Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813252
page views since June 01, 2005
MS28 - 10/04: Trẻ Em và Phụ Huynh Ở Hoa Thịnh Đốn

Tin Sinh HoạtĐón Tết Trung Thu - Cung Thị Lan

Chiều thứ sáu ngày 24 tháng 9 khác hẳn với các ngày thứ sáu khác; thay vì đến lớp để làm bài tập và học thêm, phụ huynh và các em trong chương trình Even Start của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã đến nhà thờ Meridian Hill để dự Hội Tết Trung Thu do các thầy cô tổ chức. Nhiều em nhỏ dường như không hiểu hai chữ Trung Thu là gì nhưng khi thấy bánh trái đầy bàn thì chúng hớn hở lắm.



Đây là dịp mọi người gặp nhau để hàn huyên tâm sự trong khung cảnh ấm cúng như gia đình. Bác Nguyễn Nguyện, một phụ huynh, nhận xét, “thức ăn ở trên xứ sở này không là vấn đề quan trọng; chỉ bởi cung cách nhẹ nhàng và thân mật của nhân viên Cứu Người Vượt Biển mà chúng tôi đã cùng đến chung vui ”

Bác Văn Thị Bài cho biết tiếng Anh của bác đã tiến bộ hơn rất nhiều từ khi học lớp Anh văn do thầy Tiến phụ trách. Bác còn cho biết mặc dù hôm nay không phải là ngày học nhưng bác không thích vắng mặt một buổi nào.

Sau khi được nghe về ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu, các em nhận lồng đèn và đèn cầy. Những chiếc đèn sáng với các màu sắc khác nhau được linh động hơn khi căn phòng trở nên tối đen vì nhân viên UBCNVB đã tắt đèn điện để tạo cho các em có một khung cảnh huyền diệu như đêm tối ở nông thôn Việt Nam.

Với tất cả cố gắng, nhân viên trong chương trình Even Start của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đem niềm vui đến cho nhiều gia đình Việt Nam trong cộng đồng. Tổng số người tham dự ngày hôm đó là 30 người, trong đó có 18 trẻ em. Mỗi em đến dự Tết Trung Thu đều được lồng đèn. Mỗi gia đình sau khi dự tiệc còn được chia bánh Trung Thu đem về. Tervon, một em thiếu niên người Mỹ, cho biết là em lấy làm thú vị khi nhìn thấy chiếc đèn giấy sáng lung linh, và em sẽ để dành chiếc bánh Trung Thu để khoe với gia đình của em.

Even Start là chương trình kèm cho các em từ 5 đến 8 tuổi để chuẩn bị vào lớp mẫu giáo và thăng tiến ở cấp tiểu học, đồng thời cũng kèm cho các phụ huynh về Anh văn và những kiến thức phổ thông để săn sóc học vấn của con em.

Posted on Wednesday, May 11 @ 13:31:29 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by admin


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang