Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27895996
page views since June 01, 2005
MS02 - 06/02: TIN KHOA HỌC

Tin Tức Thời Sự

Quá Trẻ Mà Quá Nặng
Bệnh béo phì đã nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe cho thế hệ tương lai. Theo thống kê, năm 1970 có 4% trẻ em tuổi từ 6 đến 11 cân nặng quá mức. Năm 1999 con số này tăng lên 13%.

Các bậc cha mẹ phải làm gì để kiểm soát trọng lượng của con cái?
Tránh cho trẻ em ăn những thức ăn có nhiều chất béo và nhiều đường. Có một điều nghịch lý là cha mẹ bắt trẻ em ăn hết những gì có trên đĩa ngay cả khi chúng không đói và khi chúng đã no bụng. Hậu quả là trẻ em sớm béo phì và dễ bị chứng áp huyết cao.

Chứng Vô Sinh Của Phụ Nữ Tăng 100% Trong 20 Năm Qua
Theo một cuộc nghiên cứu mới đây, chứng vô sinh ở phụ nữ đã tăng gấp đôi trong vòng 20 năm qua. Ngày nay, 1 trong 5 phụ nữ ở tuổi từ 40 đến 44 không có con. Từ tuổi 27 trở lên, cơ may có thai đã bắt đầu giảm. Ở tuổi 20, nguy cơ sẩy thai vào khoảng 9%; sự kiện này tăng gấp đôi ở tuổi 35 và
rồi ở tuổi 40, nguy cơ này lại tăng thêm gấp đôi nữa. Đến tuổi 42 trở lên 90% phụ nữ có trứng bất thường và chỉ có 7,8% có cơ may có con mà không phải xin trứng của người khác.

TIN GIẢI TRÍ

Phim Dogtown and Z-Boys
Đây là một phim tài liệu thể thao thích hợp cho các bạn trẻ. Dogtown là tên một thành phố ở bờ biển Los Angeles và Z trong Z-boys là chữ viết tắt của Zephyr (gió mát), tên một cửa hiệu bán dụng cụ trượt ván trên biển. Cửa hiệu này quy tụ một đội trượt ván. Đạo diễn Stacy Peralta, cũng chính là một Z-boy, đã tập trung những tài liệu phim trong gia đình, âm nhạc và các cuộc phỏng vấn  đương thời để cống hiến một chủ đề có tính cách thuyết phục và lành mạnh. Cuốn phim cũng là một câu chuyện thăng trầm của giới trẻ. Các Z-boys trước đây là những đứa trẻ lạc hướng, và họ ý thức việc đó. Lạc hướng vì sinh ra trong những gia đình bị tan rã. Lạc hướng vì danh vọng và vì lối sống của một xã hội kỹ nghệ. Bây giờ qua môn thể thao này, họ sống vui tươi, lành mạnh trong cái đẹp, trong tốc độ và trong dũng cảm.

N.V.T.

Posted on Wednesday, March 08 @ 14:06:10 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang