Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27809755
page views since June 01, 2005
MS13 - 07/03: Chị THÚY HUỲNH Và Anh HẢI TRẦN

Tin Sinh Hoạt

UBCNVB tại Hampton Roads, Virginia

Trong số này Mạch Sống giới thiệu văn phòng UBCNVB tại Hampton Roads, Virginia.  Vùng Hampton Roads có khoảng 6.000 người Việt sinh sống. Thành phố cạnh đó là Virginia Beach, có khoảng 3.000 người Việt. Thành lập tháng 9 năm 2001, văn phòng chi nhánh ở Hampton Roads hiện nay có hai nhân viên: Chị Thuý Huỳnh và anh Hải Trần.

MS: Xin chào chị Thuý và anh Hải. Trước hết xin chị Thuý cho biết một vài nét đại cương về văn phòng Hampton Roads, có những chương trình gì và sinh hoạt giờ giấc ra sao.

Thuý Huỳnh: Trước tiên tôi xin gởi lời kính chào độc giả của báo Mạch Sống cũng như độc giả của vùng Hampton Roads. Văn phòng UBCNVB ở Hampton hiện nay đang thực hiện những chương trình phúc lợi cho quí đồng hương Việt Nam tại địa phương như chương trình giúp mở trương mục đầu tiên dành cho người tỵ nạn và di dân, chương trình ngăn ngừa ung thư vú và ung thư tử cung, chương trình giúp đỡ cho nạn nhân của sự tra tấn sau những năm tù đày, chương trình về an toàn nơi làm việc, và chương trình giúp đỡ cho nạn nhân bị bạo hành trong gia đình. Những chương trình kể trên giúp cho quí đồng hương hiểu rõ hơn về tài chánh trong ngân hàng, ngăn ngừa bệnh, luật lệ, quy chế để người Việt có thể tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình và gia đình. Bên cạnh đó, văn phòng cũng có những dịch vụ về di dân, di trú, bảo lãnh thân nhân, làm công hàm ngoại giao để về Việt Nam lập gia đình, nhập tịch, thông dịch và phiên dịch tất cả giấy tờ và thị thực chữ ky.

Văn phòng làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ Nhật làm việc theo hẹn.

MS: Theo chị, người Việt ở trong vùng có những nhu cầu nào, thứ tự ưu tiên ra sao.

Thuý Huỳnh: Theo tôi, người Việt tại thành phố Hampton cũng như các vùng phụ cận như Virginia Beach, Norfolk, Portsmouth, Chesapeake, Newport News có rất nhiều nhu cầu và những nhu cầu này được xếp hạng ưu tiên như sau: dịch vụ di trú như bảo lãnh thân nhân, thông dịch, phiên dịch, hướng dẫn về sức khoẻ và đời sống, giúp liên hệ với các dịch vụ tài chánh và ngân hàng, học lớp anh văn ESL và lớp computer.

MS: Ngoài văn phòng của UBCNVB ra còn có những tổ chức người Việt nào sinh hoạt ở Hampton Roads? Và chương trình của họ gồm những gì?

Thuý Huỳnh: Ngoài văn phòng của UBCNVB chi nhánh Hampton ra, còn có tổ chức người Việt khác như hội thánh tin lành, Giáo Xứ Đức Mẹ Hoà Bình, Chùa Giác Hoa, hội thánh Phúc Âm và hội cộng đồng vùng Đông Nam tiểu bang Virginia. Những sinh hoạt của những hội trên phần đông là về sinh hoạt tôn giáo, còn về hội cộng đồng vùng Đông Nam Virginia (Vietnamese Community Southeastern Virginia) phần lớn là hướng dẫn những người mới sang tìm việc làm, nhà cửa và giới thiệu họ qua những hội khác giúp đỡ.

MS: Người Việt của mình ở đây có những sinh hoạt gì đặc biệt để giải trí hay để tương trợ với nhau?

Thuý Huỳnh: Thỉnh thoảng cũng có những buổi picnic do hội cộng đồng vùng Đông Nam Virginia tổ chức, buổi Tết gồm ca múa nhạc, xổ số, khiêu vũ tại học đường đại học ODU gồm nhiều hội đoàn kể trên kết hợp tổ chức cùng với hội sinh viên học sinh Việt Nam, lễ hội Á Châu (Aisan Festival).

MS: Được biết anh Hải mới đến từ một tiểu bang khác. Xin anh cho biết lý do nào anh đến vùng Hampton Roads và làm sao anh biết được về UBCNVB để tham gia.

Hải Trần: Thực ra tôi và gia đình định cư tại vùng Hampton Roads từ khi mới sang Mỹ. Nhưng vì khoảng 6 năm trước đây tôi dọn đi tiểu bang khác vì ly do việc làm, gia đình tôi thì lúc nào cũng ở đây. Tôi trở về đây khoảng nửa năm trước và gặp lại bác Phước Trần, người đã từng là chủ tịch Cộng Đồng Việt nam trong vùng. Bác đã giới thiệu tôi với UBCNVB.

MS: Hiện nay công việc của anh gồm những gì?

Hải Trần: Công việc của tôi hiện nay là giúp đỡ chị Thuý tiếp xúc và làm việc trực tiếp với cộng đồng. Công việc của tôi là phổ biến đến cộng đồng các thông tin về những chương trình của UBCNVB như chương trình giúp đỡ nạn nhân của sự tra tấn, chương trình bệnh ung thư cho phụ nữ, chương trình chống bạo hành và xung đột trong gia đình, chương trình về an toàn sức khoẻ nơi làm việc và mới đây nhất, chúng tôi có một chương trình giúp đỡ đồng hương mở trương mục ngân hàng cho những ai chưa có trương mục.

MS: Xin anh nói rõ hơn về chương trình mở trương mục ngân hàng. Người Việt có nhu cầu này không? Anh có đang hợp tác với những ngân hàng nào?

Hải Trần: Chương trình mở trương mục ngân hàng, gọi tắt là FAIR, là một chương trình được tài trợ bởi bộ ngân khố hợp tác với ngân hàng nhằm giúp người Việt định cư nói riêng và những sắc tộc khác nói chung mở trương mục ngân hàng đầu tiên. Mở trương mục là một việc làm rất có lợi và hoàn toàn không có hại. Để tiền vào ngân hàng sẽ tạo cho chúng ta cuộc sống an toàn, thuận lợi như là chúng ta không phải mang theo nhiều tiền khi đi ra phố bởi vì chúng ta có thể dùng thẻ ngân hàng để trả tiền khi mua sắm và có thể rút tiền bất cứ khi nào tại bất cứ các ngân hàng chung quanh. Ngoài ra, tiền để vào trương mục sẽ sinh lời.

Còn về tín nhiệm thì các ngân hàng ở Mỹ vẫn luôn được tín nhiệm 100%. Văn phòng chúng tôi đã tiếp xúc và thương lượng với các ngân hàng lớn trong vùng (như là Bank of America, Sun Trust , First Union, v.v.) để có những chương trình đặc biệt giúp đỡ cho những ai muốn mở trương mục như là miễn lệ phí hàng tháng, không cần thiết phải có định mức bao nhiêu tiền trong ngân khoản, thẻ Visa Check Card miễn phí, không giới hạn trong việc ký chi phiếu hàng tháng. Tôi cũng thay mặt văn phòng mời gọi quí vị đồng hương hãy liên lạc với văn phòng để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quí vị làm việc trực tiếp với ngân hàng. Sắp tơi chúng tôi sẽ có những buổi hướng dẫn về cách sử dụng ngân khoản và dịch vụ tài chánh với sự tham gia của chuyên viên tài chánh từ các ngân hàng trong vùng. Đặc biệt là UBCNVB sẽ tặng quý vị bộ chi phiếu ngân hàng đầu tiên, trị giá 10 Mỹ kim.

MS: Nếu có những chương trình hay tin tức thì quý vị dùng phương tiện nào để thông tin cho đồng hương trong vùng? Ở đây có các chương trình phát thanh hay truyền hình không?

Thuý Huỳnh: Ở đây không có những chương trình phát thanh hay truyền hình, vì thế mỗi khi có những chương trình mới hay tin tức, chúng tôi thường làm những bản quảng cáo (poster) dán trên những cửa tiệm Việt Nam trong vùng. Thứ hai là chúng tôi phổ biến đến những nhà thờ, nhà chùa. Thứ ba là chúng tôi gởi kèm những tin tức mới cùng với báo Mạch Sống gởi đến từng gia đình Việt Nam về những chương trình đó.

MS: Xin chị cho biết về quan hệ giữa cộng đồng người Việt và các cộng đồng bạn, chẳng hạn như cộng đồng người Hoa, người Phi Luật Tân, người Hoa Kỳ.

Thuý Huỳnh: Lễ Hội Á Châu (Asian Festival) năm vừa qua tổ chức tại Virginia Beach cho thấy mối quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và những hội khác khá thắm thiết. Những hội đoàn của người Hoa, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Việt Nam... trình bày và phô diễn những đặc tính cổ truyền của họ. Đối với người Hoa Kỳ, người Việt nói chung hay UBCNVB nói riêng cũng làm việc với hội Di Dân và Tị Nạn để tìm hiểu thêm về chương trình của họ, cũng như cung cấp dịch vụ thông dịch cho hội Healthy Start ở Hampton về việc chăm lo sức khoẻ cho trẻ em. Chúng tôi kết hợp với Bộ Y Tế của Tiểu bang Virginia trong chương trình ngăn ngừa ung thư vú và tử cung cho nữ giới.

MS: Anh Hải và chi Thuý có điều gì nhắn gởi với những độc giả của Mạch Sống đang sinh sống trong vùng?

Thuý Huỳnh: Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hợp tác của những hội đoàn về việc phổ biến tin tức cũng như giúp đỡ để văn phòng UBCNVB tại Hampton vững mạnh thêm nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng Việt Nam thêm phong phú và mạnh mẽ. Chúng tôi cũng xin cám ơn tất cả độc giả của Mạch Sống và bà con người Việt tại vùng Hampton Roads đã ủng hộ văn phòng UBCNVB tại đây rất nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để giúp đỡ quí đồng hương nhiều hơn trong tương lai và hy vọng rằng sẽ được quí vị tin cậy và ủng hộ nhiều hơn. Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quí vị. Xin kính chào quí vị.

Hải Trần: Xin quí vị độc giả của Mạch Sống nói riêng và các thân hữu đồng hương nói chung hãy tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để văn phòng chúng tôi có thêm nhiều kiến thức trong việc phát triển mối quan hệ trong cộng đồng nhằm xây dựng cộng đồng Việt Nam chúng ta cho thêm vững mạnh. Xin cám ơn rất nhiều.

 

Posted on Monday, December 05 @ 17:06:12 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang