Việt. Thầy Thích Viên Đức, Viện Trưởng Tu Viện Tường Vân, đã khởi xướng chương trình dạy lái xe hầu tạo phương tiện đi lại thiết thực nhất cho những đồng hương mới định cư đến Mỹ. Chương trình này đòi hỏi sự hy sinh và lòng kiên nhẫn vì dạy lái xe là một việc làm rất nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay cho các học viên vì Thầy rất mát tay và cũng mát tâm nên khá nhiều học viên thi đậu.

Thầy còn thúc đẩy chương trình dạy tiếng Anh tại Tu Viện Tường Vân để quý vị ở vùng Haymarket, Gainesville, Chantilly, Sterling, Manasass tiện việc đi lại. Lớp tiếng Anh này đã được những thiện nguyện viên trẻ đầy tâm huyết hết lòng cống hiến công sức và tài năng để truyền đạt những kiến thức quý báu đến cho cộng đồng người Việt. Hai thiện nguyện viên Trương Thái Dũng và Trọng Lâm là nhân viên quản trị của Wachovia Bank đã dạy tiếng Anh vào mỗi thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Ngoài học tiếng Anh ra, các học viên còn được trao đổi về những sinh hoạt văn hóa và đời sống Mỹ để họ sớm hoà nhập với cuộc sống mới.

Trong những tháng qua, Tu Viện Tường Vân và Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức 4 buổi hội thảo về chương trình Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình. Chúng tôi đã họp mặt và chia sẻ với nhau những cách thức và phương pháp khác nhau để làm giảm bớt xung đột giữa vợ chồng trong đời sống hàng ngày. Một trong những phương thức này là dựng những vở kịch ngắn, với nội dung thực tiễn, thường xảy ra trong đời sống vợ chồng. Diễn viên chính là Thầy Thích Viên Đức, Tiến Sĩ Amy Trang và Cô Lê Tống Mộng Hoa. Vở kịch thu hút được rất nhiều sự tham gia của khán thính giả trong hội trường và đã tạo một không khí vui tươi, thoải mái.

Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, thay mặt cho quý Thầy cùng tất cả các tác viên xã hội của Tu Viện Tường Vân, chúng tôi kính chúc quý đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Chúng tôi cũng kính chúc Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng toàn thể nhân viên của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) một năm mới nhiều may mắn, và có được nhiều niềm vui để phục vụ cộng đồng để luôn luôn phát triển như câu châm ngôn của BPSOS "Thỏa đáng nhu cầu hôm nay, phục vụ cộng đồng ngày mai."

Chương trình này được sự tài trợ của Administration for Children and Families, ngân khoản số 90FR0038.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Tuesday, January 15 @ 13:03:27 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by ngochuynh


Most read story about Tài Chánh:
Tìm Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 4
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang